Nội soi bộ sậu mang tới thành công cho Klopp tại Liverpool

Quang Minh
15:03 ngày 11-11-2016
HLV Juergen Klopp đang giúp Liverpool thi đấu thăng hoa ở mùa giải này, khi leo lên dẫn đầu BXH Ngoại hạng Anh. Phía sau thành công của chiến lược gia người Đức là sự trợ giúp âm thầm của 5 trợ lý.
Nội soi bộ sậu mang tới thành công cho Klopp tại Liverpool

1. Zeljko Buvac – Trợ lý huấn luyện viên

Buvac năm nay 54 tuổi, ông từng là cựu tiền vệ của Mainz và là đàn anh của chính Klopp khi 2 người còn là chơi bóng. Buvac được gọi với biệt danh "The Brain" (tạm dịch: Bộ não) và được Klopp thường xuyên nhắc đến với cụm từ "thiên tài bóng đá".

Buvac giã từ sự nghiệp cầu thủ năm 1998 khi đã 36 tuổi tại CLB Neukirchen và ngay lập tức bước vào nghiệp huấn luyện. Ông được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc CLB Neukirchen, khi đó CLB này đang thi đấu ở giải hạng tư nước Đức.


Tới năm 2001, khi Klopp giã từ sự nghiệp và chuyển sang công tác huấn luyện tại Mainz, ông mời gọi người đồng đội một thời về giữ vai trò trợ lý và cả hai trở thành một cặp hết sức ăn ý trên ghế chỉ đạo.

Đỉnh cao của Buvac và Klopp là khi 2 người chuyển tới Dortmund năm 2008 và đã tạo ra cho đội bóng vùng Ruhr lối đá sức mạnh, tốc độ và có được giai đoạn cực thịnh từ năm 2010 tới 2014 với 2 chức vô địch Bundesliga, 1 cúp quốc gia cùng 2 lần về nhì tại Bundesliga và danh hiệu á quân Champions League.

Ông Pepijn Lijnders, phụ trách phát triển của Liverpool từng nói: “Các HLV gọi ông ấy là cuốn sách huấn luyện. Tôi gọi anh ta là một máy tính huấn luyện. Tôi từng làm việc tại PSV với Guus Hiddink và Ronald Koeman, tại Porto với Andre Villas-Boas, Vitor Pereira và Jesualdo Ferreira và sau đó ở đây với Brendan Rodgers. Nhưng ông ấy là một điều gì đó đặc biệt”.


2. Peter Krawietz – Trợ lý HLV thứ 2

Krawietz năm nay 43 tuổi, chưa bao giờ là một cầu thủ chuyên nghiệp và chỉ tham dự những trận đấu dành cho cầu thủ nghiệp dư trước khi giã từ sự nghiệp ở tuổi 25. Krawietz là nhân viên của CLB Mainz từ năm 1996, thời điểm Klopp vẫn đang là cầu thủ thi đấu cho đội bóng này. Nhiệm vụ của Krawietz khi đó là chuyên theo dõi video trận đấu để đưa ra phân tích. Khi Klopp lên dẫn dắt Mainz, ông tiếp tục làm việc cùng Krawietz, nhưng lại giao nhiệm vụ trinh sát và thiết lập hệ thống trinh sát cho CLB.


Tuy nhiên kể từ thời điểm chuyển tới Dortmund cùng Klopp năm 2008, thay vì đảm nhiệm vai trò trinh sát, Krawietz được Klopp bổ nhiệm làm trợ ý chuyên trách phân tích video trận đấu của đối thủ cũng như CLB. Chính những phân tích sáng suốt của Krawietz giúp HLV Klopp có thể nhận ra điểm mạnh, yếu của đối thủ hoặc những sai lầm cần sửa chữa của đội nhà.

Nếu như Buvac là bộ não của Klopp, Krawietz chính là đôi mắt của chiến lược gia người Đức. Chính Krawietz là người thường xuyên vạch ra những vấn đề quan trọng về chiến thuật trước và sau trận đấu. Thậm chí ngay cả các buổi tập cũng được ông ghi lại và đưa ra những đánh giá.

3. Pepijn Lijnders – HLV phát triển cầu thủ

Lijnders đến Liverpool năm 2014 để huấn luyện đội U16, nhưng được đôn lên làm trợ lý HLV kể từ khi HLV Kloop dẫn dắt đội chủ sân Anfield. Nhiệm vụ của ông là cầu nối cho các cầu thủ trẻ và đội chính, định hướng, phát triển và đưa ra ý kiến cho Klopp về việc đôn những tài năng trẻ lên để cọ xát với các đàn anh.


Hàng ngày ông xuất hiện tại trung tâm huấn luyện Melwood lúc 8 giờ sáng và làm việc với bộ phận y tế và khoa học thể thao để thiết lập những phác đồ huấn luyện cho từng cầu thủ.

4. John Achterberg – HLV thủ môn 

Achterberg có thể coi là đại công thần của Liverpool, khi từng làm việc dưới thời các HLV Rafael Benitez, Roy Hodgson, Kenny Dalglish, Brendan Rodgers và bây giờ là Klopp.


HLV người Hà Lan gia nhập câu lạc bộ vào năm 2009 từ Tranmere và đã làm việc với các thủ môn ở Liverpool kể từ mùa hè năm 2011. "Achterberg là một trong những người chuyên nghiệp nhất mà tôi từng làm việc," Klopp nói về Achterberg. "Anh ấy làm việc như một huấn luyện viên 25 giờ một ngày".

