So sánh trên một hệ quy chiếu, Pep chỉ hơn Mou 5 điểm

Lộc Trần
14:07 ngày 21-09-2016
Man City đang thăng hoa, M.U thì manh nha khủng hoảng. Nhưng đừng vì thế mà vội kết luận Pep Guardiola hơn đứt Jose Mourinho. Xét một cách toàn diện thì khoảng cách giữa 2 người không quá lớn.
So sánh trên một hệ quy chiếu, Pep chỉ hơn Mou 5 điểm

CHIẾN THUẬT

Pep Guardiola là thiên tài chiến thuật, điều này đã được kiểm chứng từ Barca, đến Bayern và giờ là Man City. Ở mỗi nơi đi qua, những dấu ấn mà Pep để lại luôn rất đậm nét nhưng không bao giờ hoàn toàn giống nhau. 

Với City, khả năng cầm bóng của nửa xanh thành Manchester đã được cải thiện đáng kể từ lúc Guardiola tiếp quản. Với hệ thống 4-1-4-1, hàng thủ của Man City luôn dâng cao đến vạch giữa sân để kiểm soát bóng. Chỉ một mình Fernandinho cai quản tuyến giữa và làm bệ đỡ cho hàng công siêu linh hoạt phía trên. 

Không ai cao tay hơn Pep về chiến thuật
Không ai cao tay hơn Pep về chiến thuật

Ngay cả khi không có Sergio Aguero, Man City vẫn đảm bảo hiệu suất ghi bàn khủng khiếp trên khắp các đấu trường. Điều này trái ngược hẳn với M.U khi Quỷ đỏ đang tự nhốt mình trong cái lồng 4-2-3-1.

Mourinho có vẻ như quá dễ đoán khi luôn lặp đi lặp lại hệ thống này từ Chelsea cho đến tận M.U. Việc luôn chơi với một mũi chủ công duy nhất, đồng thời tăng cường tạt cánh đánh đầu khiến các đối thủ rất dễ bắt bài của Quỷ đỏ.

Điểm số
Guardiola: 9/10
Mourinho: 6/10

TẦM ẢNH HƯỞNG

M.U và Man City đều được nâng tầm khi Mourinho và Guardiola cập bến. Tại Old Trafford những ngày trước Mourinho, đó là một bầu không khí ảm đạm được di truyền lại từ thời Louis van Gaal. Nhưng Người đặc biệt đã đến và mang theo niềm tin về một sự trở lại.

Có Mourinho, M.U trở lại đẳng cấp của một đại gia, ít nhất là về mặt thương hiệu. Chẳng thế mà Quỷ đỏ chiêu mộ được cả Zlatan Ibrahimovic và Paul Pogba dù không được tham dự Champions League. Rõ ràng dù kết quả thi đấu trên sân có thế nào, M.U vẫn đang sở hữu một siêu sao cỡ bự có tầm ảnh hưởng cực lớn trên ghế chỉ đạo.

Có Mou thì mới có Ibra
Có Mou thì mới có Ibra

Guardiola thì khỏi phải bàn. Không chỉ dừng lại ở việc giam cầm Bastian Schweinsteiger như Mourinho, Pep công khai loại bỏ 2 công thần là Joe Hart và Yaya Toure. Đây là 2 cái tên góp công trực tiếp vào 2 chức vô địch Ngoại hạng Anh duy nhất của Man City. Nhưng trong mắt Guardiola, cứ không ưa là không dùng.

Pep làm điều trái mong muốn của nhiều người hâm mộ nhưng kết quả trên sân thì quá hoàn hảo. Đó là lý do có rất ít chỉ trích dành cho chiến lược gia người Tây Ban Nha bất chấp những quyết định có phần độc tài.

Guardiola: 8/10
Mourinho: 8/10

TÂN BINH

Còn quá sớm để khẳng định đâu là bản hợp đồng thành công của cả 2 CLB thành Manchester. Nhưng nhìn vào đội hình của mỗi bên, chúng ta có thể đánh giá được xem đội nào đã đi chợ hợp lý trong mùa Hè qua.

M.U có sự bổ sung đồng đều ở cả 3 tuyến với sự góp mặt của Eric Bailly, Henrikh Mkhitaryan, Pogba và Ibrahimovic. Bailly và Ibra đã chơi khá ổn trong thời gian đầu và tạo ra những dấu ấn nhất định. 

