Đại gia Anh cần cẩn trọng với những "Kante mới"

Kinh Thi Kinh Thi
11:49 ngày 30-06-2017
Claude Makelele sinh năm 1973, tức cùng thế hệ với Zinedine Zidane, Lilian Thuram (1972) hoặc hơi lớn hơn Thierry Henry, David Trezeguet (1977) trong đội tuyển Pháp.
Đại gia Anh cần cẩn trọng với những "Kante mới"
Makelele đã khoác áo ĐTQG từ năm 1995. Vậy, anh đứng đâu khi “thế hệ vàng” của Les Bleus lập kỷ lục là đội đầu tiên vô địch EURO (2000) khi đang giữ ngôi vô địch World Cup (1998)? Câu trả lời: khi ấy, Makelele... chỉ là khán giả.

Ở độ tuổi mà trên lý thuyết là rực rỡ nhất về mặt phong độ trong đời cầu thủ (25-27), Makelele vẫn không được các HLV khác nhau (Aime Jacquet, Roger Lemerre) gọi vào đội tuyển Pháp tham dự World Cup 1998 hoặc EURO 2000. Anh dự World Cup 2002, nhưng chỉ xuất hiện ở trận cuối cùng của vòng bảng, khi Pháp đã bị đẩy đến bờ vực. 

Les Bleus thua Đan Mạch và lập tức về nước, ngay sau trận đấu đầu tiên của Makelele ở một giải lớn. Pháp thua Hy Lạp tại EURO 2004. Mãi đến World Cup 2006, Makelele mới lần đầu tiên có một giải đấu “ngon lành” - cùng đội tuyển Pháp lọt vào chung kết. Nhưng rồi, anh lại thất bại ở EURO 2008 và chia tay ĐTQG.

Tóm lại là... cũng bình thường. “Nhức nhối” ở chỗ, người ta đã dùng cái tên Makelele để định nghĩa về một vai trò trong bóng đá hiện đại. Makelele là “một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử ở vị trí mà anh đảm trách” (Wikipedia). Đấy là vị trí “tiền vệ trụ”? Không thật chính xác. Đấy là “vị trí/vai trò Makelele”. 

Ở vị trí tiền vệ trụ, Makelele chơi và tỏa sáng theo cách riêng của mình - tức không hoàn toàn giống như những gì giới chuyên môn đã mặc định trước đó về vị trí tiền vệ trụ. Makelele “cải biên” vị trí và vai trò ấy, nên người ta mới phải đặt ra một cái tên mới, theo tên của anh.


Đấy cũng chính là vị trí và vai trò của N’Golo Kante, trong đội hình Chelsea vô địch Premier League 2017. Cả hai danh hiệu cầu thủ hay nhất mùa bóng của PFA và FWA đều được trao cho Kante. Trước khi có anh, Chelsea chỉ đứng thứ 10, trong khi Kante vô địch với Leicester. Có anh, Chelsea lên ngôi trong khi Leicester lại rớt xuống vị trí số 12. Đấy mới là những khác biệt mấu chốt nói lên tầm quan trọng của Kante - chứ chỉ bàn về sự xuất sắc thì Chelsea còn có Eden Hazard và rất nhiều ngôi sao khác.

Kante tỏa sáng và đóng vai trò quyết định ở hai môi trường rất khác nhau là Lecester và Chelsea (anh đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ đầu tiên vô địch Premier League hai năm liên tiếp, cùng hai đội bóng khác nhau). Ở một góc độ nào đó, Kante còn hay hơn cả Makelele - người đã định nghĩa lại vai trò của anh trong bóng đá hiện đại. 

Môi trường bóng đá mà Makelele tỏa sáng chỉ là môi trường CLB - với các danh hiệu vô địch Ligue 1, La Liga, Premier League và Champions League. Thứ bóng đá diễn ra quanh năm ở tầm CLB và thứ bóng đá của các ĐTQG ở World Cup, EURO là khác hẳn nhau. Như đã nêu trên, Makelele không bao giờ là một tượng đài, cũng chẳng để lại điều gì lớn lao, trong 71 lần khoác áo đội tuyển Pháp.

Bây giờ, khi các đội mạnh ở Premier League đồng loạt rà soát vị trí tiền vệ trụ (mua sắm, thay đổi), cái nhìn trên bề mặt cho thấy đấy là ảnh hưởng rõ rệt từ thành công của Kante. Có thể rập khuôn cách chơi của Chelsea và Kante hay không, đấy lại là chuyện rất khác. Không phải ngôi sao nào cũng có thể tỏa sáng trong những môi trường khác nhau như Kante. Makelele cũng không được. Ngược lại, Pháp vẫn vô địch từ World Cup đến Euro khi không quá đề cao vai trò tiền vệ trụ.

