Ngoại hạng Anh đã trở thành siêu giải đấu như thế nào?

Lý Nam
16:10 ngày 21-09-2016
Kể từ khi giải hạng Nhất Anh đổi tên thành Ngoại hạng Anh, niềm tự hào của xứ sở sương mù đã trải qua nhiều cuộc cách mạng lớn để rồi có được tầm vóc siêu cường như hôm nay…
Ngoại hạng Anh đã trở thành siêu giải đấu như thế nào?

Không còn khái niệm thống trị

Trước khi Ngoại hạng Anh ra đời vào mùa giải 1992/93, Liverpool là đội bóng số một xứ sở sương mù. Giai đoạn từ 1975 – 1990, Lữ đoàn Đỏ không lần nào để vuột mất chiếc cúp bạc quá 1 năm. Kỷ nguyên Ngoại hạng bắt đầu đánh dấu sự thống trị của M.U, với 13 lần vô địch đều dưới thời Sir Alex Ferguson. Nói cách khác, giải đấu hấp dẫn nhất nước Anh từng chỉ là trò chơi một người.

Thành tích của M.U là vượt trội so với các CLB khác kể từ khi Ngoại hạng Anh ra đời
Thành tích của M.U là vượt trội so với các CLB khác kể từ khi Ngoại hạng Anh ra đời

Tuy nhiên trong khoảng 10 năm trở lại đây, điều đó đã thay đổi. Dù M.U vẫn có được tới 5 chức vô địch kể từ 2006 – 2013, nhưng họ đã vất vả hơn nhiều và thậm chí có lúc tưởng đã thoái vị để nhường ngôi cho Chelsea. Ba mùa liên tiếp gần đây, Quỷ đỏ không còn là ứng viên hàng đầu trong cuộc đua vô địch, và nỗi đau ấy chưa có dấu hiệu nguôi ngoai trong ngày một ngày hai ngay cả khi những cái tên đình đám như Jose Mourinho, Zlatan Ibrahimovic và Paul Pogba đã cập bến Old Trafford.

Ngai vàng Premier League không năm nào không đổi ngôi, đó chính là khác biệt lớn nhất giúp giải đấu này hấp dẫn hơn La Liga, Serie A và Bundesliga. Nói riêng mùa 2016/17, nếu như Juventus, Bayern Munich, PSG vẫn được xem là những ứng viên vô địch hàng đầu ở Italia, Đức, Pháp, thì giải Anh lại là cuộc đua sòng phẳng giữa Man City, M.U, Chelsea, Arsenal và thậm chí Liverpool.

Ngoại hạng Anh không còn khái niệm thống trị
Ngoại hạng Anh không còn khái niệm thống trị

Ở quê hương bóng đá, sẽ không bao giờ còn xảy ra chuyện một CLB thống trị giải đấu trong nhiều năm như M.U hay Liverpool trước đây, điều đó tạo ra một sự cạnh tranh đầy hấp dẫn và quyết liệt không giải đấu nào khác có được. Ngay cả những đội nhỏ cũng sẵn sàng chơi sòng phẳng với các ông lớn, bởi họ đã có tấm gương của Leicester City. Mà ngay cả khái niệm “đội bóng nhỏ”, giờ với Ngoại hạng Anh cũng đang dần mai một.

Cuộc cách mạng từ thượng tầng

Có thể nói, ở hạng đấu cao nhất nước Anh lúc này không còn đội bóng nào thực sự “nhỏ”. Làm gì có CLB nhỏ nào dám chi tới 20, 30 triệu bảng trong một kỳ chuyển nhượng, giống như trường hợp Stoke City và Sunderland, những đội đang xếp… bét bảng Ngoại hạng Anh sau 5 vòng đấu? Khoảng cách giữa các “đại gia” và “nhược tiểu” vốn mênh mông nay bị thu hẹp hơn bao giờ hết, chỉ còn là yếu tố truyền thống mơ hồ.

Lẽ dĩ nhiên, điều đó có lợi cho Ngoại hạng Anh. Premier League trở thành một Siêu giải đấu, mọi đội bóng đều đầy rẫy siêu sao. Sở dĩ có được diện mạo lung linh ngày hôm nay, phải kể tới những thay đổi mang tính cách mạng đột phá của ban tổ chức.

Sự xuất hiện của những ông chủ ngoại giúp các CLB thoáng hơn trong tuyển mộ HLV
Sự xuất hiện của những ông chủ ngoại giúp các CLB thoáng hơn trong tuyển mộ HLV

Thay đổi đầu tiên là bất chấp sự bảo thủ truyền thống của người Anh, Premier League bỗng phóng khoáng một cách đáng ngạc nhiên với các ông chủ ngoại, từ đó, các CLB cũng bớt khắt khe hơn với HLV ngoại và cầu thủ ngoại. Hiệu quả nhãn tiền là giải đấu ngày càng thu hút ngôi sao, ngày càng đa dạng chiến thuật và các CLB thì ngày một giàu có.

Sự xuất hiện của công nghệ truyền hình vệ tinh cũng là một yếu tố quan trọng giúp Premier League có được vị thế dẫn đầu. Nó bắt nguồn từ bản hợp đồng với đài truyền hình Sky. Từ đó, nhiều thay đổi nữa được đưa ra để rồi giải đấu xứ sương mù dần trở thành món ăn quen thuộc của toàn thế giới.

“Giai đoạn đầu, người ta chẳng hiểu Sky cố phát triển truyền hình vệ tinh làm gì”, Ngài Philip Carter, Chủ tịch trọn đời của Everton nhớ lại. “Khi ấy, các trận đấu bắt đầu lúc 3 giờ chiều và truyền hình cũng bắt đầu chiếu từ khoảng thời gian đó. Giống như vậy, trận đấu kết thúc lúc 4h45 thì TV cũng ngưng chiếu lúc 4h45. Thế rồi Sky bất ngờ đặt ra 1 tiếng trước và sau trận đấu cho những chương trình liên quan, thu hút thêm rất nhiều người trước đó còn chưa hâm mộ bóng đá”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x