5. Andreas Kornmayer  - HLV thể lực

Gia nhập Liverpool vào tháng 7/2016 sau 15 năm làm việc tại Bayern Munich. Ông đã làm việc cùng Louis van Gaal, Jupp Heynckes và Pep Guardiola tại sân Allianz Arena. Ông cũng nhận được sự tôn trọng rất lớn từ các đồng nghiệp trong lĩnh vực của mình.


Các buổi tập luyện mới được hướng dẫn bởi Kornmayer đang giúp The Kop chơi với cường độ cao nhất cho biết. "Anh ấy là ông chủ tuyệt đối" Klopp ca ngợi trợ lý của mình.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Sau Van Persie, M.U muốn "đục nước béo cò" vụ Oezil Sau Van Persie, M.U muốn "đục nước béo cò" vụ Oezil

    Báo chí Anh đưa tin, HLV Jose Mourinho đã bí mật đề nghị BLĐ M.U chi tiền chiêu mộ nhạc trưởng Mesut Oezil của Arsenal.

  • Tottenham thủ chắc nhất trong 5 giải hàng đầu Tottenham thủ chắc nhất trong 5 giải hàng đầu

    Mặc dù đang đứng thứ 5 trên BXH Ngoại hạng Anh, song khá ngạc nhiên Tottenham là đội chưa để thua trận nào và ấn tượng hơn là sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất châu Âu.

  • Giroud cân nhắc rời Arsenal để gia nhập Serie A Giroud cân nhắc rời Arsenal để gia nhập Serie A

    Tiền đạo Olivier Giroud đang cân nhắc chia tay Arsenal trong tháng 1/2017 do không muốn tiếp tục phải ngồi ghế dự bị. Điểm đến tiếp theo của chân sút người Pháp nhiều khả năng là Serie A khi anh đang được Milan và Napoli chèo kèo.

  • Ngoại hạng Anh đón làn gió tấn công Ngoại hạng Anh đón làn gió tấn công

    Lấy công bù thủ đang trở thành xu hướng của Premier League năm nay. Không phải ngẫu nhiên khi 4 đội bóng dẫn đầu giải đấu lại là những CLB ghi nhiều bàn thắng nhất. Sự chặt chẽ, toan tính giờ đây đã trở nên lỗi thời trước sức tấn công rực lửa trên các sân cỏ xứ sương mù.

  • Arsenal và Chelsea tranh giành trung vệ ĐT Hà Lan Arsenal và Chelsea tranh giành trung vệ ĐT Hà Lan

    Arsenal đang chiến đấu với Chelsea trong cuộc đua giành chữ ký của hậu vệ Stefan de Vrij (Lazio). Giao kèo cũ giữa tuyển thủ Hà Lan và Lazio còn thời hạn tới năm 2019. Phía Lazio mong muốn giữ chân De Vrij lâu dài nhưng sẽ cân nhắc nếu như nhận được lời đề nghị hấp dẫn.

  • Điều gì đang xảy ra với Mikel tại Chelsea? Điều gì đang xảy ra với Mikel tại Chelsea?

    Cầu thủ có thâm niên thứ nhì trong đội hình Chelsea hiện tại, John Obi Mikel, đã thực sự “biến mất” từ khi mùa giải này bắt đầu. Không được đá chính đã đành, anh còn không được HLV Antonio Conte đăng ký vào danh sách thi đấu. Điều gì đã xảy ra?

  • La Liga mất giá trong cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu La Liga mất giá trong cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu

    La Liga đang chứng kiến việc các chân sút hàng đầu không ghi nhiều bàn như mong đợi. Lần đầu tiên sau 8 năm, La Liga mới lại không có cầu thủ nào góp mặt trong top những cây săn bàn xuất sắc nhất châu Âu sau 11 vòng đấu.

  • Tin giờ chót 10/11: Hary Kane là thủ quân tương lai của ĐT Anh Tin giờ chót 10/11: Hary Kane là thủ quân tương lai của ĐT Anh

    Mkhitaryan quyết giành vị trí ở M.U; Kane là ứng viên số 1 cho vị trí thủ quân ĐT Anh; Aspas lên ĐT Tây Ban Nha thay Diego Costa... là những thông tin đáng chú ý cuối ngày 10/11.

  • Arsenal có ứng phó nổi khi Sanchez chấn thương? Arsenal có ứng phó nổi khi Sanchez chấn thương?

    Arsenal có thể sẽ mất Alexis Sanchez ở vài trận tới vì chấn thương, và liệu Pháo thủ có ứng phó được khi mất đi ngôi sao số 1 của mình?

  • Valencia muốn gắn bó lâu dài với M.U Valencia muốn gắn bó lâu dài với M.U

    Cầu thủ chạy cánh Antonio Valencia vừa bày tỏ mong muốn được gia hạn với M.U và kết thúc sự nghiệp tại sân Old Trafford. Giao kèo cũ giữa đôi bên còn thời hạn tới tháng 6/2017.

  • M.U được sùng bái như một tôn giáo trên mạng xã hội M.U được sùng bái như một tôn giáo trên mạng xã hội

    GĐĐH Richard Arnold của Man United hiểu rất rõ tầm vóc của đội bóng mình đang lãnh đạo. Ông cho rằng Quỷ đỏ cũng được nhiều người trên khắp thế giới sùng bái giống như một tôn giáo.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x