Murray lên ngôi số 1 thế giới, mài sắt đã nên kim

Nhật Minh Nhật Minh
13:44 ngày 07-11-2016
Nỗ lực không biết mỏi trong suốt 11 năm thi đấu chuyên nghiệp đã mang lại vinh quang cho Murray, một tay vợt từng bị đánh giá là không gặp thời khi phải xếp sau cái bóng của Federer, Nadal và Djokovic trong thời gian quá lâu.
Murray lên ngôi số 1 thế giới, mài sắt đã nên kim
Andy Murray đã kết thúc tuần thi đấu đáng nhớ trong sự nghiệp với danh hiệu vô địch Paris Masters lần đầu tiên. Chiến thắng này càng tô điểm thêm cho vị trí số 1 thế giới mà anh vừa giành được từ tay Djokovic.

"Đây có thể sẽ là điều khó khăn nhất mà tôi đã từng làm được, vì phải mất rất lâu, trải qua bao nhiêu giải đấu với sự hưng phấn cao nhất, tôi mới có thể leo lên vị trí số 1 này”. - Murray chia sẻ.

Sau Roland Garros 2016, việc Murray có thể soán ngôi được Djokovic trong năm nay dường như là một điều không tưởng. Bởi khoảng cách điểm số giữa hai tay vợt khi đó đang là 8.035 điểm.

Tuy nhiên, giải Grand Slam trên đất Pháp đó lại là một cột mốc của sự kiện đáng nhớ  4 tháng sau đó: Murray trỗi dậy soán ngôi số 1 thế giới của Djokovic tại Paris Masters.


“Tôi đã từng cảm thấy mình thực sự bị bỏ lại kể từ sau chung kết Roland Garros. Tôi đã luôn nghĩ đến việc đó. Điều đó ám ảnh tôi cả trong giấc ngủ".

“Thực sự, đó là một điều khó khăn bởi Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic là 3 trong số những tay vợt tốt nhất mà tôi từng đối mặt. Họ đã có những mùa giải rất thành công trong sự nghiệp, thắng nhiều giải Grand Slam và nhiều Masters. Và mùa giải 2016 này là năm của tôi, là năm để tôi làm được điều đó”.

Thi đấu chuyên nghiệp 11 năm và trải qua 76 tuần ở ngôi thứ 2 thế giới, Murray mới leo lên đỉnh vinh quang.

Anh trở thành tay vợt người Anh đầu tiên ở vị trí số 1 thế giới kể từ sau Fred Perry ở những năm 1930, và Murray vừa bước qua tuổi 29 được vài tháng cũng là tay vợt nhiều tuổi nhất giành ngôi số 1 thế giới kể từ sau John Newcombe hồi tháng 6/1974 lúc 30 tuổi.

Andy Murray và HLV Lendl
Andy Murray và HLV Ivan Lendl

Sự nghiệp của Murray thực sự khởi sắc khi anh hợp tác với HLV Ivan Lendl vào năm 2011. Một tháng sau thất bại ở Wimbledon, Murray phục thù thành công khi đánh bại Federer trong trận chung kết đơn nam Olympic 2012.

Chức vô địch US Open 2012 đánh dấu danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp của Murray. Một năm sau, Murray hoàn tất giấc mơ vô địch Wimbledon, chấm dứt cơn khát cho quần vợt Anh tại giải đấu này sau 77 năm.

Anh cũng là nhân tố quan trọng đưa đội tuyển Anh vô địch Davis Cup sau 79 năm.

Mùa giải 2014-2015 là quãng thời gian Murray thi đấu không thành công do phải điều trị hồi phục chấn thương ở đầu gối. Nhưng anh cũng kịp có được danh hiệu đầu tiên trên mặt sân đất nện, khi đăng quang tại Munich và trở thành tay vợt người Anh vô địch trên mặt sân này, kể từ sau Buster Mottram vào năm 1976.

2016 là mùa giải thành công nhất trong sự nghiệp của Andy Murray. Ở tuổi 29, anh đã giành được tổng cộng 8 chức danh hiệu tính đến trước ATP World Tour Finals.

Murray vô địch Wimbledon lần thứ 2
Murray vô địch Wimbledon lần thứ 2

Nổi bật nhất chính là việc vô địch Wimbledon lần thứ 2 và giành quyền chơi trận chung kết 2 giải Grand Slam khác (Australian Open và Roland Garros), cùng với bảo vệ thành công tấm HCV Olympic tại Rio vừa qua.

Khi Djokovic đã chán với các danh hiệu và không còn ưu tiên hàng đầu cho ngôi số 1 thế giới nữa thì Murray đã nhanh chóng chớp lấy cơ hội đó và anh đã thành công.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x