Liverpool khác M.U ở chiến lược mua cầu thủ  

Kỳ Lâm
11:01 ngày 18-01-2020
Khi Liverpool đối mặt với Man United tại Anfield vào Chủ nhật này, ai cũng biết chắc một điều đâu là đội bóng mạnh hơn. Đội hình của Liverpool tài năng hơn, hiệu quả hơn trong khi đội hình của Man United tốn kém hơn, nhận lương nhiều hơn.  

Liverpool trông thật ghê gớm. Một đội bóng không có điểm yếu. Kỹ thuật xuất sắc. Thể chất mạnh mẽ. Tinh thần mạnh mẽ. HLV Juergen Klopp xứng đáng nhận được sự tín nhiệm lớn về tầm nhìn, kỹ năng và quản lý con người, những tố chất đã đưa Liverpool lên đỉnh cao.

Nhưng sẽ là một sai lầm khi nghĩ rằng đây chỉ là sự trùng hợp may mắn. Giữa Liverpool và Man United, một bên là câu chuyện về “mài giũa ngọc thô” được công khai. Một bên chỉ là dát vàng lên cầu thủ.

Thành công của Liverpool dựa vào việc tuyển chọn cầu thủ có độ tuổi thích hợp nhất với đội bóng. Điều này cung cấp cho Klopp một lợi thế quan trọng so với các đối thủ khác.

Không chỉ là Liverpool có những cầu thủ tốt hơn, mà họ hiện có những cầu thủ tốt hơn nữa. Một nhóm cầu thủ của Liverpool đang ở giai đoạn đỉnh cao của sự phát triển và năng lực.

Độ tuổi trung bình của Liverpool hiện tại là 27 nhưng điều đó chỉ nói lên một phần câu chuyện. Độ tuổi trung bình như vậy có thể là kết quả của một đội bóng có rất nhiều cầu thủ đôi mươi và những người sắp ba mươi tuổi. Hoặc là một đội ngũ gồm những người sàn sàn 27 tuổi như nhau. Đó là trường hợp của Liverpool.

Bộ ba Firmino - Salah - Mane đều đang ở độ tuổi 27-28

Có 10 cầu thủ đã chơi 1.000 phút ở Premier League trở lên cho Liverpool mùa này và đội trưởng Jordan Henderson là người lớn tuổi nhất (29 tuổi). Trent Alexander-Arnold, Scouser mới 21 tuổi, là một cầu thủ còn quá trẻ, nhưng người trẻ thứ hai trong đội hình của họ là Andrew Robertson thì đã 25 tuổi.

73% của tất cả các phút đã thi đấu của các cầu thủ Liverpool mùa này đều thuộc về những cầu thủ trong độ tuổi từ 25 đến 29. Đó là một con số khổng lồ, nhiều hơn bất kỳ đối thủ nào của họ. Arsenal chẳng hạn, con số này chỉ ở mức 25%.

Ý đồ xây dựng đội hình của Liverpool không phải là tình cờ mà có bài bản đàng hoàng. Đó là một sản phẩm của chiến lược tuyển dụng dưới thời Michael Edwards. CLB ưu tiên nhu cầu ký hợp đồng với các cầu thủ trong độ tuổi phù hợp.

Liverpool đã không chi tiền cho các cầu thủ tuổi teen hoặc các cầu thủ quá già. Bằng cách ký hợp đồng với những cầu thủ sắp đạt đỉnh cao, Liverpool được hưởng những năm tốt nhất của cầu thủ.

Hãy xem xét đội hình đã giành Champions League cho Liverpool. Ngoại trừ Alexander-Arnold được đôn từ đội trẻ lên, và Henderson - cầu thủ lớn tuổi nhất do HLV tiền nhiệm mua về, 9 cầu thủ còn lại đều được mua khi nằm trong quãng tuổi từ 23 đến 26.

Henderson già nhất trong đội hình vô địch Champions League nhưng cũng mới 29 tuổi

Điều này tương phản với Man United trong quá trình suy thoái. Quỷ Đỏ đã đi theo chính sách tuyển dụng sai lầm và tốn nhiều tiều cho các cầu thủ trẻ và tốn nhiều tiền hơn để trả lương cho những cầu thủ lớn tuổi.

Henrikh Mkhitaryan có giá 38 triệu bảng ở tuổi 27, 40 triệu bảng cho Nemanja Matic ở tuổi 28. Alexis Sanchez trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất Premier League ở tuổi 29.

