Thấy gì từ trận thắng của Liverpool trước Crystal Palace?

Quang Hoà Quang Hoà
11:28 ngày 30-10-2016
Dù gặp không ít khó khăn trước Crystal Palace, cuối cùng Liverpool vẫn giành chiến thắng 4-2 để giữ vững vị trí thứ 3 trên BXH giải Ngoại hạng Anh. Qua thắng lợi của Liverpool, chúng ta có thể rút ra một số kết luận.
Thấy gì từ trận thắng của Liverpool trước Crystal Palace?

Lấy công bù thủ

Trước khi bước vào màn so tài với Crystal Palace tại Selhurst Park, Liverpool dẫn đầu danh sách các đội bóng tạo ra nhiều cơ hội nhất ở giải Ngoại hạng Anh mùa này dù chơi ít hơn Tottenham và Man City 1 trận. Chỉ cần 2 phút đầu tiên, đội quân của HLV Juergen Klopp đã cho thấy tại sao họ lại có sức tấn công mãnh liệt đến thế.

Sau hàng loạt những pha phối hợp ăn ý giữa 4 cầu thủ tấn công, bóng được đưa tới vị trí của Roberto Firmino để tiền đạo người Brazil giật gót suýt buộc thủ thành Steve Mandanda phải vào lưới nhặt bóng. Tuy không thành công, nhưng Liverpool đã thể hiện được sự tự tin và và tích cực trong khâu lên bóng.

Trong khi đó Crystal Palace, lại cố gắng gây khó dễ cho Liverpool bằng những nỗ lực cá nhân. Việc 2 lần tìm được bàn gỡ sau khi liên tiếp để "Lữ đoàn đỏ" vượt lên là thành quả đáng khen ngợi. Tuy nhiên, Liverpool dường như không quá bận tâm đến chuyện để lọt lưới. Nếu để đối thủ ghi bàn thì họ có khả năng làm được gấp đôi. 

Ngay trước khi bước vào giờ nghỉ, Liverpool đã tái lập được ưu thế dẫn bàn bằng pha lập công nâng tỷ số 3-2 của Joel Matip. Việc Matip và một hậu vệ khác của Liverpool là Dejan Lovren ghi được tên mình lên bảng tỷ số là một tín hiệu rất vui. Nó cho thấy hàng thủ Liverpool tuy hay mắc sai lầm, song các hậu vệ cũng biết lập công chuộc tội.

Những đường tấn công của Liverpool đến từ mọi hướng
Những đường tấn công của Liverpool đến từ mọi hướng

Quan trọng hơn, lối đá của Liverpool dưới sự dẫn dắt của HLV Juergen Klopp có tính giải trí cực cao. Họ có thể oanh tạc cầu môn đối phương từ mọi hướng, chơi bóng với tốc độ cao, gây sức ép liên tục cả khi có bóng hay không có bóng trong chân. 

Với khả năng lấy công bù thủ như hiện nay, Liverpool đang bay cao trên BXH và xứng đáng được xem là ƯCV nặng ký cho ngôi vô địch. Bất kể Liverpool có thành công hay không, họ vẫn chiếm được rất nhiều cảm tình từ người hâm mộ vì lối chơi đậm chất cống hiến. 

Chức vô địch rất gần mà cũng rất xa

Liverpool đã hoàn thành mục tiêu giành trọn 3 điểm từ tay Crystal Palace và không ai có thể phàn nàn về sức tấn công của đội bóng vùng Merseyside. Khả năng tấn công sắc sảo là cơ sở để thầy trò HLV Klopp có thể tự tin mơ về chức vô địch giải Ngoại hạng Anh. Thực tế thì với chuỗi 11 trận bất bại liên tiếp, Liverpool lúc này đang có cùng số điểm với 2 đội dẫn đầu BXH Premier League là Man City và Arsenal.

Hàng thủ hớ hênh của Liverpool đã tạo điều kiện để McArthur lập cú đúp
Hàng thủ hớ hênh của Liverpool đã tạo điều kiện để McArthur lập cú đúp

Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào hàng tấn công thôi thì vẫn chưa đủ để Liverpool sáng cửa vô địch. Khi cả Arsenal và Man City cũng đều ghi 4 bàn ở vòng 10, Liverpool cần thắng Crystal Palace tới 6-0 mới có thể chiếm được ngôi đầu BXH nhờ hơn về chỉ số phụ. Nói vậy để thấy các đối thủ cạnh tranh chức vô địch với Liverpool cũng có hàng tấn công vô cùng đáng sợ. Để tạo ra sự khác biệt thì The Kop cần phải tận dụng cơ hội tốt hơn và hạn chế được số bàn thua tới mức tối thiểu

Đáng tiếc, trước Crystal Palace, nếu như các chân sút ở phía trên bỏ lỡ rất nhiều cơ hội thì hàng thủ của Liverpool cũng bộc lộ những sơ hở chết người. Đây là trận đấu mà các hậu vệ Dejan Lovren, Alberto Moreno và thủ môn Loris Karius đơn giản là đã chơi quá tồi. Trong khi Lovren tặng bàn mở tỷ số cho James McArthur và thua cầu thủ này trong tình huống không chiến dẫn đến bàn thua thứ 2, thì Moreno liên tục để hổng vị trí bên hành lang cánh trái. Moreno đã gặp vô vàn khó khăn khi đối đầu với Wilfried Zaha, cầu thủ đã tung ra đường chuyền quyết định giúp McArthur lập cú đúp cho Crystal Palace.

Với những gì hàng thủ Liverpool đã thể hiện, không ngạc nhiên khi từ đầu mùa Liverpool mới có đúng 1 trận giữ sạch lưới (trước Man United). Đây không phải là khả năng phòng ngự của ƯCV tiềm tàng cho chức vô địch. Đúng là Liverpool ghi nhiều bàn hơn Crystal Palace và giành được chiến thắng, nhưng không ai có thể đảm bảo họ làm được điều tương tự trước những đối thủ mạnh hơn. Chính vì điểm có yếu nơi hàng phòng ngự, Liverpool chưa đạt được sự hoàn hảo để có thể đoạt chức vô địch giải Ngoại hạng Anh một cách thuyết phục.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x