Arsenal có dám “phá trần” để giữ Oezil và Sanchez?

TÙNG LÂM
14:58 ngày 07-10-2016
Arsenal rất muốn gia hạn với Mesut Oezil và Alexis Sanchez. Nhưng sự chần chừ có thể sẽ khiến họ mất thêm tới 36 triệu bảng so với dự kiến để giữ chân được bộ đôi siêu sao này.
Arsenal có dám “phá trần” để giữ Oezil và Sanchez?

Sự chần chừ đắt giá

Arsenal chuẩn bị bước vào “vòng tiếp theo” của quá trình thương lượng hợp đồng mới với Arsenal và Sanchez. Vòng đầu tiên được bắt đầu từ cách đây 12 tháng. Thời điểm đó, Arsenal đã đề nghị nâng lương của Oezil và Sanchez lên 180.000 bảng/tuần, tức đã cao hơn đáng kể so với mức lương lúc đó (và hiện tại) của họ là 140.000 bảng/tuần (Oezil) và 130.000 bảng/tuần. Oezil và Sanchez được cho là sẵn sàng chấp nhận con số này, nhưng muốn để tới sau Giáng sinh (năm 2015) mới ký, do họ muốn tập trung toàn bộ vào chuyên môn.

Tuy nhiên, những biến cố sau đó khiến quá trình ký hợp đồng mới cứ bị đình trệ mãi, và cho tới bây giờ vẫn chưa có thêm tiến triển nào. Hậu quả của sự đình trệ ấy là rất đắt giá, theo đúng nghĩa đen của từ này, với Arsenal. Nguồn tin độc quyền của tờ The Times khẳng định Oezil và Sanchez sẽ cùng đòi 250.000 bảng/tuần khi các bên trở lại bàn đàm phán trong thời gian tới. Điều này cũng có nghĩa là để giữ chân được bộ đôi siêu sao nói trên trong 5 năm nữa, Arsenal phải phải chi thêm 36 triệu bảng so với con số dự tính 12 tháng trước.

Có nhiều yếu tố dẫn tới việc những người đại diện cho Oezil và Sanchez “nâng giá” thân chủ của họ lên cao. Thứ nhất, thời hạn của hợp đồng hiện tại đã giảm đi 12 tháng so với thời điểm đàm phán đầu tiên. Thứ hai, việc gói bản quyền mới được triển khai từ đầu mùa giải này đã khiến giá chuyển nhượng và lương ở Premier League đồng thời tăng kiểu phi mã. Và quan trọng không kém là việc đồng bảng Anh bị mất giá mạnh sau sự cố Liên Hiệp Anh và Bắc Ireland rời Liên minh châu Âu. Ở thời điểm 12 tháng trước, 1 bảng còn “ăn” 1,38 euro; bây giờ, con số này chỉ còn là 1,13.


Arsenal có sẵn sàng phá trần?

Arsenal bây giờ đã bị đặt trước một tình thế rất khó xử. Nếu không nhanh chóng ký hợp đồng với Oezil và Sanchez, họ có nguy cơ phải bán rẻ họ vào mùa Hè sang năm, do ở thời điểm đó, hợp đồng của họ chỉ còn thời hạn có 1 năm. Nhưng nếu ký hợp đồng, nghĩa là chấp nhận những yêu sách của họ, Arsenal sẽ phải phá sâu trần quỹ lương của CLB. Hiện tại, ngoài Oezil và Sanchez, người hưởng lương cao nhất ở Emirates là tiền vệ Theo Walcott chỉ nhận có 120.000 bảng mỗi tuần.

Vấn đề là Oezil và Sanchez chẳng có lý do gì để xuống nước. Cả 2 đều đang ở giai đoạn có thể nói là đỉnh cao của sự nghiệp, nên họ không bao giờ thiếu những lời mời hấp dẫn từ các đội bóng khác, giàu có và có khả năng tranh đoạt danh hiệu cao hơn Arsenal. Họ cũng chẳng việc gì phải vội vàng. Thời gian càng trôi đi thì vị thế của họ trên bàn đám phán lại càng được củng cố. Trừ khi xảy ra những biến cố bất lợi không thể lường trước được, ví dụ một chấn thương nặng.

Các CĐV của Arsenal, tất nhiên, có lý do để đặt câu hỏi tại sao Arsenal lại để mình bị đẩy vào tình thế khó khăn này. Vụ đồng bảng mất giá vì Brexit đúng là bất ngờ ngoài dự tính, nhưng họ hoàn toàn có thể biết trước được tác động của gói bản quyền mới, cũng như những bất lợi mà họ phải đối mặt khi để hợp đồng của một cầu thủ đi dần về năm cuối cùng...

Iwobi lại được nâng lương
Trong khi chần chừ với các siêu sao, Arsenal lại tỏ ra rất sốt sắng với các cầu thủ trẻ. Điển hình là ngôi sao mới nổi Alex Iwobi. Hồi tháng Tư, Iwobi đã được ký hợp đồng mới với mức lương 25.000 bảng. Nhưng lúc này, anh lại đang được đề nghị một bản hợp đồng khác, với mức lương tăng gấp đôi.

20 - Hợp đồng của cả Oezil lẫn Sanchez đều chỉ còn 20 tháng nữa là hết hạn. Tới tháng 7/2018, họ sẽ trở thành những cầu thủ tự do nếu không ký hợp đồng mới.
30.000 - Là mức lương mỗi tuần mà hậu vệ phải Hector Bellerin đang nhận (bảng). Arsenal dự định sẽ tăng lương gấp đôi cho Bellerin để giữ chân anh trước sự theo đuổi từ Barca.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x