Những sai lầm này đã thúc đẩy một sự thay đổi trong cách tiếp cận. Vào mùa Hè 2019, Daniel James và Aaron Wan-Bissaka được mua về và đó đều là những cầu thủ trẻ ( 21 tuổi).

Đây được coi là một sự thay đổi trong muôn nghìn thay đổi của M.U. Nhưng nên nhớ, họ cũng đã có một thiếu niên đắt giá, Anthony Martial, người được coi là cầu thủ U20 đắt nhất thế giới năm 2015.

Không có gì ngạc nhiên khi ký hợp đồng với những cầu thủ còn cách đỉnh cao sự nghiệp rất xa. Vấn đề với việc mua các triển vọng trẻ rồi xếp họ thi đấu cạnh các cầu thủ đã bên kia sườn dốc là một canh bạc và thuộc về chủ nghĩa ngắn hạn. Hậu quả là ít đội bóng nào thi đấu hiệu quả cao.

Đó là một vấn đề đang được trải nghiệm bởi các CLB lớn khác hiện đang trong quá trình chuyển đổi. Arsenal trong trận đấu đầu tiên của Mikel Arteta, gặp Bournemouth, có bộ ba sản phẩm tự đào tạo là Bukayo Saka, Reiss Nelson và Ainsley Maitland-Niles. Họ kết hợp với bộ tứ ngoài 30 tuổi khác, và thi đấu không tốt.

Chelsea có đến 5 sản phẩm của học viện trong chiến thắng gần đây của họ trước Arsenal ở trận đấu thứ hai của Arteta. Frank Lampard đã được ca ngợi ở mùa giải này sau một loạt các kết quả ấn tượng mặc dù lời khen đó đi kèm với một lời cảnh báo. Những chiến thắng thường được tiếp nối bởi những thất bại ngớ ngẩn, nhưng sự bất ổn này là không thể tránh khỏi với các cầu thủ trẻ.

Chỉ có Liverpool mới có thể thắng hết tuần này đến tuần khác. Và đó là kết quả của việc họ đã xây dựng lực lượng theo hướng này trong nhiều năm. Bây giờ họ đang gặt hái phần thưởng.

Bằng việc mua Minamino 24 tuổi, Liverpool đã biết cách tránh vết xe đổ 30 năm trước

Tất nhiên, thách thức của họ là sẽ phải chứng kiến thế hệ này cùng già đi với nhau, cùng qua đỉnh cao phong độ với nhau. Đó là định mệnh của thế hệ đã giúp Livepool thống trị 30 năm trước.

Hồi đó, Ian Rush, Steve McMahon, Ronnie Whelan, Steve Nicol và Ray Houghton đều 28 tuổi. Peter Beardsley 29 tuổi, trong khi Alan Hansen và Bruce Grobbelaar già hơn. Liverpool nhận thức rõ về sự cần thiết phải làm mới nhưng họ đã xây dựng sai.

Họ đã ký hợp đồng với một số cầu thủ đã già và những thiếu niên như Don Hutchison và Jamie Redknapp. Ngay cả khi được hỗ trợ bởi sự xuất hiện của Steve McManaman từ trong học viện, Liverpool vẫn bị bỏ lại với một đội hình bao gồm nhiều cầu thủ không ở độ tuổi phù hợp. Do đó, Liverpool đã suy thoái suốt 3 thập kỷ.

Bây giờ, Liverpool đã biết cách tránh vết xe đổ. Tân binh Takumi Minamino mới 24 tuổi, dù chưa biết có thể hiện được tài năng hay không nhưng chắc chắn không phải là người có sự nghiệp đang xuống dốc. Thay vào đó, anh bắt đầu bước vào những năm tốt nhất trong sự nghiệp.

Với những bản hợp đồng như thế này, thành công có thể được duy trì lâu dài. Cuối cùng, sự trỗi dậy của Liverpool phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng của các cầu thủ và sự huấn luyện của Klopp.

Nhưng điều lớn nhất ngăn cách Liverpool với rất nhiều đối thủ của họ là họ biết họ đang tìm kiếm điều gì. Nó đã đưa họ lên đỉnh cao và sẽ giữ họ ở lại đó lâu dài.

XEM THÊM

Cựu sao Chelsea: 'Mane bị Messi cướp Quả bóng vàng'

Liverpool cất Fabinho, Matip đối đầu M.U không Rashford

M.U sở hữu tam tấu còn khủng khiếp hơn Salah, Mane, Firmino của Liverpool

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x