Ngồi ngoài một chút đi, Ibra!

Hoàng Việt Hoàng Việt
11:28 ngày 30-10-2016
Zlatan Ibrahimovic đã tịt ngòi 6 trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh và điều đó đặt ra câu hỏi liệu phải chăng đã đến lúc Jose Mourinho làm mới hàng công của M.U, để ngôi sao người Thụy Điển nghỉ ngơi và thay thế bằng Marcus Rashford?
Ngồi ngoài một chút đi, Ibra!
“Quỷ đỏ”… đen là cụm từ được nhắc đến nhiều nhất sau trận hòa không bàn thắng của M.U trước Burnley. Nó dựa trên cơ sở M.U đã tung tới 37 cú sút về phía khung thành đội khách mà không thể một lần chọc thủng lưới đối phương. Trong một ngày Old Trafford không phải là “Nhà hát của những giấc mơ”, cột dọc, xà ngang trên sân đấu huyền thoại này lại quay ra ủng hộ đội khách. Thủ môn Heaton thì càng chơi càng hưng phấn, như “người nhện” bay lượn trong khung thành và liên tiếp cứu thua cho Burnley.

Người M.U còn phàn nàn vì nhiều tình huống trọng tài bỏ qua không thổi phạt đền cho họ, khi Matteo Darmian bị Jon Flanagan đốn ngã trong vòng cấm cuối hiệp 1, Michael Keane chạm tay trong vòng cấm ở đầu hiệp 2. Nhưng sau tất cả, có phải M.U hòa Burnley chỉ vì đen? Câu trả lời là không, nếu theo dõi lại pha dứt điểm trượt của Ibrahimovic ở phút thứ 90.

Paul Pogba đã làm tất cả để đặt Ibra vào trạng thái có thể ghi bàn. Chỉ cần đệm trúng bóng, Ibra sẽ đóng đinh trận đấu. Thế nhưng, anh lại sút trượt, kéo dài chuỗi trận tịt ngòi ở Ngoại hạng Anh lên con số 6 trận. Phong độ kém cỏi của Ibra khiến nghi ngờ được đặt ra, Mourinho liệu có đúng khi đặt trọn vẹn niềm tin vào tiền đạo người Thụy Điển? Không thể phủ nhận Ibra là chân sút xuất chúng, nhưng anh đã 34 tuổi và rất khó để duy trì phong độ đỉnh cao từ trận này sang trận khác.

Ibra tung 12 cú sút trong trận đấu với Burnley nhưng không ghi được bàn nào
Ibra tung 12 cú sút trong trận đấu với Burnley nhưng không ghi được bàn nào

M.U đem Ibra về để giải quyết gọn những đội bóng dưới cơ ở Ngoại hạng Anh. Mùa trước, họ đã mất điểm trước Newcastle, Swansea, Crystal Palace, West Ham, Bournemouth, Norwich, Stoke, Southampton, Sunderland và West Brom - chính xác các loại đối thủ mà Ibra ưa thích. Tiền đạo này khởi đầu rất tốt với 4 bàn thắng trong 4 trận đầu tiên, nhưng lại đang cạn kiệt dần sức lực.

Trong bối cảnh đó, Mourinho vẫn đặt niềm tin trọn vẹn vào Ibra, dù ông sở hữu những chân sút sắc bén khác, điển hình như Marcus Rashford. Tiền đạo trẻ này là cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất cho M.U trong năm 2016. Và quan trọng hơn, Rashford là tài năng trưởng thành từ chính lò đào tạo trẻ của M.U.

Rashford ghi nhiều bàn nhất ở M.U trong năm 2016
Rashford ghi nhiều bàn nhất ở M.U trong năm 2016

Có thể nói, đội chủ sân Old Trafford đã thất bại với chính sách “Galacticos”. M.U đã chi ra rất nhiều tiền vào thị trường chuyển nhượng để tìm lại vinh quang sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu. Thế nhưng, kết quả thu được lại không đáng kể. Khi cải tiến đã thành “cải lùi”, M.U nên quay về với bản ngã của họ, thứ đã giúp đội bóng này thành một trong những CLB vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Đó là xây dựng đội bóng từ các sản phẩm “cây nhà lá vườn”, như Sir Matt Busby đã làm với thế hệ “Babes Busby”, hay Ferguson cùng “thế hệ 92”. Mourinho cũng cần làm điều tương tự, đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ. M.U có thể đem về những cầu thủ đẳng cấp thế giới như Ibra. Nhưng Ibra đến rồi sẽ đi sau 1, 2 năm. Tương lai của CLB này thuộc về những người như Rashford.

Đã đến lúc Mourinho gạt Ibra, người đang có chuỗi trận tịt ngòi dài nhất 1 thập kỷ qua, để dùng Rashford, vì hiện tại, hay tương lai lâu dài của M.U.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x