Tình hình chuyển nhượng ảm đạm ở M.U

M.U: Các “bom tấn” đâu rồi, Ed Woodward?

Vịnh San
06:55 ngày 03-07-2017
Chỉ 5 ngày nữa, M.U sẽ hội quân ở Carrington để chuẩn bị cho tour du đấu 2 tuần trên đất Mỹ. Thế nhưng cho đến nay họ mới chỉ có đúng 1 tân binh, là Victor Lindelof. Những “bom tấn” mà phó chủ tịch Ed Woodward hứa hẹn vẫn biệt vô âm tín.
M.U: Các “bom tấn” đâu rồi, Ed Woodward?
Woodward thư thả...

Cách đây 1 năm, khi Jose Mourinho trở lại Carrington vào tháng 7, ngoài các cầu thủ sẵn có còn thêm 3 tân binh chất lượng, gồm Eric Bailly, Zlatan Ibrahimovic và Henrikh Mkhitaryan. Nhưng hiện tại, chỉ 5 ngày nữa M.U sẽ hội quân trở lại nhưng mới có 1 cầu thủ được mang về, là hậu vệ Victor Lindelof. Những cái tên còn lại mà Mourinho mong muốn vẫn chưa xuất hiện.

Vào tháng 5, trước khi lên đường nghỉ Hè, Mourinho tuyên bố Ed Woodward đã có trong tay danh sách các mục tiêu cần mua. Có thể liệt kê ra đây Ivan Perisic, Alvaro Morata và Nemanja Matic, những cầu thủ được kỳ vọng sẽ nâng cấp M.U và giúp Quỷ đỏ tìm lại vị thế hàng đầu châu lục. Ông cũng bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối với vị phó chủ tịch điều hành mẫn cán để công tác chuyển nhượng hoàn thành trước ngày 8/7. Như vậy, Mourinho sẽ có 1 tháng để làm việc với các tân binh, lắp ráp họ vào đội hình và sẵn sàng bước vào trận Siêu Cúp châu Âu với Real ngày 8/8. 

Đáng buồn là thời hạn mà Mourinho ấn định sắp hết, nhưng mọi thứ vẫn giậm chân tại chỗ. Vào tuần trước người ta còn thấy Woodward lang thang ở New Zealand để thưởng thức các trận bóng bầu dục thuộc chuyến lưu diễn của đội British & Irish Lions. Woodward thư thả bởi tiến trình chuyển nhượng của M.U hoàn toàn bế tắc và sẽ không cải thiện sớm. 

... bực bội cho Mourinho

Morata là mục tiêu khả thi nhất cho đến nay. Tiền đạo 24 tuổi được cho là rất muốn làm việc với Mourinho một lần nữa và đã cắt ngắn kỳ nghỉ với hy vọng hoàn thành thủ tục chuyển nhượng. Vậy nhưng theo những gì mà chủ tịch Real, Florentino Perez tuyên bố, đã không có cuộc đàm phán nào với M.U được tổ chức. Mới đây tờ Diario Gol tiết lộ thêm, mọi thứ liên quan tới Morata đang trong tình trạng đóng băng.


Thương vụ Perisic cũng không có gì khả quan. Inter chưa bao giờ muốn bán ngôi sao người Croatia và họ càng có lý do để giữ lại anh khi tránh được các hạn chế của luật công bằng tài chính. Tờ Gazzetta dello Sport cho hay, sau ngày 1/7, Inter sẽ từ chối mọi đề nghị liên quan tới Perisic. Điều này đồng nghĩa, M.U chính thức thất bại.

Cuối cùng là Matic. Chelsea được cho là sẽ bán tiền vệ người Serbia nếu nhận lại 40 triệu bảng, sau khi đã sở hữu Tiemoue Bakayoko. Điều kỳ lạ là trong chiến dịch quảng bá áo đấu mùa giải tới, Matic vẫn có mặt trong thành phần The Blues. Phải chăng sẽ không có một cuộc chuyển giao như đồn đoán? 

Trong trường hợp vuột mất Matic, đây thực sự là một mùa Hè bực bội với Mourinho. Theo tờ Telegraph, Matic chỉ là mục tiêu thứ ba sau khi các mục tiêu Eric Dier và Radja Nainggolan đổ vỡ. Tương tự, M.U chuyển sang Morata vì họ không thể sở hữu Antoine Griezmann cũng như một số cái tên khác. Tất cả nói lên rằng, Woodward đã thất bại trong các thương vụ “bom tấn” và tiếp tục gặp khó khăn với những phương án B, thậm chí là C. 

“Phiên chợ” mùa Hè sẽ diễn ra trong 2 tháng và Woodward vẫn còn nhiều thời gian. Nhưng với Mourinho, mùa giải 2017/18 đã bắt đầu theo cách tồi tệ nhất. 

CON SỐ
2 mùa trở lại đây, tháng 7 là khoảng thời gian M.U đón nhiều tân binh nhất, với 7 cầu thủ và tổng chi phí bỏ ra lên đến 93,8 triệu bảng.
Trong 4 mùa Hè gần nhất, M.U đã mang về 18 cầu thủ và một nửa trong số đó (9) được thực hiện sau tuần đầu tiên của tháng 7. 

Woodward đã xúc tiến tới 9 mục tiêu

Theo Telegraph, Woodward đã xúc tiến 9 mục tiêu vào mùa Hè này, bao gồm Lindelof, Matic, Morata, Perisic, Michael Keane, Dier, Nainggolan, Griezmann và Lukaku. Ông chỉ thành công với cái tên đầu tiên trong khi thất bại ở 5 cái tên cuối cùng. Ngoài ra, trong danh sách còn có Fabinho và Bakayoko, nhưng rút lui từ sớm.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU

    Cơn khô hạn bàn thắng của Rasmus Hojlund đã được giải tỏa với pha lập công vào lưới Sheffield United. Nếu MU biết cách "chăm sóc" cho chân sút người Đan Mạch tốt hơn thời gian qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.

  • Hà Đức Chinh: Tiền đạo U23 Việt Nam cũng cần phòng ngự trước Iraq U23 Việt Nam: Bắt đầu phòng ngự từ các tiền đạo

    U23 Iraq là một đối thủ mạnh, dù là 6 năm trước hay hiện tại, với U23 Việt Nam. Khi bước vào sân lúc bấy giờ, tôi nhận cả nhiệm vụ phòng ngự. Tôi nghĩ, những cầu thủ cùng vị trí trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại cũng sẽ được thầy Tuấn giao trọng trách như thế.

  • Lê Nguyên Hoàng: Trung vệ hay nhất của U23 Việt Nam Trung vệ 19 tuổi, cao 1m76 đang gây sốt của U23 Việt Nam là ai?

    Dù mới 19 tuổi nhưng Lê Nguyên Hoàng đang được xem là trung vệ quan trọng bậc nhất trong đội hình của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2024. Màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ gốc Nghệ An được giới chuyên môn đánh giá cao, đưa ra những nhận xét “có cánh” đầy tích cực.

  • Góc nhìn: 50% tấm vé Olympic của HLV Hoàng Anh Tuấn 50% tấm vé tới Paris của HLV Hoàng Anh Tuấn

    Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có 50% tấm vé tới Olympic Paris 2024. Phía trước là U23 Iraq đầy tham vọng nhưng U23 Việt Nam cũng đã sẵn sàng làm nên bất ngờ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x