Premier League phân hóa khủng khiếp nhất châu Âu Sự chênh lệch giữa Top 6 so với phần còn lại của Premier League lên tới 9 điểm, cao hơn rất nhiều so với 4 giải đấu hàng đầu châu Âu. Điều đó cho thấy sự phân hóa rõ ràng của nhóm 6 đội bóng lớn nhất nước Anh so với phần còn lại là lớn đến nhường nào. |
Ngoại hạng Anh: Big Six vượt trội phần còn lại
Khoảng cách giữa Big Six và phần còn lại Premier League đã lên tới 9 điểm. Đây là cách biệt lớn nhất giữa Top 6 và phần còn lại sau 20 vòng đấu trong 10 năm trở lại đây. Premier League hiếm khi phải chứng kiến sự phân hoá rõ rệt đến thế. Trong hoàn cảnh đó, cuộc đua vô địch sẽ được quyết định bởi những trận đại chiến giữa Big Six.
Sự phân hoá khủng khiếp
Đây đang là mùa giải chứng kiến sự phân hoá chưa từng thấy của Big Six (Chelsea, Liverpool, Man City, Arsenal, M.U, Tottenham) với phần còn lại. Bằng chứng, trong 88 trận giữa Big Six và phần còn lại từ đầu mùa thì nhóm 6 ông lớn giành 65 chiến thắng, hòa 18 trận và chỉ 5 lần phải nhận thất bại. Tỷ lệ chiến thắng của nhóm 6 ông lớn này khi gặp phần còn lại rất cao, lên tới 74%. Tất cả khiến hiện tại, khoảng cách giữa Big Six và đội đứng thứ 7 sau 20 vòng đã lên tới… 9 điểm.
Cùng kỳ này mùa trước, cách biệt giữa Big Six với phần còn lại chỉ là vỏn vẹn 1 điểm. Mùa 2014/15 cũng là 1 điểm. 2013/14, 3 điểm. 2012/13, 2 điểm. 2011/12, 1 điểm. 2010/11, 1 điểm. 2009/10, 2 điểm. 2008/09, 4 điểm. 2007/08, 2 điểm. 2006/07, 3 điểm. Và 2005/06, 2 điểm. Tóm lại, hơn 10 năm trở lại đây thì chưa bao giờ Top 6 lại bỏ xa phần còn lại sau nửa mùa giải như mùa bóng năm nay.
Chelsea và Tottenham bất bại khi gặp các đối thủ không thuộc nhóm Big Six. M.U, Man City, Arsenal chỉ 1 lần trắng tay mùa này trước các đội bóng bé. 10 năm trở lại đây Ngoại hạng Anh luôn được chứng kiến sự nổi lên của những hiện tượng ở giai đoạn lượt đi, từ Bolton, Portsmouth (2006), Aston Villa, Wigan, Hull (2008), Sunderland (2010) cho đến gần nhất là Leicester (2015). Nhưng mùa này thì các hiện tượng đều bị bóp nghẹt bởi sức mạnh vượt trội của Big Six.
Premier League tưởng cạnh tranh khủng khiếp, hóa ra lại phân cực quá rõ ràng. Đây lại là điều đi ngược hoàn toàn với dự đoán ban đầu, khi mùa này thì 3 trong 6 ông lớn là Chelsea, Man City, M.U thay tướng và có nhiều xáo trộn. Trong khi các đội bóng bé chi rất mạnh tay trong TTCN mùa Hè. Về lý thuyết, lẽ ra đây phải là thời cơ để các đội bóng bé vươn lên, chứ không phải bị vùi dập thê thảm.
Nội chiến Big Six quyết định chức vô địch
M.U đã thắng 6 vòng liên tiếp nhưng vẫn chỉ giậm chân ở vị trí thứ 6. Chelsea đã thắng 13 vòng liên tiếp nhưng họ thực ra cũng mới chỉ hơn Liverpool 5 điểm (tính trước trận gặp Tottenham). Sau những gì diễn ra ở lượt đi, đây là mùa bóng khó thể trông cậy vào việc cải thiện thứ hạng nhờ chiến thắng trong các trận cầu nhỏ. Bởi các đối thủ trong Big Six hầu hết đều thắng trong các trận đấu tương tự. Như vậy, chức vô địch nhiều khả năng sẽ được quyết định từ thành bại ở nội chiến Big Six.
Nhìn vào lịch thi đấu thì dễ nhận thấy Chelsea, Liverpool và Man City đang là những đội có lợi thế lớn nhất. 9 vòng tới, Liverpool có 5 trận đại chiến gặp M.U, Chelsea, Tottenham, Arsenal và Man City. Đây là lịch thi đấu rất… hợp với The Kop bởi họ đang là đội đá trận lớn hay nhất Premier League từ khi có Juergen Klopp. Nếu Liverpool tiếp tục duy trì được bản lĩnh đại chiến, đồng thời cải thiện được điểm yếu hay mất điểm trước đối thủ nhỏ, thì họ sẽ đứng trước cơ hội vô địch rất lớn bởi trong suốt 9 vòng cuối cùng, The Kop không phải gặp đối thủ nào trong nhóm Big Six.
Với Man City, họ sẽ đá 3 trận đại chiến liên tiếp từ vòng 29-31 gặp Liverpool, Arsenal, Chelsea. Vượt qua được chặng Tourmalet này, Man xanh sẽ đá 7 vòng cuối mùa toàn gặp đối thủ yếu. Với Chelsea, họ cũng khá thảnh thơi khi 5 vòng cuối mùa không phải gặp đại diện nào của Big Six.
Cuộc đua vô địch trong giai đoạn lượt về nhiều khả năng sẽ gói gọn trong 3 cái tên Chelsea, Liverpool và Man City. Còn M.U và Arsenal chắc phải đợi đến mùa sau!
Nguồn Bongdaplus
- 08:51 Tin nóng BĐVN 27/4: U23 Việt Nam bị loại, AFC đưa ra 1 thống kê thất vọng
- 08:20 Bất ngờ: Arne Slot kế nhiệm Klopp tại Liverpool - Kỷ nguyên mới lại bắt đầu
- 04:05 Điểm tin 27/4: Tottenham quyết ngăn Arsenal vô địch, Zidane thay Ten Hag?
- 08:00 Arsenal nâng cấp tuyến giữa ở Hè 2024: Siêu tiền vệ nào cập bến Emirates?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn