LIGUE 1 2015/16 - VÒNG 29 - Sân Michel d’Ornano - Lượt đi 1-1

Nhận định bóng đá Caen vs Monaco, 02h30 ngày 5/3: Tìm vui nơi xứ người

DI ĐAN
07:41 ngày 04-03-2016
Kể từ khi trở lại Ligue 1 ở mùa 2013/14, lâu lắm rồi Monaco mới lại chơi tệ đến thế trong mỗi lần phải đá sân khách. Ở 5 chuyến làm khách gần nhất tại giải VĐQG Pháp, đội bóng Công quốc chỉ thắng vỏn vẹn 1 trận trên sân của Lorient ngày 16/1 vừa qua, còn lại hòa 3 và thua 1.
Nhận định bóng đá Caen vs Monaco, 02h30 ngày 5/3: Tìm vui nơi xứ người
Tuy nhiên, trong chuyến hành quân tới sân Michel d’Ornano lần này, Monaco có lẽ sẽ tự tin hơn nhiều khi họ đón sự trở lại quan trọng ở 2 vị trí trên hàng công là Dirar (sau án treo giò) và Lemar (chấn thương). Đây là hai cầu thủ chơi rất tốt của Monaco từ đầu mùa này.

Bên cạnh đó, phong độ phập phù của Caen trên sân nhà cũng là một điểm thuận lợi để Monaco tìm lại niềm vui tại xứ người. Nếu như ở giai đoạn lượt đi, Caen được xem như một hiện tượng tại Ligue 1 đến đầu năm 2016, đội bóng này không để lại nhiều dấu ấn. 

Rất may cho Caen khi những “ngựa ô” khác như Rennes, St.Etienne và đặc biệt Angers sa sút nghiêm trọng, nên họ mới duy trì được thứ hạng cao trên BXH. Caen đã thắng 2 trận gần nhất với thế trận đầy vất vả. Song, đón tiếp Monaco, Caen rất khó có hy vọng duy trì mạch thắng, đặc biệt khi họ không có chân sút chủ lực Delort vì án treo giò. 

ĐẶC BIỆT
Lưới rung hiệp 1
5/6 cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội, 6/9 trận vừa qua của cả Caen lẫn Monaco đều có ít nhất 1 bàn thắng trong hiệp 1. Ngoài ra, 5/7 trận sân nhà gần đây của Caen và 15/20 chuyến làm khách vừa qua của Monaco cũng chứng kiến tối thiểu 1 lần lưới rung hiệp đầu. Điều này sẽ lặp lại?

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Caen: Vercoutre; Appiah, Yahia, Adeoti, Youssef, Bessat; Rodelin, Leborgne, Feret, Ntibazonkiza; Bazile.
Monaco: Subasic; Raggi, Carvalho, Wallace, Echiejile; Fabinho, Moutinho, Toulalan; Dirar, Carrillo, Lemar.

DỰ ĐOÁN: 1-2

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<
  • Marquinhos có nắm được cơ hội, giành vị trí hậu vệ phải của PSG? Marquinhos có nắm được cơ hội, giành vị trí hậu vệ phải của PSG?

    Không quá khi nói rằng, Marquinhos là người được lợi nhất trong vụ Serge Aurier dính án kỷ luật, còn phương án B bên hành lang phải Gregory van der Wiel vừa gây thất vọng tràn trề ở trận PSG thua Lyon (1-2). Song liệu cầu thủ người Brazil có nắm bắt được thời cơ vàng này để chứng tỏ mình?

  • PSG mất dần sức mạnh vì sự sa sút của tam giác Verratti - Motta - Matuidi PSG mất dần sức mạnh vì sự sa sút của tam giác Verratti - Motta - Matuidi

    Tam giác huyền ảo Marco Verratti - Thiago Motta - Blaise Matuidi (V-M-M) luôn được xem là trái tim, khối óc và sức mạnh của PSG. Nhưng “bộ ba quyền lực ấy” giờ không còn lung linh như hai mùa trước, khiến HLV Laurent Blanc phải tính đến chuyện tìm lại bộ khung cho tuyến giữa đội nhà.

