Wenger kêu gọi bỏ bộ luật "vô dụng" công bằng tài chính

Hoàng Việt Hoàng Việt
16:04 ngày 08-09-2017
HLV Arsene Wenger của Arsenal kêu gọi nên hủy bỏ bộ luật “vô dụng” công bằng tài chính mà UEFA đưa ra. Đồng thời, ông cũng ủng hộ việc Ngoại hạng Anh sớm đóng cửa TTCN.
Wenger kêu gọi bỏ bộ luật "vô dụng" công bằng tài chính
Cơ quan quản lý bóng đá châu Âu đã đưa ra quy tắc FFP (luật công bằng tài chính) vào năm 2013, yêu cầu các CLB phải cân đối giữa doanh thu và số tiền chi ra. Thế nhưng, luật này dường như sinh ra để… cho có. Năm 2013 đó, Man City đã lách luật bằng cách ký hợp đồng tài trợ trị giá 400 triệu bảng với Etihad Airways, hãng hàng không có quan hệ với những ông chủ của đội bóng này. Nó giúp nguồn thu của Man City tăng lên và không còn sợ FFP.
Mùa hè này, PSG chi 222 triệu euro cho Neymar để tạo ra bản hợp đồng đắt giá nhất thế giới. Thế nhưng, PSG không sợ bị UEFA phạt bởi họ đã xử lý tài tình. PSG thông qua Qatar ký hợp đồng tài trợ với Neymar và để cầu thủ này tự trả tiền giải phóng hợp đồng. Như vậy, trên danh nghĩa thì PSG không bỏ ra đồng nào để có Neymar. Với Mbappe, PSG ký hợp đồng mượn 1 mùa kèm điều khoản bắt buộc phải mua, nhưng đó là câu chuyện của năm 2018.

Những điều Man City và PSG đã làm khiến FFP chỉ là trò hề. Vì thế, HLV Wenger đã kêu gọi gỡ bỏ hoặc nới lỏng luật này: “Tôi nghĩ có quá nhiều cách hợp pháp để lách qua FFP. Tôi tin rằng các quy tắc không đủ mạnh để các CLB phải tôn trọng. Tôi nghĩ chúng ta không thể duy trì nó”.

Wenger tin luật FFP không đủ mạnh để ngăn chặn các CLB giàu có tiêu tiền
Wenger tin luật FFP không đủ mạnh để ngăn chặn các CLB giàu có tiêu tiền

“Bóng đá có thể nhận được những khoản đầu tư khổng lồ. Nó đã trở thành môn thể thao quyền lực nhất trên thế giới. Chúng ta có nên mở cửa hoàn toàn để nhận đầu tư? Đó là câu hỏi chúng ta phải thảo luận. Tự do đầu tư cho những người Trung Quốc hay Mỹ bởi nó sẽ duy trì giải đấu tốt nhất thế giới. Nó chắc chắn là con đường chúng ta phải đi”.

Ngoài ra, HLV Wenger cũng đồng tình với việc Ngoại hạng Anh đóng cửa chuyển nhượng sớm. Điều đó sẽ không tạo ra những thương vụ như  Alex Oxlade-Chamberlain, người thi đấu cho Arsenal gặp Liverpool ngày 27/8 nhưng chỉ 4 ngày sau đã chuyển sang chơi cho The Kop. Wenger tin rằng Liverpool có thể đã tiếp xúc với Ox-Chamberlain vào ngày trận đấu diễn ra.

Wenger tiếp tục: “Liệu các cầu thủ có được tiếp cận không? Tất nhiên. Nhưng vào ngày thi đấu? Tôi hy vọng chuyện đó không xảy ra. Dù vậy, điều đó là không thể tránh khỏi”. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x