Jose Mourinho và Pep Guardiola cố bắt bài nhau ở derby Manchester

Việt Hà
10:36 ngày 08-09-2016
Guardiola làm chủ cuộc chơi, Mourinho tìm cách phá thế cờ. Những cuộc đối đầu trong quá khứ giữa họ phản ánh sự khác biệt cùng cực về triết lý bóng đá. Và điều đó sẽ tái diễn ở trận derby Manchester vào thứ Bảy này?
Jose Mourinho và Pep Guardiola cố bắt bài nhau ở derby Manchester

TÌM CÁCH "BẮT BÀI" NHAU

Mourinho rất giỏi đối đầu với các đội bóng thích chiếm hữu bóng. Và thường, ông không thay đổi phương pháp tiếp cận đối phương. Điều đó giải thích tại sao Arsene Wenger nhiều năm liền bị Mourinho khắc chế. Guardiola thì khác, luôn muốn chơi trên chân đối phương. Pep thường tìm hiểu rất kỹ điểm yếu đối thủ để khoét vào.

Tháng 12/2011, Pep biến hóa chiến thuật tài tình trong trận thắng Real Madrid 3-1. Ông tung ra sân hàng thủ 4 người nhưng vào trận lại bất ngờ đẩy Dani Alves lên cao như một tiền vệ, Puyol trám vào cánh phải còn Busquets đảm nhiệm linh hoạt cả tiền vệ lẫn trung vệ. Mourinho thua “lấm lưng” vì không trở tay kịp.

VIDEO: Ibrahimovic tặng quà cho Bravo, nắn gân đối thủ



Mourinho cũng biến hóa để bắt bài Pep, song thường là ở mặt trận phòng ngự. Khi đối mặt Barca vào mùa giải 2009/10, vị thuyền trưởng Inter đẩy Chivu lên đá tiền vệ trái để ngăn chặn Alves. Nhưng khi tới Real, Mourinho “bắt” Alves bằng cách không dùng Ronaldo bên cánh trái mà sử dụng một cầu thủ có tố chất phòng ngự tốt hơn. 

Về tổng thể, Guardiola thay đổi mọi thứ để tìm ra khoảng trống tấn công. Ngược lại, Mourinho thay đổi mọi thứ để bịt mọi khoảng trống. Sự tương phản đó sẽ tái hiện ở trận derby Manchester?
  
MOURINHO GẶP VẤN ĐỀ VỚI "PLAYMAKER"

Thời còn dẫn dắt Real Madrid, Mourinho không phát huy được tài năng của Oezil. Khi gặp Barca của Pep vào tháng 5/2010, Mourinho yêu cầu tiền vệ người Đức kèm chặt Xavi. Thế nhưng Xavi lại dâng lên rất cao, khiến Oezil vất vả lùi sâu theo kèm. Tiền vệ kiến thiết của Real không hoàn thành nhiệm vụ khi để nhạc trưởng Barca mở tỷ số trong chiến thắng vùi dập 5-0.

Mourinho đòi hỏi yêu cầu phòng ngự rất cao từ mọi tiền vệ. Kể cả “playmaker”, mẫu tiền vệ kiến thiết trận đấu. Vì vậy, những “playmaker” có phần lả lướt như Oezil sẽ thiệt thòi dưới trướng Mourinho. Tình cảnh này có thể lặp lại với Juan Mata vào thứ Bảy tới. Chạy nhiều, đeo bóng nhiều, tranh chấp quyết liệt. Mourinho cần những mắt xích phòng ngự trước tiên trong hệ thống của mình. Bất kể, Mata sẽ không còn là chính mình. 