  • Ligue I: PSG phơi bày lỗ hổng hàng thủ Ligue I: PSG phơi bày lỗ hổng hàng thủ

    Thất bại 1-2 tại Lyon cuối tuần trước cho thấy hàng thủ PSG không chắc chắn như người ta tưởng. Lần đầu tiên ở mùa này, những sai lầm ở khu trung vệ và thủ quân Thiago Silva đã bộc lộ rõ nét, bị các chân sút Lyon cứ thế khoét sâu vào ngay trong hiệp 1.

  • HLV của Marseille tự ứng cử thay Zidane hoặc Del Bosque HLV của Marseille tự ứng cử thay Zidane hoặc Del Bosque

    HLV Michel của CLB Marseille mạnh miệng tuyên bố, ông hoàn toàn đủ khả năng dẫn dắt Real Madrid hoặc ĐT Tây Ban Nha trong tương lai gần.

  • Darder là nỗi ám ảnh mới của PSG Darder là nỗi ám ảnh mới của PSG

    Trong ngày mà các cầu thủ trẻ Lyon đá như lên đồng trước gã khổng lồ PSG thì Sergi Darder chính là cái tên nổi bật nhất. Ngoài việc ghi 1 bàn, tiền vệ này còn hoạt động rất hiệu quả.

  • PSG đã biết thua ở Ligue 1: Cú vấp cần thiết PSG đã biết thua ở Ligue 1: Cú vấp cần thiết

    Rạng sáng qua, PSG đã bất ngờ gục ngã trước Lyon. Thất bại ấy chắc chắn không ảnh hưởng tới chức vô địch mùa này của PSG. Tuy nhiên, đó là cú vấp cần thiết để thầy trò HLV Laurent Blanc nhìn lại chính mình, siết chặt đội hình trước thềm đại chiến với Chelsea ở lượt về vòng 1/8 Champions League vào ngày 10/3.

  • HLV Willy Sagnol đang bất lực với Bordeaux HLV Willy Sagnol đang bất lực với Bordeaux

    Trong khi HLV Laurent Blanc thăng hoa cùng PSG, thì đồng đội cũ của ông ở ĐT Pháp là Willy Sagnol lại khổ sở với Bordeaux. Điều gì đang xảy ra với đội chủ sân Stade Bordeaux? Cựu hậu vệ Bayern bất lực nhìn đội bóng xứ rượu vang thua trận thứ 5 trong 8 trận gần nhất, mà chẳng thể làm gì.

  • Ligue 1 đi xuống vì sự thống trị của PSG: Vì đâu nên nỗi? Ligue 1 đi xuống vì sự thống trị của PSG: Vì đâu nên nỗi?

    HLV Laurent Blanc kêu trời vì... Ligue 1 quá yếu. Một trong những nguyên nhân chính khiến giải đấu này suy yếu là do sự đi xuống của các đội bóng lớn như Marseille, Lyon, Monaco, Lille và St.Etienne. Vậy, tại sao các ông lớn lại sa sút trầm trọng đến thế?

  • Gục ngã trước Lyon, PSG đứt mạch trận bất bại Gục ngã trước Lyon, PSG đứt mạch trận bất bại

    Trên sân Gerland, Lyon đã khiến cho Paris Saint-Germain trải qua 90 phút vô cùng vất vả để rồi rốt cuộc "Sư tử sông Rhones" giành chiến thắng 2-1 chung cuộc, qua đó chấm dứt chuỗi 36 trận bất bại của "gã trọc phú".

  • Vị trí hậu vệ trái tại PSG: Cờ đến tay Kurzawa Vị trí hậu vệ trái tại PSG: Cờ đến tay Kurzawa

    Với những gì đang thể hiện, hậu vệ Layvin Kurzawa chứng tỏ rằng đã đến lúc anh trở thành người kế thừa xứng đáng Maxwell bên cánh trái của PSG. Tuy nhiên, mọi chuyện chưa hẳn đã “xuôi chèo, mát mái” với tuyển thủ Pháp này.

  • Nhận định bóng đá Montpellier vs Lille, 23h00 ngày 27/2: Sa cơ gặp lỡ vận Nhận định bóng đá Montpellier vs Lille, 23h00 ngày 27/2: Sa cơ gặp lỡ vận

    Montpellier và Lille chính là 2 trong số 4 đội bóng hiếm hoi (cùng với Bordeaux và Marseille) chen chân vào giữa thời kỳ thống trị bóng đá Pháp của Lyon và PSG suốt hơn 10 năm nay.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x