Tony Xia và những điều chưa biết về ông chủ mới của Aston Villa

Hồng Duy Hồng Duy
14:25 ngày 20-05-2016
Với những fan trung thành, việc Aston Villa chia tay với Ngoại hạng Anh 2015/16 là điều vô cùng đáng tiếc. Nhưng việc họ đang nhận được sự quan tâm sát sao từ ông chủ người Trung Hoa - Tony Xia Jiantong hứa hẹn sẽ mở ra chu kỳ thành công mới cho đội bóng thành phố Birmingham.
Tony Xia và những điều chưa biết về ông chủ mới của Aston Villa
Cách đây ít ngày, báo chí Anh đồng loạt đưa tin tập đoàn tư nhân Recon Group của doanh nhân Tony Xia Jiantong đã mua lại đội bóng vừa rớt hạng Aston Villa với giá 65 triệu bảng. Vậy, ông chủ mới của đội chủ sân Villa Park là ai?

XUẤT THÂN CỦA TONI XIA JIANTONG

Ông Toni sinh ra ở Quzou, một thành phố cách 250 dặm về phía Tây Nam của Thượng Hải. Bố của Toni là một kỹ sư nông nghiệp còn mẹ anh đảm nhiệm vai trò nội trợ. Toni sớm thể hiện tài năng ngay khi còn nhỏ và đã theo học các trường nổi tiếng như Đại học Havard, MIT và Oxford. Lúc này, ông đã sở hữu bằng Tiến sĩ.

MUA ASTON VILLA VÌ TRÁI TIM VÀ...?

Tony được đánh giá rất cao về năng lực quản lý, đồng thời cũng là một fan hâm mộ bóng đá, từng chơi bóng đá khi còn đi học (ở vị trí tiền đạo). Điều đặc biệt, ông lại là một CĐV ruột của chính Aston Villa.

Tony là mẫu người giàu tham vọng
Tony là mẫu người giàu tham vọng

Song song với lý do tình cảm, việc Tony đầu tư vào Villa và trở thành Chủ tịch của CLB được cho là bước đi tiếp theo cho sự thâm nhập của Trung Quốc vào bóng đá châu Âu sau nhiều người đi trước đã gặt hái thành công nhờ đầu tư vào Tây Ban Nha, Pháp. Ngoài ra, Tony cũng đang nỗ lực để nâng tầm thương hiệu quốc gia giống như cách mà người Thái đã làm được cùng Leicester.

Trước Tony và Recon, khoản đầu tư lớn nhất mà Trung Quốc hướng vào bóng đá châu Âu là vào tháng 12/2015 khi một nghiệp đoàn được chống lưng bởi China Media Capital đã mua 400 triệu USD cổ phiếu tại CLB Manchester City. Và với bản hợp đồng mua lại Aston Villa, đây là thương vụ đầu tiên mà người Trung Quốc sở hữu 100% một CLB nước ngoài.

THAM VỌNG CỦA TONI

Ngay khi hoàn tất việc ký kết, Tony – 39 tuổi thể hiện tham vọng bằng tuyên bố sẽ đưa Villa trở lại Ngoại hạng Anh, tiếp theo là đặt mục tiêu lọt vào Top 6 giải Ngoại hạng và đưa Cúp châu Âu trở lại với sân Villa Park. Song song với đó, Tony cũng lên kế hoạch biến Aston Villa thành đội bóng nổi tiếng nhất tại Trung Quốc, sánh ngang với những CLB lớn M.U và Inter Milan.

Trọng trách tái thiết Villa sẽ được trao cho Di Matteo?
Trọng trách tái thiết Villa sẽ được trao cho Di Matteo?

Nhưng trước hết, Tony sẽ cùng với các thành viên trong BLĐ bàn thảo về việc tìm người dẫn dắt đội bóng ở mùa giải mới. Lúc này, Roberto di Matteo đang được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất. HLV người Italia từng có kinh nghiệm giúp West Brom giành quyền thăng hạng Ngoại hạng Anh bằng chức vô địch Championship và sau đó giúp Chelsea vô địch Champions League năm 2012.

Tên của HLV mới sẽ được công bố trong 2 tuần tới và dù đó là ai thì Tony đã sẵn sàng cung cấp 50 triệu bảng để đầu tư vào thị trường chuyển nhượng nhằm làm mới Aston Villa.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x