PREMIER LEAGUE 2017/18 - VÒNG 28 ĐẠI CHIẾN MAN UNITED - CHELSEA

Morata và Lukaku: Thôi đừng chiêm bao

Việt Nhật
13:52 ngày 25-02-2018
Alvaro Morata và Romelu Lukaku, ai… “ngon” hơn, từng là câu hỏi tạo ra vô vàn tranh cãi trong giai đoạn đầu mùa giữa những CĐV Chelsea và Man United. Sau 27 vòng đấu, không ai còn muốn trả lời câu hỏi đó nữa, nguyện vọng nhỏ nhoi của CĐV ở cả hai đội bây giờ chỉ là thấy Morata và Lukaku... ghi bàn mà thôi.
Morata và Lukaku: Thôi đừng chiêm bao
Cả Morata lẫn Lukaku đều làm nổ tung sân cỏ Ngoại hạng Anh hồi đầu mùa. Tiền đạo người Bỉ ghi 7 bàn/7 trận đầu mùa, nhưng chỉ có nổi 5 bàn kể từ giữa tháng 10. Morata có 8 bàn/12 trận, nhưng chỉ có thêm 2 bàn trong phần còn lại. Sự sa sút rõ ràng này của hai chân sút ngốn tổng cộng hơn 140 triệu bảng của Chelsea và Man United đang làm những CĐV hai CLB này phải xấu hổ khi nhìn sang những đối thủ không đội trời chung. Man City có Sergio Aguero ghi 21 bàn, Liverpool có Mohamed Salah với 23 bàn. Tottenham cũng có siêu nhân Harry Kane với 23 bàn. Người đắt giá nhất trong số những cái tên kể trên, Salah, chỉ có giá mua bằng một nửa Lukaku cũng như Morata.

Song nếu đi sâu vào các con số, giới mộ điệu sẽ thấy được vấn đề của cả hai. Lukaku có 12 bàn, 5 đường kiến tạo sau 2.251 phút thi đấu, tức tiền đạo sinh năm 1993 cần trung bình 132 phút để tham gia vào một bàn thắng cho Quỷ đỏ. Ở CLB cũ Everton, con số này của Lukaku là 130 phút. Khác biệt không quá lớn này chẳng phải đã cho thấy Lukaku… thành công trong việc tái hiện phong độ trong màu áo CLB cũ tại CLB mới hay sao?

Dĩ nhiên câu trả lời là không. M.U bỏ ra hơn 70 triệu bảng là để mang về một họng pháo có khả năng đưa họ tới ngôi vô địch thay vì nổ súng thưa thớt như Lukaku. “Cậu ấy cần tỏa sáng trong những trận cầu lớn”, cựu danh thủ của Man United, Gary Neville nói, “cậu ấy cần chứng tỏ mình là cầu thủ của những trận cầu quan trọng. Trung phong của Man United phải biết làm điều ấy”.

Không biết tỏa sáng trong trận cầu lớn cũng là khía cạnh khiến Lukaku nhận nhiều chỉ trích. Trong 12 bàn tại Premier League mùa này, Lukaku chỉ có đúng 1 bàn vào lưới các CLB thuộc Top 6. Trong các trận đấu với nhóm máu mặt này, Lukaku chỉ tung ra nổi 4 cú sút trúng khung thành. Trận hòa 0-0 của M.U trước Sevilla tại Champions League cũng chứng kiến cảnh Lukaku bỏ phí cơ hội ngon ăn nhất của đội nhà khi sút bóng... lên trời ở khoảng cách chưa đến 10 mét trước cầu môn.


Mùa này, trung bình 155,1 phút, Morata tham gia vào 1 bàn thắng của Chelsea. Mùa trước, Diego Costa làm được điều tương tự trong vòng 154,5 phút (và giúp Chelsea vô địch). Tức là về mặt kỹ thuật. Morata đã hòa nhập hoàn toàn tốt vào hệ thống của Chelsea trong mùa giải này. Dẫu vậy thì việc tiền đạo người Tây Ban Nha dính những chấn thương, cùng những vấn đề ngoài sân cỏ (bạn thân của anh qua đời trong một tai nạn giao thông) đã ảnh hưởng khá lớn tới sự tập trung của tiền đạo này cho sân cỏ. Gần đây, anh đã bị Conte gạt ra khỏi đội hình chính. HLV người Italia ưa chuộng phương án để Hazard đá cao nhất trên hàng công với Pedro và Willian đá hỗ trợ ở hai biên.

Báo chí Anh nói rằng cả Lukaku lẫn Morata sẽ ra sân trong cuộc đấu đêm nay. Áp lực chắc chắn sẽ dồn lên vai cả hai ngôi sao đắt giá này. Với Lukaku là chuyện ghi bàn trong một trận cầu lớn. Morata, người ghi bàn duy nhất trong trận đấu lượt đi giữa hai đội thì thì được kỳ vọng sẽ hòa nhập tốt trở lại với các đồng đội. Từ ngưỡng được chờ đợi sẽ khuynh đảo cả Premier League, giờ những kỳ vọng được đặt vào Morata cũng như Lukaku mới nhỏ nhoi làm sao.

Nhận định & Bình luận M.U - Chelsea

3,6 triệu & 5,8 triệu
Lukaku ghi được 21 bàn sau 39 trận, trung bình M.U đã tốn 3,6 triệu bảng cho một bàn thắng của anh. Với Alvaro Morata, con số này là… 5,88 triệu bảng. Tiền đạo người Tây Ban Nha mới có 12 bàn/34 trận trên mọi đấu trường cho The Blues.

Với 12 bàn sau 27 trận mùa này, Lukaku đang có thành tích kém nhất trong 3 mùa gần nhất tại Premier League. Mùa trước anh có 17 bàn/27 trận cho Everton, mùa trước nữa con số này là 16 bàn. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x