Trước Kante, chỉ có 2 tiền vệ trụ từng đoạt giải cầu thủ hay nhất Premier League của PFA. Đó là Roy Keane (M.U, năm 2000) và Steven Gerrard (Liverpool, 2006). Họ đều chỉ thành công trong môi trường riêng của mình.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<
  • Ngoại hạng Anh đỏ mắt săn lùng "Kante 2.0" Ngoại hạng Anh đỏ mắt săn lùng "Kante 2.0"

    N’Golo Kante đã chơi quá hay ở Chelsea mùa giải trước. Điều này tạo ra hiệu ứng lan tỏa rộng lớn tại Premier League. Bây giờ, đội bóng nào cũng đi săn tìm một tiền vệ phòng ngự đẳng cấp, sung mãn như Kante. Điều này cho thấy vai trò của những tiền vệ trụ ở Premier League ngày càng quan trọng.

  • M.U có còn sức hút với các siêu sao? M.U có còn sức hút với các siêu sao?

    Rút cuộc, nỗ lực theo đuổi Antoine Griezmann của Man United đã công cốc, khi tiền đạo này gia hạn hợp đồng với Atletico Madrid. Đây không phải là lần đầu tiên Quỷ đỏ thất bại trên thị trường chuyển nhượng. Họ đã "mua hụt" rất nhiều.

  • Tin giờ chót 29/6: Sanchez hết cơ hội sang Bayern Tin giờ chót 29/6: Sanchez hết cơ hội sang Bayern

    Sanchez hết cơ hội sang Bayern; Robin Van Persie đứng trước cơ hội trở lại giải Ngoại hạng Anh; Borini vượt qua cuộc kiểm tra y tế ở Milan... là những tin tức đáng chú ý tối 29/6.

  • Bóng đá trẻ Anh thăng hoa ở mùa Hè 2017 Bóng đá trẻ Anh thăng hoa ở mùa Hè 2017

    Tối thứ Ba, thất bại 3-4 sau loạt “đấu súng” với Đức đã khiến Anh phải dừng bước ở vòng bán kết giải U21 châu Âu 2017. Tuy nhiên, kể cả không giành quyền vào chơi trận chung kết thì đây vẫn là giải đấu thành công với dàn sao trẻ của Anh. Nhìn chung, đây là một mùa Hè thăng hoa của bóng đá Anh ở các lứa trẻ.

  • Courtois muốn chia tay Chelsea, hướng đến Real Madrid Courtois muốn chia tay Chelsea, hướng đến Real Madrid

    Thủ thành Thibaut Courtois từng từ chối đề nghị gia hạn từ Chelsea và người đại diện của anh úp mở đã có những động thái đàm phán với Real Madrid.

  • 5 HLV Ngoại hạng Anh từng khoác áo Barcelona 5 HLV Ngoại hạng Anh từng khoác áo Barcelona

    Ngoại hạng Anh 2017/18 sẽ chứng kiến nhiều cuộc chiến "nội bộ" giữa những thành viên cũ của Barcelona, bao gồm Frank de Boer, Pep Guardiola, Mark Hughes, Ronald Koeman và Mauricio Pellegrino.

  • Everton chiêu mộ viên kim cương Nigeria Everton chiêu mộ viên kim cương Nigeria

    Trang Twitter của Everton vừa đăng ảnh một cầu thủ da màu nhỏ bé đang chụp ảnh cạnh logo của CLB tại sân Goodison Park. Đó là tân binh vừa được Everton chiêu mộ thành công và anh tên là Henry Onyekuru.

  • Christensen, “Terry mới” của Chelsea Christensen, “Terry mới” của Chelsea

    Sau 2 năm được Chelsea gửi sang Moenchengladbach theo dạng cho mượn, Andreas Christensen đã đường hoàng trở lại Stamford Bridge trên tư cách một cầu thủ có tiềm năng trở thành thủ lĩnh trong tương lai. NHM Chelsea kỳ vọng Christensen có thể trở thành John Terry mới.

  • Chuyện Matic và Mourinho Chuyện Matic và Mourinho

    Chuyện Jose Mourinho từng “đối xử tệ” với Nemanja Matic trong quá khứ không quan trọng bằng thực tế trước mắt: Mourinho đang cần Matic để củng cố hàng tiền vệ M.U. Đấy sẽ là sự tái hợp thuận lợi, trên lý thuyết.

  • Lò La Masia chuẩn bị mất thêm một tài năng sáng giá Lò La Masia chuẩn bị mất thêm một tài năng sáng giá

    Lò La Masia trứ danh của Barcelona chuẩn bị mất thêm một tài năng trẻ nữa, khi Manchester City sắp sửa cuỗm hậu vệ 16 tuổi Eric Garcia.

  • Chuyển động Ngoại hạng Anh 27/6: Rò rỉ hình ảnh Alex Sandro đến Chelsea Chuyển động Ngoại hạng Anh 27/6: Rò rỉ hình ảnh Alex Sandro đến Chelsea

    BongdaPlus tổng hợp những thông tin liên quan tới chuyển nhượng và các hoạt động bên lề của các đội tại Ngoại hạng Anh trong 24h qua.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x