VAI TRÒ CỦA IBRAHIMOVIC

Khi Inter-Mourinho đánh bại Barca-Pep tại bán kết Champions League 2009/10, có một hình ảnh ấn tượng được lưu truyền: Mourinho thì thầm vào tai Pep trong lúc vị HLV này đang chỉ đạo cho Ibrahimovic 

Mourinho nói gì vào tai Pep? Không ai biết, song chắc chắn Mou hiểu Ibra hơn Pep. Ở vòng bán kết năm đó, Guardiola sai lầm khi sử dụng Ibra đá chính trong cả hai trận đi-về với Inter. Và Mourinho đã khiến cậu học trò cũ câm lặng trong gọng kìm Lucio - Samuel. Còn Pep, ông túng quẫn đến mức đẩy Pique lên đá tiền đạo song không ăn thua.

Ibra là mẫu tiền đạo của những tình huống. Anh không phù hợp trong hệ thống tiqui-taca đòi hỏi sự nhuần nhuyễn tối đa của Pep tại Barca. Còn dưới trướng Mourinho, Ibra được phép “giấu mình” 80 phút để chơi tốt trong 10 phút. Lối đá thực dụng của Mou luôn phát huy cao nhất khả năng của Ibra, dù là tại Inter hay M.U mùa này. Thứ Bảy tới tại Old Trafford, Ibra sẽ cho Guardiola thấy sự khác biệt đó?

Hãy tin, Fellaini sẽ là cầu thủ quan trọng của Mourinho



NÓNG BỎNG KHU TRUNG TUYẾN

Thời cả hai còn ở La Liga, Mourinho hiểu rằng ngăn chặn tiqui-taca phải bắt đầu từ việc bóp nghẹt khu trung tuyến. Không ít lần vị HLV người Bồ Đào Nha thành công trong việc phong tỏa bộ ba Busquets, Xavi và Iniesta.

Nhưng Pep đã thay đổi rất nhiều. Bayern Munich không còn nhiều hình bóng Barca và Man City bây giờ lại càng khó lường. So với Mourinho, Guardiola là HLV biến hóa và linh hoạt hơn hẳn về mặt chiến thuật. Man City hiện tại không đá co cụm ở giữa sân như Barca. Thay vào đó, các hậu vệ cánh bó vào trong nhiều hơn, tạo cơ hội cho các tiền vệ tỏa rộng trên nhiều hướng tấn công. David Silva và Kevin De Bruyne được phát huy hết khả năng trong lối chơi đa dạng đó. 

Đó là một bài toán mới mẻ cho Mourinho, ít nhất là trong “lịch sử” đối đầu với Guardiola. Kiểm soát khu trung tuyến của Pep không còn đơn thuần là “đàn áp” hàng tiền vệ đối phương bằng quân số đông đảo và sức mạnh cơ bắp. Hãy chờ xem lời giải từ Mourinho, nhất là trong bối cảnh ông đang bị đánh giá là thụt lùi so với một Guardiola luôn “tiến hóa” trong nghề. 

Nhưng khi bóng chưa lăn, chưa thể khẳng định điều gì. Và cũng đừng bất ngờ nếu tại Old Trafford, Mourinho biến M.U thành một đội bóng tấn công kiểu Pep. Nên nhớ đây là cuộc đấu trí của hai HLV hàng đầu thế giới.

CON SỐ 
Trong 16 lần đối đầu Pep Guardiola, Jose Mourinho chỉ thắng được 3 trận, đạt tỷ lệ thắng vẻn vẹn 18,75%.   

Man Utd khác Man City ra sao?

Ở mùa giải này, lối chơi của Man Utd và Man City thể hiện rõ quan điểm bóng đá trái ngược của hai vị HLV trưởng. Man City của Pep đá tấn công chủ động, cầm bóng trung bình tới 60%, cao nhất Premier League 2016/17. Ngoài ra, họ cũng ghi nhiều bàn thắng nhất giải (9 bàn). Trong khi đó, M.U lúc cương lúc nhu với hàng thủ chắc chắn nhất giải (1 bàn thua). Đội bóng của Mourinho chơi chặt chẽ, cơ bắp với tỷ lệ thắng tay đôi 51%, trong khi Man City chỉ 46%.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x