Bailly là tân binh gây ấn tượng nhất của M.U
Bailly là tân binh gây ấn tượng nhất của M.U

Trường hợp của Mkhitaryan và Pogba đang lận đận mỗi người một kiểu. Tuy nhiên với tiềm năng cực lớn của cả 2 người, M.U sẽ hưởng lợi không hiện tại thì cũng là tương lai.

Đây là điểm tương đồng giữa M.U và Man City. Trong tay Pep cũng có những cái tên phù hợp với triết lý của mình như John Stones, Nolito, Leroy Sane và Ilkay Guendogan. Tất cả đều đang cho thấy dấu hiệu hòa nhập rất tốt với đội bóng mới.

Guardiola: 8/10
Mourinho: 8/10

SỬ DỤNG TRUYỀN THÔNG

Mourinho đã quá quen thuộc Ngoại hạng Anh. Ông không còn gì để giấu giếm và luôn bày tỏ thái độ mỗi khi thấy có vấn đề. Việc công khai chỉ trích Luke Shaw trong trận thua Watford mới đây khiến nhiều người ngạc nhiên nhưng biết đâu lại là động lực tốt cho học trò phát triển. Bởi lẽ 2 người vẫn rất vui vẻ sau buổi phỏng vấn đó.

Pep quá khôn ngoan khi trả lời truyền thông
Pep quá khôn ngoan khi trả lời truyền thông

Về phần Guardiola, ông không được lòng truyền thông xứ sương mù. Họ cho rằng mình bị lợi dụng như một công cụ gián tiếp chuyển lời tới Joe Hart và Samir Nasri rằng 2 người phải ra đi. Chút ma mãnh của người đàn ông Tây Ban Nha này đôi khi gây phản cảm. Dẫu vậy, phần còn lại đếu khá ổn với một người mới tại nước Anh.

Guardiola: 7/10
Mourinho: 8/10

TẠO ĐIỀU KIỆN CHO LỚP TRẺ

Man City mang Pep về Etihad chính là để đào tạo ra những sản phẩm cây nhà lá vườn. Đúng theo tiến đọ, những người trẻ tại Man City đang được tạo điều kiện hết mức. Tosin Adarabioyo, Pablo Maffeo, Angelino và Angus Gunn đều có tên trong danh sách tham dự trận đấu với Steaua Bucharest tại vòng play-off Champions League.

Thậm chí tiền vệ Aleix Garcia còn có trận ra mắt đội một tại Ngoại hạng Anh vào cuối tuần trước. Những ông chủ của Man xanh đang rất hài lòng vì chưa bao giờ thấy một HLV tận tâm với lò đào tạo trẻ như Guardiola. Không sớm thì muộn, sẽ có những cầu thủ được thi đấu thường xuyên trong đội một như Kelechi Iheanacho.

Những cầu thủ trẻ như Garcia đang hưởng lợi từ Pep
Những cầu thủ trẻ như Garcia đang hưởng lợi từ Pep

Ngược lại với Pep, Mourinho dường như chẳng quan tâm xem học viện của M.U đang có những gì. Sau khi cho một loạt sao trẻ rời CLB theo dạng cho mượn hoặc bán đứt, Mourinho cũng chẳng đoái hoài gì đến Timothy Fosu-Mensah như lời hứa hẹn.

Thậm chí nếu Marcus Rashford không thể hiện sự nhạy cảm với bàn thắng, kiếp dự bị của tiền đạo 18 tuổi có lẽ vẫn sẽ kéo dài đến tận bây giờ.

Guardiola: 8/10
Mourinho: 5/10

TỔNG KẾT

Guardiola: 40/50
Mourinho: 35/50
Chênh lệch là không quá lớn nhưng nhìn vào viễn cảnh hiện tại, Mourinho khó lòng san lấp được khoảng cách này. Chỉ khi đem lại hiệu quả trên sân cỏ, những hành động của Mourinho tự khắc sẽ được thông cảm thay vì chỉ trích như hiện tại. Về phần Guardiola, mọi thứ đang quá suôn sẻ đến nỗi chẳng ai có thể biết bao giờ thì kỳ trăng mật kết thúc.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
35
-9
49
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x