Nhìn lại Ngoại hạng Anh 2015/16 từ A tới Z

Quang Hoà Quang Hoà
15:51 ngày 20-05-2016
Giải Ngoại hạng Anh 2015/16 đã khép lại với chức vô địch thuộc về Leicester City. Sau đây, chúng ta hãy cùng điểm qua bức tranh toàn cảnh mùa bóng lần lượt theo các ký tự trong bảng chữ cái.
Nhìn lại Ngoại hạng Anh 2015/16 từ A tới Z
A: Á quân
Arsenal đã vượt qua Tottenham để giành ngôi á quân giải Ngoại hạng Anh đúng ở vòng 38. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2005 Pháo thủ về đích ở vị trí thứ 2.

B: Bất ngờ 
Ngoại hạng Anh vừa trải qua một mùa giải với quá nhiều bất ngờ và kịch tính. Trước mùa bóng, không ai có thể tin Leicester lên ngôi thuyết phục, còn Chelsea chỉ xếp thứ 10 và không được dự cúp châu Âu mùa sau.

C: Cech
Với 16 trận giữ sạch lưới, thủ môn mới gia nhập Arsenal hồi đầu mùa Petr Cech đã ẵm giải “Găng tay vàng” dành cho thủ môn hay nhất mùa bóng.

D: Dembele


Tiền vệ Mousa Dembele của Tottenham đã có pha chơi xấu khi móc mắt tiền đạo Diego Costa trong trận derby London diễn ra hôm 3/5. Với hành vi phi thể thao trên, anh bị FA treo giò 6 trận. 

E: Eden Hazard
Cầu thủ xuất sắc nhất giải Ngoại hạng Anh mùa trước đã sa sút thảm hại ở mùa giải này. Hazard chơi tồi là một trong những nguyên nhân khiến Chelsea thu về những kết quả tệ hại 

F: Falcao
Sau mùa giải thảm họa ở M.U, tiền đạo Falcao tiếp tục mất tăm mất tích ở Chelsea khi được Monaco cho The Blues mượn.

G: Guardiola
Thông tin HLV Guardiola nhận lời dẫn dắt Man City sớm xuất hiện bị đánh giá là có tác động mạnh đến tinh thần của thầy trò HLV Pellegrini. Đây có thể là một trong những lý do khiến Man City chỉ về thứ 4 chung cuộc.

H: Hấp dẫn 


Khán giả được thưởng thức khá nhiều trận đấu hấp dẫn ở giải Ngoại hạng Anh mùa này, chẳng hạn như trận Liverpool thắng Norwich 5-4 hay West Ham hòa Arsenal 3-3.

I: Iheanacho 
Tiền đạo trẻ Iheanacho của Man City thi đấu rất ấn tượng. Dù chỉ ra sân 753 phút, anh vẫn đóng góp đến 8 bàn cho nửa xanh thành Manchester.

J: Jose Mourinho
Từ chỗ được xem là người hùng, HLV Jose Mourinho lại trở thành tội đồ của Chelsea và bị sa thải vào giữa mùa bóng.

K: Kyle Walker
Kyle Walker đã đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ đầu tiên tại Ngoại hạng Anh ghi bàn mở màn mùa giải bằng một pha phản lưới nhà.

L: Leicester


Leicester đã có một mùa giải không thể nào quên khi vô địch giải Ngoại hạng lần đầu tiên trong lịch sử một cách vô cùng thuyết phục.

M. M.U
Tuy đè bẹp Bournemouth 3-1 ở vòng cuối, M.U vẫn không thể vượt qua Man City để chen chân vào top 4 BXH. Đây là lần thứ 2 trong vòng 3 năm họ thất bại trong nhiệm vụ giành vé dự Champions League.

N: Nghỉ hết mùa
Ngay đầu mùa giải, hậu vệ cánh trái Luke Shaw của M.U đã gặp ác mộng khi bị gãy chân và phải nghỉ hết mùa. Cùng với đó là 2 tân binh Danny Ings và Joe Gomez của Liverpool.

O: Oezil
Với 19 pha kiến tạo giúp đồng đội lập công, tiền vệ Mesut Oezil của Arsenal là cây chuyền hay nhất giải Ngoại hạng Anh mùa này.

P: Payet
Tân binh Dimitri Payet của West Ham đã gây ấn tượng mạnh trong mùa đầu tiên thi đấu ở xứ sở sương mù sau khi chuyển đến từ Olympique Marseille.

Q: Quên


Chỉ vì một trái bom giả bị bỏ quên tại Old Trafford, trận đấu giữa M.U và Bournemouth ở vòng 38 đã bị hoãn lại vài ngày so với kế hoạch ban đầu, cũng như gây nên sự hoang mang tột độ giữa lòng thành phố công nghiệp nước Anh.

R: Ranieri
Với chiến tích giúp một Leicester không được đánh giá quá cao hồi đầu mùa lên ngôi vô địch, uy tín của "gã thợ hàn" Claudio Ranieri đã được tăng lên đáng kể.

S: Sa thải
Chỉ vì chạy vào sân chăm sóc cho Hazard, nữ bác sỹ Eva Carneiro không chỉ nhận đủ những lời mắng nhiếc của HLV Mourinho mà còn bị BLĐ Chelsea sa thải không thương tiếc.

T: Thẻ vàng
Có đến 9 cầu thủ Tottenham phải nhận thẻ vàng ở trận hòa 2-2 với Chelsea. Kể từ khi giải Ngoại hạng Anh ra đời, chưa bao giờ người ta được chứng kiến nhiều cầu thủ của một đội bóng phải nhận thẻ vàng trong 1 trận đấu như thế.

U: Sân Upton Park


Mùa 2015/16 là mùa thứ 122 và cũng là mùa cuối cùng West Ham đá ở sân nhà Upton Park. Từ mùa tới, họ chuyển sang “nhà mới” là sân Olympic.

V: Vua phá lưới
Với 25 pha lập công, tiền đạo Harry Kane của Tottenham đã vượt qua Jamie Vardy (Leicester City, 24 bàn)và Sergio Aguero (Man City, 24 bàn) để giành danh hiệu vua phá lưới.

W: Wenger
Uy tín của HLV Arsene Wenger ở Arsenal đã sụt giảm nghiêm trọng ở mùa giải năm nay. Bằng chứng là một số CĐV không ngần ngại căng biểu ngữ đòi chiến lược gia người Pháp này phải ra đi.

X: Xuống hạng
Newcastle, Norwich City và Aston Villa là 3 cái tên phải xuống chơi ở Championship mùa tới.

Y: Yếu
Aston Villa đã cho thấy họ quá yếu so với mặt bằng chung giải Ngoại hạng Anh 2015/16. Sau 38 vòng họ chỉ kiếm nổi 17 điểm, bằng đúng 1 nửa so với đội xếp ngay trên họ là Norwich City.

Z: Zouma
Do dính chấn thương nặng trong trận Chelsea hòa M.U 1-1 ở vòng 25 giải Ngoại hạng Anh, trung vệ Zouma của The Blues phải nghỉ thi đấu dài hạn và lỡ cơ hội được cùng ĐT Pháp tham dự EURO 2016.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x