Juninho từng là tượng đài ở Lyon khi còn là cầu thủ. Những năm tháng huy hoàng nhất của đội bóng vùng Rhone đều in đậm dấu ấn của cựu tiền vệ sinh năm 1975 này. Gắn bó với đội bóng Pháp 8 năm (2001-2009), Juni cùng Lyon giành được 12 danh hiệu, trong đó có 7 lần liên tiếp vô địch Ligue 1 ở giai đoạn Mãnh sư thống trị tuyệt đối làng túc cầu mảnh đất hình lục lăng (2002-2008).
Cá nhân Juninho từng 3 lần giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất Ligue 1 của France Football, là chân sút số 1 của Lyon tại các Cúp châu Âu (18 bàn), đồng thời cũng là chuyên gia sút phạt số 1 trong lịch sử bóng đá với 77 bàn. Với các CĐV Lyon, Juni chẳng khác nào một vị vua. Nhưng ở vai lãnh đạo, ông chưa làm tốt và thường để cảm xúc điều khiển, chi phối công việc.
Điển hình lớn nhất chính là hai sai lầm với hai HLV gần đây của Lyon. Bản thân Juninho thừa nhận rằng lựa chọn ban đầu của ông khi bổ nhiệm Sylvinho dẫn dắt Les Gone vào cuối tháng 5/2019 là một sai lầm lớn. Trước khi ngồi vào ghế nóng, nhà cầm quân người Brazil bị fan công kích và chê không đủ tầm để dẫn dắt Lyon.
Và trên thực tế, ông bị sa thải sau bốn tháng rưỡi cầm quân với chỉ 11 trận (3 thắng, 4 hòa, 4 bại) cùng tỷ lệ chiến thắng là 27,27%. Đó là thành tích tệ hại nhất của một HLV Lyon. Thứ hai, mối quan hệ luôn căng thẳng như sợi dây đàn với Rudi Garcia, mà không ít lần thể hiện qua những “cuộc tranh luận rác rưởi”, chỉ trích lẫn nhau trong nội bộ CLB.
Chính mối quan hệ căng thẳng, thù địch giữa họ đã ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc chiến giành vé dự Champions League của Lyon ở 2 mùa gần nhất. Nếu những chỉ trích của Rudi Garcia nhằm vào Juninho như độc đoán, cảm tính, không ảnh hưởng đến tình cảm của các fan dành cho ông, thì chúng lại tác động trực tiếp tới phòng thay đồ của đội bóng từng 7 lần liên tiếp giành chức vô địch Ligue 1.
Việc Juninho hành xử như một HLV khiến Rudi Garcia hiểu nhầm rằng cựu tiền vệ người Brazil chuẩn bị thay thế ông dẫn dắt Lyon! Cũng vì thế, sức ép càng lớn với nhà cầm quân người Pháp, khiến ông làm hỏng cú đề-pa của đội nhà ở Ligue 1 mùa trước khi chỉ thắng 1/6 vòng đấu đầu tiên. Để rồi gặp rất nhiều khó khăn ở cuộc đua giành suất tham gia sân chơi danh giá nhất châu Âu ở giai đoạn nước rút…
Nhưng việc Juninho mời Peter Bosz về là một tín hiệu đổi thay khi Juninho chọn người cùng chí hướng và quan điểm. Trước khi bổ nhiệm nhà cầm quân 57 tuổi người Hà Lan, Juni đã nghiên cứu rất kỹ hồ sơ của Bosz từ khi Rudi Garcia vẫn chưa tuyên bố chia tay sân Groupama.
Sau những cuộc trao đổi, trò chuyện đầu tiên để xác định được tầm nhìn chung, Juninho mới xác định sẽ cộng tác với cựu HLV Leverkusen này. Nếu Juni đánh giá cao kỹ năng quản lý phòng thay đồ và phong cách dẫn dắt của Bosz, thì nhà cầm quân người Hà Lan lại ngưỡng mộ kiến thức uyên bác cũng như sự hiểu biết tới “từng chân tơ kẽ tóc” Lyon của cựu tiền vệ Brazil.
Và thời gian tới, những kết quả thi đấu của Lyon sẽ minh chứng cho sự hợp tác hoàn hảo của bộ đôi mới này.
Juninho đã “đốt” 160 triệu euro
Trong 2 năm làm GĐTT Lyon, Juni đã tiêu hết khoảng 160 triệu euro trên thị trường chuyển nhượng để mang về sân Groupama những cái tên như Tino Kadewere, Karl Toko-Ekambi, Bruno Guimarae, Jean Lucas (vừa sang Monaco), Lucas Paqueta, Thiago Mendes hay Youssouf Kone. Song, Lyon vẫn thất bại trong cuộc chiến giành vé dự Champions League. Các CĐV của Les Gones hy vọng rằng, sự cộng tác với Bosz sẽ giúp Juninho sáng suốt hơn trong việc chiêu mộ tân binh và Lyon thu được thành tích sân cỏ như ý.
“Bạn có thể là người hùng của CLB, nhưng cũng có thể mất phương hướng vào một lúc nào đó. Nhưng điều quan trọng bạn phải điều chỉnh lại chính mình. Juninho đã làm được điều đó để Lyon có những cầu thủ giỏi ở mọi tuyến”, chủ tịch Jean-Michel Aulas chia sẻ.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn