ĐT Thái Lan đã vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2018 với vị trí nhất bảng F đầy thuyết phục để dần hiện thực hóa giấc mơ vươn tầm thế giới. Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả những gì họ chờ đợi.
1. NIỀM TIN WORLD CUP VỚI LỨA... U16
Tương đối bất ngờ khi vào thời điểm hiện tại, LĐBĐ Thái Lan (FAT) không đặt quá nặng chỉ tiêu dự World Cup 2018 cho thầy trò Kiatisak. Những người đứng đầu bóng đá Thái chỉ hy vọng "Voi chiến" thi đấu thật ấn tượng, nỗ lực hết sức mình để tạo ấn tượng với khán giả còn thành tích đến đâu thì... hay đến đó.
Những người thực sự được kỳ vọng sẽ hiện thực hóa giấc mơ World Cup của người Thái lại là lứa U16. Đây chính là lứa cầu thủ đang ăn tập tại CLB Leicester City, nơi ông chủ Vichai Srivaddhanaprabha bao trọn gói mọi chi phí ăn ở, sinh hoạt, tập luyện.
Lứa cầu thủ đầy tài năng của bóng đá Thái đang ăn tập tại Leicester
Nhiệm vụ của nhóm cầu thủ trẻ này không gì khác là nỗ lực tập luyện tối đa để có thể trụ lại châu Âu, rồi sau đó trở về phục vụ đội tuyển. Người Thái hy vọng rằng, những mầm non này sẽ giúp ĐT Thái Lan giành vé dự World Cup 2026, hoặc thậm chí là ngay từ World Cup 2022.
2. CỐT LÕI ĐẾN TỪ ĐÀO TẠO TRẺ
Trong những năm qua, công tác đào tạo trẻ được FAT đặt vào trọng tâm phát triển bóng đá nước này. Theo đó, tất cả các tuyến, từ ĐTQG cho đến đội trẻ, đều sẽ thi đấu theo cùng một phong cách để đảm bảo tính thông suốt, duy trì bản sắc cho đội tuyển.
Đây là điều người Thái học hỏi từ các nền bóng đá phát triển khác như Tây Ban Nha, Đức hay Nhật Bản. Họ hiểu rằng, việc tạo ra bản sắc cho đội tuyển không chỉ giúp thu hút khán giả mà còn tiết kiệm thời gian hòa nhập với lối chơi chung của các cầu thủ.
Gary Cahill của Chelsea dạy bóng đá cho trẻ em Thái trong một chuyến du đấu mùa hè
Các tài năng nhí từ khắp đất nước sẽ được tuyển chọn gắt gao và cùng nhau ăn, tập tại một trung tâm quốc gia. Đây cũng là nơi các tuyển trạch viên tới "săn đầu người" để mang về các CLB. Như vậy, khả năng để các cầu thủ trẻ có thể tìm "đầu ra" sau khi tốt nghiệp từ lò đào tạo trẻ này là cực lớn.
3. THỨ TỰ TRÊN BXH FIFA VÔ CÙNG QUAN TRỌNG
Những chiến thắng tại SEA Games hay ASIAD có thể khiến những người đứng đầu nền bóng đá hân hoan nhưng xét trên cấp độ đội tuyển, chiến tích tại các giải đấu ấy không có nhiều ý nghĩa. Bởi lẽ các giải trẻ đó không thuộc hệ thống của FIFA, nên thành tích sẽ không được tích lũy vào điểm số trên BXH FIFA.
Thay vào đó, người Thái tập trung hơn cho các đấu trường cấp đội tuyển. Vòng loại World Cup, Asian Cup hay thậm chí là cả AFF Cup. Việc nâng cao thứ hạng trên BXH FIFA giúp họ tránh phải gặp những đối thủ quá mạnh trong khu vực.
Người Thái tập trung nhiều hơn vào các trận đấu ở cấp đội tuyển
Hiệu quả tương đối rõ ràng khi ở vòng loại World Cup 2018, ngoại trừ Iraq thì cả 3 đối thủ còn lại là Việt Nam, Đài Loan (TQ) và Indonesia (xin rút) đều không quá mạnh so với thực lực của người Thái.
4. "FIFA DAY" VÀ SỰ THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN BÓNG ĐÁ
"FIFA Day" được hiểu là lịch thi đấu cấp độ ĐTQG có sự đồng thuận của FIFA với 6 liên đoàn châu lục thành viên (AFC, UEFA, CONMEBOL, CAF, CONCACAF VÀ OFC), Hiệp hội các CLB châu Âu (ECA) và Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp (FIFPro).
Bất kể đó là thi đấu các trận vòng loại hay giao hữu, "FIFA Day" mang đến những lợi ích kinh tế rất rõ rệt. Số tiền thu được sẽ quay vòng ngược trở lại để đầu tư cho đội tuyển, cho phát triển đào tạo trẻ hay những chuyến du đấu, tập huấn nước ngoài. Đây chính là cốt lõi của "lấy bóng đá nuôi bóng đá".
Mỗi trận đấu của ĐT Thái Lan luôn thu hút được một lượng cực lớn khán giả đến theo dõi, mang về một nguồn thu đáng kể
ĐT Thái Lan luôn biết cách tận dụng rất tốt những trận đấu thuộc "FIFA Day". Mỗi trận đấu có sự góp mặt của thầy trò Kiatisak đều thu hút một lượng cực lớn khán giả đến sân theo dõi và đi kèm theo đó đương nhiên là nguồn thu khổng lồ.
5. BIẾT NGƯỜI BIẾT TA
Sau trận thua Hàn Quốc 0-1 cách đây ít ngày, HLV Kiatisak cho biết ông hiểu rằng với lực lượng của Thái Lan hiện tại, đánh bại Hàn Quốc là điều rất khó nhưng ông hoàn toàn hài lòng với màn trình diễn của các học trò.
VIDEO: Thái Lan 0-1 Hàn Quốc (Giao hữu Quốc tế 2016)
ĐT Thái Lan luôn rất tự tin trước mọi đối thủ, nhưng họ cũng rất biết "liệu cơm gắp mắm". Đây là điều biến Kiatisak trở thành một trong những nhà cầm quân trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á, thậm chí là cả châu Á hiện tại.
6. ĐỒNG BỘ GIỮA CHẤT LƯỢNG GIẢI VĐQG VÀ ĐỘI TUYỂN
Trên thế giới có không ít giải VĐQG có chất lượng rất tốt nhưng sức mạnh của đội tuyển lại không tương xứng. Ví dụ điển hình là giải Ngoại hạng Anh luôn duy trì vị thế là giải đấu hấp dẫn số 1 hành tinh trong những năm qua nhưng màn trình diễn của Tam Sư tại các giải đấu lớn vô cùng đáng thất vọng.
Giải VĐQG Thái Lan (Thai Premier League) có chất lượng chuyên môn rất cao
Hiểu được điều này, FAT hướng tới một giải đấu thật chất lượng, nơi các cầu thủ nội được ưu tiên để tạo ra nòng cốt cho ĐTQG sau này. Những Chanathip Songkrasin, Tristan Đỗ... đều được ra sân thường xuyên cấp CLB dù còn rất trẻ. Điều này giúp các cầu thủ trẻ nhanh chóng tích lũy được kinh nghiệm trước khi hướng tới các giải đấu lớn.
7. CÂU CHUYỆN "DU HỌC"
Nhưng nếu chỉ loanh quanh ở giải quốc nội, khả năng phát triển của các tuyển thủ sẽ bị giới hạn ở một mức độ nhất định. Giống như các học sinh, cầu thủ cũng cần được cho đi "du học" để có thể nắm bắt, học hỏi sự tiến bộ không ngừng của bóng đá thế giới.
Teerasil Dangda đã từng có thời gian thi đấu tại La Liga trong màu áo Almeria hay trải nghiệm cuộc sống tại Premier League cùng CLB Manchester City. Những tinh hoa cóp nhặt được sau những chuyến xuất ngoại ngắn ngày này giúp Dangda ngày một hoàn thiện các kỹ năng của mình và giờ đang là chân sút số 1 ở cả CLB lẫn ĐTQG.
Dangda thời thi đấu cho Almeria
Trong thời gian gần đây, đang có rất nhiều các CLB từ khắp nơi trên thế giới, từ châu Âu như Bỉ, Thụy Sỹ đến châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc đều đang cử các tuyển trạch viên dõi theo bước tiến của các cầu thủ Thái Lan. Dự kiến, đội bóng xứ Chùa Vàng sẽ còn "xuất khẩu" nhiều cầu thủ hơn nữa ra nước ngoài và điều đó sẽ ngày một tăng cường sức mạnh của ĐTQG nước này.
8. CẦU THỦ NHẬP TỊCH
Trào lưu sử dụng cầu thủ nhập tịch đã không còn quá mới mẻ với bóng đá thế giới nữa. ĐT Đức ngày càng chuộng hơn các cầu thủ gốc ngoại như Jerome Boateng (gốc Ghana), Mesut Oezil (gốc Thổ Nhĩ Kỳ) hay Lukas Podolski (gốc Ba Lan)...
Ở khu vực Đông Nam Á, các đội tuyển cũng đã sử dụng các cầu thủ nhập tịch nhiều hơn. Điển hình vẫn phải kể tới Philippines với anh em nhà Younghusband hay Singapore, đất nước của sự giao thoa đa văn hóa và sắc tộc.
Charyl Chappuis đang là một trong những niềm kỳ vọng lớn nhất của người Thái
ĐT Thái Lan giờ đây cũng mở rộng cửa với các cầu thủ nhập tịch. Những Charyl Chappuis, Tristan Đỗ... đều là trụ cột của U23 Thái Lan tại các giải đấu lớn và sẽ là nhân tố quan trọng tại ĐTQG sau này. Người Thái rất biết cách tận dụng tối đa mọi nguồn nhân lực họ có.
J.League 2 đã trải qua vòng đấu thứ 6 nhưng Công Phượng và Tuấn Anh vẫn chưa được ra sân. Chấn thương đã ngăn cản hai niềm kỳ vọng của bóng đá Việt Nam ra mắt.
Nguồn tin từ Football Channel Asia cho hay, LĐBĐ Syria đã gửi lời đề nghị nghiêm túc về việc dẫn dắt ĐTQG đất nước này tới HLV Jose Mourinho. Đáng chú ý hơn khi Syria chính là đội bóng có thể đá giao hữu với Việt Nam vào cuối tháng 5 tới.
Sáng qua (3/4), sau hơn 2 năm thai nghén, tiền vệ Vũ Minh Tuấn đã chính thức khai giảng lớp bóng đá cộng đồng cho trẻ em tại sân 12/11 (Cẩm Phả, Quảng Ninh). Hậu vệ Bùi Trọng Nghĩa cũng có hướng đi tương tự, nhưng là ở thành phố quê hương Hải Phòng.
“Tôi thấy mình không tệ nhưng đời tôi phải lênh đênh, nay đây mai đó mới được. Thôi thì cứ sống và tận tụy với nghề, biết đâu lại được nghề đãi”, HLV đội hạng Nhất Phú Yên, Nguyễn Đình Hưng chia sẻ với chúng tôi trong một chiều cuối tháng 3 tại TP.HCM.
Hôm qua, CLB B.Bình Dương đã giải quyết ổn thỏa những lùm xùm liên quan tới phát biểu của tiền đạo Lê Công Vinh về đồng đội Nguyễn Anh Đức cũng như việc chân sút xứ Nghệ xin nghỉ 1 buổi tập để sang Thái Lan quay clip quảng cáo. Những khúc mắc đã được tháo gỡ và B.BD kịp thời ổn định nội bộ để cùng nhau chuẩn bị cho giai đoạn khó khăn phía trước.
Nam Định từng là một trong những đội bóng giàu truyền thống của bóng đá Việt Nam. Bạn đọc Huy Thắng đã có bài viết xúc động về một trong những đứa con tài năng nhất nơi đây: Hoàng Nhật Nam.
VIDEO bàn thắng U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Thắng cách biệt 2-0 trong trận đấu được chơi hơn người từ phút 71, U23 Uzbekistan đã giành vé vào bán kết trong cuộc đối đầu bị cắt vụn bởi quá nhiều tiểu xảo với U23 Saudi Arabia.
Ghi bàn
U23 Uzbekistan: Norchaev (45+2')
Thẻ đỏ
Aiman Yahya (Saudi Arabia, 2 TV, 45’+6 và 71’)
Xem Trực tiếp Thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/
Thắng cách biệt 2-0 trong trận đấu được chơi hơn người từ phút 71, U23 Uzbekistan đã giành vé vào bán kết trong cuộc đối đầu bị cắt vụn bởi quá nhiều tiểu xảo với U23 Saudi Arabia.
Bongdaplus cập nhật danh sách 4 đội vào bán kết U23 châu Á 2024. 3 đội tốt nhất giành vé vào thẳng Olympic Paris 2024. Đội còn lại tranh vé vớt với đại diện châu Phi.
Vào lúc 00h30 ngày 27/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Iraq tại tứ kết U23 châu Á 2024. Hãy cùng đến với những phân tích, bình luận trước trận đấu quan trọng này.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn