Chelsea xuống hạng nếu chỉ tính cầu thủ Anh ghi bàn ở Ngoại hạng Anh

Đỗ Trung Đỗ Trung
15:31 ngày 21-05-2016
Nếu chỉ tính bàn thắng của các cầu thủ người Anh thì chủ nhân của ngôi vương giải Ngoại hạng mùa này đã là một cái tên khác.
Chelsea xuống hạng nếu chỉ tính cầu thủ Anh ghi bàn ở Ngoại hạng Anh
Theo đó, với cách tính này, Tottenham mới chính là ông vua của bóng đá Anh mùa này với 80 điểm. Trong khi đó, Leicester chỉ về đích ở vị trí thứ 3 với 14 điểm ít hơn, còn West Ham đứng thứ 2 khi nắm trong tay 69 điểm.

Sở dĩ Tottemham đứng trên đỉnh Ngoại hạng Anh 2015/16 là bởi họ có sự giúp sức đắc lực của bộ đôi Harry Kane và Dele Alli. Ngoài 2 ngôi sao này, Spurs còn có hàng loạt cầu thủ người Anh khác luôn biết cách tỏa sáng ở mùa giải này như Eric Dier, Danny Rose, Kyle Walker, Tom Carroll, Ryan Mason và Kieran Trippier. Tính ra, đoàn quân của HLV Mauricio Pochettino có tới 8 cầu thủ xứ sương mù ghi bàn, cao nhất tại Ngoại hạng Anh 2015/16.

Leicester dù không đứng đầu nhưng vẫn nằm trong top 3 nhờ phong độ ghi bàn xuất sắc của tiền đạo Jamie Vardy. Chân sút người Anh đã có chuỗi 11 trận nổ súng liên tiếp, qua đó mang về không ít điểm số cho "Bầy Cáo". 

Tuy nhiên, họ sẽ không được tính 17 pha lập công của tiền vệ Riyad Mahrez. Ngoài Vardy, đội chủ sân King Power chỉ có thêm 3 cầu thủ Anh ghi bàn gồm Marc Albrighton, Danny Drinkwater và Nathan Dyer.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2015/16 (chỉ tính điểm khi cầu thủ người Anh ghi bàn)
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2015/16 (chỉ tính điểm khi cầu thủ người Anh ghi bàn)

Dẫu vậy, cú sốc lớn nhất có lẽ thuộc về Chelsea. Với cách tính này, The Blues sẽ chỉ đứng ở vị trí thứ 18 với vỏn vẹn 30 điểm, qua đó nói lời chia tay với Ngoại hạng Anh lần đầu tiên kể từ năm 1988.

Lý do rất đơn giản khi trong đội hình Chelsea có quá ít cầu thủ mang quốc tịch Anh. Chính vì vậy, thầy trò Guus Hiddink chỉ có tổng cộng... 5 bàn ở Ngoại hạng Anh 2015/16, trong đó bộ đôi trung vệ Gary Cahill và John Terry đã góp 3 bàn.

Cùng xuống hạng với Chelsea còn có Aston Villa và Stoke. Đội chủ sân Britannia Stadium thảm hại đến mức họ chỉ có duy nhất 1 bàn nhờ công của hậu vệ Ryan Bennett ghi vào lưới Norwich hồi tháng 1.

Ngoài ra, thứ hạng của các ông lớn khác tại giải Ngoại hạng đều bị xáo trộn. Theo cách tính này, M.U đã có được vị trí mình cần là thứ 4 để giành vé dự Champions League 2016/17, còn Arsenal cùng Man City lần lượt về đích ở giữa bảng xếp hạng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x