GIAO HỮU CÁC ĐTQG - sân Stade de France

Nhận định bóng đá Pháp vs Anh, 02h00 ngày 14/6: Deschamps sửa sai

Việt Hà
06:52 ngày 13-06-2017
HLV Didier Deschamps đã có những quyết định thiếu sáng suốt trong trận thua Thụy Điển vừa qua. Cuộc chạm trán Anh đêm nay là lúc vị thuyền trưởng ĐT Pháp tìm cơ hội sửa sai. Những thay đổi về nhân sự, trẻ hóa đội hình xuất phát, sẽ đem lại sức bật cho Les Bleus.

Deschamps đã có 5 năm cầm ĐT Pháp, khôi phục vị thế hàng đầu cho nhà cựu vô địch World Cup. Nhưng không phải không có những nốt trầm, như thời điểm này. Kể từ đầu năm 2017, Pháp chơi 4 trận và chỉ thắng 2 trước Luxemburg, Paraguay. Hai thất bại đều trước các đối thủ lớn là Tây Ban Nha và Thụy Điển.

Pháp đang có vấn đề trong các trận đánh lớn. Không hẳn vì dàn cầu thủ quá trẻ, mà bởi một cái đầu dường như quá “già”. Deschamps bắt đầu có dấu hiệu của “sức ì” sau nửa thập kỳ dẫn dắt Les Bleus, khiến ông ngại thay đổi và lệ thuộc vào những thói quen. Ông triệu tập rất nhiều tài năng trẻ như Mbappe, Lemar, Dembele, Rabiot song hầu như không dùng. 

Ông có trong tay “Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League” Kante song không dám loại bỏ Pogba hoặc Matuidi. Và một khi đã tin tưởng ai thì Deschamps chỉ dùng người đó dù phong độ tệ hại ra sao, như Sissoko hiện nay hay Gignac trước kia.

Daniele Riolo, bình luận viên nổi tiếng của kênh RMC công kích Deschamps là một “HLV lạc hậu”. Điều đó không phải hoàn toàn sai. Nhưng cũng không có nghĩa Deschamps không mang tư tưởng tiến bộ. Cái Deschamps cần là cơ hội để ông làm điều đó, như trận giao hữu với Anh đêm nay. “Tôi sẽ không lặp lại đội hình trận trước”, chiến lược gia 48 tuổi nói trong cuộc họp báo trước trận. Deschamps sẽ không để hình ảnh bế tắc trước Thụy Điển lặp lại. Ông hiểu rõ mình có đủ con người để tạo ra khác biệt.


Pogba, người đi bộ nhiều đến ngạc nhiên ở trận gặp Thụy Điển, nhiều khả năng phải nhường chỗ cho Kante. Hai bên hành lang cánh, Dembele và Lemar sẽ thay thế Sissoko và Payet, hai cầu thủ chơi tồi trận trước. Trên hàng công, Deschamps sẽ lựa chọn Lacazette hoặc Mbappe thế chỗ Giroud. Riêng vị trí thủ môn, Lloris sau sai lầm đáng xấu hổ vẫn tiếp tục ra sân. Đây lại là một quyết định khôn ngoan của Deschamps, khi ông muốn thủ quân Les Bleus lấy lại tự tin.

Với lực lượng dồi dào hiện nay của Pháp, chỉ cần thay đổi dăm ba vị trí cũng hứa hẹn nhiều đổi khác. Nhưng cái lớn nhất cần thay đổi nằm trong đầu Deschamps. Ông không nên khư khư rằng Pogba phải đá chính, Sissoko lúc nào cũng hoàn thành nhiệm vụ, Payet là số 10 không thể thiếu hay Griezmann là bất khả xâm phạm. 

Chính các cầu thủ dự bị phải phá vỡ thành trì quan điểm đó. Dembele, Lemar, Mbappe và đặc biệt là Kante đã tới lúc thể hiện mình. Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League thì sao? Đó chỉ là cái danh hão nếu Kante không tận dụng được những cơ hội ra sân hiếm hoi. 

Kante quá thuộc bóng đá Anh, giống như 6 đồng đội khác đang thi đấu ở Premier League. Cuộc thư hùng đêm nay không còn là sự va chạm giữa hai nền bóng đá đối lập như trước kia. Thậm chí, Pháp và Anh đang gặp nhau ở lối đá giàu sức mạnh và tốc độ. Sự khác biệt có lẽ vẫn chỉ đến từ những cá nhân kiệt xuất, đang tập trung nhiều hơn bên phía đội chủ nhà. 

Deschamps chưa từng thắng Southgate
Thời còn thi đấu, Didier Deschamps và Gareth Southgate từng 2 lần chạm trán nhau trong màu áo ĐTQG. Đầu tiên là trận giao hữu Pháp - Anh tại Montpellier vào tháng 6/1997, Southgate và đồng đội đã giành thắng lợi 1-0 nhờ bàn thắng của Alan Shearer. Ba năm sau, Deschamps tái ngộ Southgate trong trận giao hữu vào tháng 9/2000 tại Stade de France. Petit mở tỷ số cho Pháp nhưng Owen gỡ hòa 1-1. Tính ra, Deschamps chưa từng thắng Southgate trong 2 lần đối đầu.


HLV Didier Deschamps(Pháp): “Trận thua Thụy Điển đã ở lại phía sau. Các cầu thủ đang tự tin sẽ có một trận đấu tốt trước Anh. Tôi sẽ có một vài thay đổi, và tôi tin rằng điều đó sẽ tạo ra sức sống mới cho Pháp”.

HLV Gareth Southgate (Anh): “Tôi không nghĩ có sự chênh lệch giữa Pháp và Anh. Họ có nhiều ngôi sao hàng đầu, còn chúng tôi có một tập thể chất lượng và gắn kết. Chúng tôi không phòng ngự ở Paris. Chúng tôi có thể làm người Pháp ngạc nhiên”.

42,9 - Gareth Southgate chỉ thắng 42,9% số trận dẫn dắt ĐT Anh. Con số tương ứng của Didier Deschamps với ĐT Pháp là 61,54%.
54 - Pháp thắng 54 trong tổng số 88 trận diễn ra tại Stade de France. Tuy nhiên ở trận gần nhất họ lại thua Tây Ban Nha 0-2 (tháng 3/2017).


THÔNG TIN XUNG QUANH
- Cả hai đội đều có đầy đủ lực lượng
- Pháp thắng 4, thua 6/10 trận gần đây theo châu Á.
- Anh thắng 2, hòa 1, thua 7/10 trận gần đây theo châu Á.
- Pháp thắng 4, hòa 1, thua 5/10 trận sân nhà gần đây theo châu Á.
- Anh thắng 5, thua 5/10 trận sân khách gần đây theo châu Á.
- Pháp thắng 3, hòa 2/5 lần đối đầu gần đây với Anh theo châu Á.

ĐẶC BIỆT
Tối đa 2 bàn
4/7 trận sân nhà gần đây của Pháp kết thúc với tổng số bàn thắng tối đa 2 bàn. Hiện tượng tương tự cũng xuất hiện trong 5/8 trận vừa qua của Anh. Ngoài ra, 3/4 lần đối đầu gần đây giữa Pháp và Anh cũng chỉ có tối đa 2 bàn.

DỰ ĐOÁN: 1-0

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x