Cầu thủ M.U chưa trở thành tướng giỏi

Minh Tâm
06:27 ngày 01-04-2016
Sự kiện Gary Neville bị Valencia sa thải đã nối dài thêm chuỗi ngày buồn của các cựu cầu thủ M.U, trên con đường theo đuổi sự nghiệp huấn luyện. Điều này báo trước những khó khăn mà đồng đội cũ Ryan Giggs phải đối mặt, trên hành trình chuyển đổi từ chiếc ghế trợ lý lên vị trí đứng mũi chịu sào.
Cầu thủ M.U chưa trở thành tướng giỏi
LỜI CẢNH BÁO CHO RYAN GIGGS

Sau khi HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson giải nghệ, những người yêu mến Man United mơ tưởng một ngày nào đó đội bóng này sẽ được dẫn dắt bởi học trò cũ của ông. Song mong ước đó còn xa mới trở thành hiện thực, bởi phần lớn các cựu cầu thủ M.U hiện nay đều chưa vững tay trong nghề. Mới nhất là trường hợp Gary Neville bị sa thải, sau khi để Valencia trải qua những kết quả yếu kém.


Sự kiện Neville “bay ghế” như là lời cảnh báo đối với Ryan Giggs, nhân vật từng được Sir Alex ủng hộ trở thành người dẫn dắt M.U trong tương lai. Giggs có nhiều nét tương đồng với Neville. Khi còn thi đấu, cả hai đều chỉ chơi cho mỗi Man đỏ. Giggs và Neville đều chưa được thụ giáo nhiều nhà cầm quân. Họ cũng chưa có được trải nghiệm ở nhiều môi trường thi đấu. 

Quan trọng, cả hai đều thiếu kinh nghiệm trong nghề huấn luyện. Trước khi được bổ nhiệm làm HLV tại Valencia, Neville đảm nhiệm công việc trợ lý tại ĐT Anh, chuyên về nghiên cứu đối thủ và cung cấp số liệu cho HLV Roy Hodgson. 

Tương tự, Giggs sau khi treo giày cũng chỉ quanh quẩn ở vị trí trợ lý tại M.U. Anh chỉ có thời gian ngắn được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền, sau khi M.U sa thải David Moyes.

Trong lần đầu tiên đảm nhiệm cương vị đứng mũi chịu sào, Neville đã thất bại thảm hại với Valencia. Điều tương tự hoàn toàn có thể đến với Giggs, nếu như anh được trao nhiệm vụ dẫn dắt M.U.

YẾU KÉM VÌ THIẾU TRẢI NGHIỆM

Giggs và Neville là hai trong số rất nhiều cựu cầu thủ M.U đã chọn con đường cầm quân sau khi treo giày. Chỉ tính riêng dưới kỷ nguyên của Sir Alex, đã có 29 học trò theo đuổi nghiệp huấn luyện. Đến giờ mới chỉ có Laurent Blanc thành công tại PSG. Mark Hughes cũng có thể xem như đạt yêu cầu. Số còn lại, năng lực cầm quân phần lớn chỉ thuộc diện làng nhàng, một số ở mức tệ hại.

Điều đặc biệt là càng về sau các thế hệ cầu thủ của M.U chuyển sang nghiệp HLV càng trở nên kém cỏi. Lứa cựu cầu thủ M.U sinh vào thập niên 1950, hay 1960 như Bryan Robson, Gordon Strachan, Steve Bruce, Alex McLeish… dù không nổi bật, nhưng cũng đã nhiều năm dẫn dắt các đội bóng tại Premier League. Trong khi thế hệ Giggs và Neville gặp khó sau khi chuyển qua nghiệp cầm quân. Đâu là nguyên nhân dẫn đến sự tụt hậu đó?


Trước khi trả lời câu hỏi này, hãy nhìn lại những gì các cựu cầu thủ đã trải qua từ khi còn thi đấu, tới lúc bước vào nghề huấn luyện. Blanc từng trải qua tới 9 CLB trong sự nghiệp cầu thủ. Ngoài Ferguson, ông từng được thụ giáo nhiều HLV tên tuổi như Jacques Santini, Guy Roux, Bobby Robson, Roy Hodgson, Marcello Lippi. 

Tương tự, Mark Hughes cũng chinh chiến qua nhiều đội bóng danh tiếng từ M.U, qua Barcelona, Bayern Munich, Chelsea… Còn Robson, Strachan, McLeish dù không trải qua nhiều CLB lớn ở châu Âu, nhưng bù lại sau khi bước chân vào nghề huấn luyện họ sẵn sàng lăn lộn thử sức với các đội bóng nhỏ, trước khi tìm được sự thừa nhận tại Premier League. 

Chính việc trải qua nhiều môi trường khác nhau, được học hỏi, cọ xát ở nhiều môi trường là yếu tố quan trọng để thành công trong nghiệp cầm quân.

Neville và Giggs bao năm sống dưới sự bao bọc của ông thầy Ferguson. Sir Alex là nhà cầm quân giỏi, nhưng không có thế mạnh về chiến thuật. Ông là chuyên gia về quản lý, tổ chức đội bóng và khích lệ tinh thần thi đấu nơi các cầu thủ. 

VIDEO: Garry Neville và cuộc tình dang dở với Valencia



Nói cách khác, Neville và Giggs mới chỉ học được một mảng kiến thức trong nghề huấn luyện. Họ có quá ít sự trải nghiệm dù đã qua tuổi 40.

Neville giờ đây ít ra cũng đã có bài học quý qua 4 tháng dẫn dắt Valencia. Trong khi Giggs vẫn “núp gió” ở vị trí trợ lý. Giới chủ M.U dĩ nhiên sẽ không để một chiến lược gia chưa có kinh nghiệm cầm quân lên nắm đội. 

Để có được chiếc ghế nóng tại Old Trafford, Giggs không còn cách nào khác phải tự rèn giũa mình tại các CLB nhỏ hơn. Đã đến lúc Giggs nên rời M.U để thu nhận những bài học mới. Với Giggs lúc này, ra đi là bước chuẩn bị đầu tiên cho sự trở về.

Thế hệ ‘92 giờ đang làm gì?
Thế hệ vàng của Man United có sự nghiệp sân cỏ hiển hách. Nhưng họ không mấy thành công với các công việc khác sau khi giải nghệ.

Ryan Giggs: Hiện là trợ lý HLV tại Man United. Giggs từng có thời gian đảm nhiệm HLV tạm quyền tại M.U, thay thế David Moyes bị sa thải.

Gary Neville: Trước khi dẫn dắt Valencia và bị sa thải, Neville đảm nhiệm cương vị trợ lý tại ĐT Anh. Ông cũng tham gia bình luận trên kênh Sky Sports.

Phil Neville: Phil Neville từng trải qua giai đoạn ngắn tham gia ban huấn luyện M.U, giai đoạn được dẫn dắt bởi Ryan Giggs. Sau đó, cựu hậu vệ trái này đảm nhiệm cương vị trợ lý cho ông anh Gary Neville tại Valencia.

Nicky Butt: Cựu tiền vệ này hiện là người đứng đầu hệ thống đào tạo trẻ của M.U.

Paul Scholes: Từng có thời gian ngắn tham gia ban huấn luyện M.U, giai đoạn được dẫn dắt bởi Ryan Giggs. Scholes sau đó là bình luận viên trên các kênh BT Sports và ITV.

David Beckham: Sau khi giải nghệ, Beckham tham gia đầu tư vào CLB Miami United thuộc giải MLS (Mỹ). Tuy nhiên Becks hoạt động nhiều trong thế giới giải trí và trở thành đại diện thương hiệu của nhiều nhãn hàng.


Chuyện không chỉ của M.U...


Chuyện các cựu cầu thủ không thành công kể từ khi chuyển sang nghiệp HLV không chỉ tồn tại ở M.U, mà còn diễn trên cả phạm vi nước Anh. Tính đến thời điểm này, chưa có chiến lược gia người Anh nào đăng quang tại Premier League. Còn trên đấu trường Champions League, lần gần nhất một HLV đến từ xứ sương mù giành chức vô địch cách đây đã 32 năm. Đó là khi Joe Fagan (ảnh) cùng Liverpool lên ngôi ở mùa 1983/84.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x