Những scandal rúng động Ngoại hạng Anh 2017/18

Nguyên Phong
17:54 ngày 13-05-2018
Ngoại hạng Anh 2017/18 sắp sửa khép lại. Bên cạnh những trận cầu hấp dẫn, những câu chuyện bên lề và scandal liên quan đến Ngoại hạng Anh cũng nhận được nhiều sự chú ý.
Những scandal rúng động Ngoại hạng Anh 2017/18
Huyền thoại Liverpool phun nước bọt vào mặt bé gái
Ở trận đấu giữa M.U vs Liverpool vào tháng 3 vừa qua, huyền thoại Jamie Carragher của The Kop đã đến Old Trafford dự khán. Liverpool của Carragher đã thua 1-2. Đã thế, trên đường lái xe rời sân Old Trafford, Carragher đã bị một CĐV của M.U đi theo để trêu chọc.

Kết cục là, Carragher đã điên tiết và nhổ nước bọt qua cửa sổ xe, trúng vào người cô con gái 14 tuổi đi cùng CĐV. Sau sự việc này, Carragher đã liên hệ với gia đình cô gái và đưa ra lời xin lỗi vì hành vi nóng nảy của mình. Theo cựu danh thủ 40 tuổi, hành động của anh là "hoàn toàn không thể chấp nhận được" và cảm thấy rất xấu hổ.

Hành vi khiếm nhã của Carragher
Hành vi khiếm nhã của Carragher

Mourinho và Conte khẩu chiến, gọi nhau là thằng hề và gã mất trí
Vào cuối năm 2017 và đầu năm 2018, Jose Mourinho và Antonio Conte đã nổ ra khẩu chiến. Nguồn cơn bắt đầu từ phát ngôn của Mourinho. Khi được hỏi về động lực làm việc, Người đặc biệt trả lời: "Không hành động như một thằng hề bên đường biên không có nghĩa tôi đã đánh mất đam mê".

Phát biểu này đụng chạm tới Conte, người thường xuyên biểu hiện sự rực lửa bên đường biên. Conte đốp chát lại: “"Tôi nghĩ đôi khi người ta cũng quên đi những gì họ nói hoặc làm trong quá khứ. Chúng ta gọi họ là tên mất trí (demenza senile)”.

Sau đó, Mourinho lại “đá xoáy” vụ Conte dàn xếp tỷ số và bị cấm chỉ đạo 4 trận (dàn xếp thời dẫn dắt Siena năm 2011). Conte cũng không phải tay vừa khi gọi Mourinho là “kẻ tiểu nhân”. Cuộc khẩu chiến giữa Conte và Mourinho đã tốn nhiều giấy mực của báo giấy trong thời gian dài.

Mourinho và Conte khẩu chiến dữ dội
Mourinho và Conte khẩu chiến dữ dội

Rooney bay đêm với gái lạ
Vào hồi tháng 9/2017, khi Ngoại hạng Anh mới bước vào giai đoạn đầu mùa, Rooney đã tranh thủ lúc vợ đi du lịch để bù khú với bạn bè. Anh đến quán bar uống rượu và lái xe về lúc 2 giờ sáng hôm sau trong tình trạng say rượu. Rooney đã bị cảnh sát bắt và bị phạt nặng, đồng thời phải chịu 120 giờ lao động công ích.

Cô vợ Coleen của Rooney dĩ nhiên rất bực tức vì chuyện này. Nhưng tức chồng lái xe khi say rượu một thì cô tức mười khi xe Rooney lái là của Laura Simpson, cô ả nhậu nhẹt cùng "Gã Shrek" trước đó. Coleen đã dọa li dị với Rooney vì scandal này. Nhưng cuối cùng, Coleen đã tha thứ và không “rút thẻ đỏ” với Rooney.

Rooney cùng chiếc xe gây án và cô ả Laura
Rooney cùng chiếc xe gây án và cô ả Laura

Nghi án dàn xếp lịch thi đấu
BTC Ngoại hạng Anh đã bị tố dàn xếp lịch thi đấu thay vì bốc thăm ngẫu nhiên để đảm bảo tính công bằng. Cụ thể, 6 đội lớn Man City, M.U, Liverpool, Arsenal, Chelsea và Tottenham sẽ không gặp nhau trong vòng mở màn và vòng cuối Ngoại hạng Anh. Mỗi vòng sẽ không có quá 2 trận đại chiến giữa các ông lớn này.

Việc BTC can thiệp vào lịch thi đấu nhằm đẩy tính hấp dẫn của các trận đại chiến lên cao và thu lợi từ bản quyền truyền hình. Nếu các ông lớn gặp nhau ở vòng đầu hay vòng cuối (khi cuộc đua vô địch đã ngã ngũ) thì những trận đại chiến sẽ không thu hút được nhiều sự chú ý.

BTC Ngoại hạng Anh bị tố sắp xếp lịch thi đấu
BTC Ngoại hạng Anh bị tố sắp xếp lịch thi đấu

Nữ cầu thủ tố bị lạm dụng tình dục tại Chelsea
Hồi tháng trước, Darcy Wells, một cô gái 19 tuổi từng tập luyện ở lò đào tạo trẻ của Chelsea đã dũng cảm công bố câu chuyện cô bị HLV của The Blues quấy rối tình dục. Vụ việc xảy ra vào năm 2010 khi Darcy mới 11 tuổi. Shane Hughes, HLV đội trẻ nữ của Chelsea đã đụng chạm, xin số nhắn tin và gửi ảnh khỏa thân cho Darcy.

Hughes còn đe dọa Darcy không được tiết lộ điều này với ai. Darcy đã bị hoảng loạn và khi nhập viện tâm thần, cô đã nói với các y tá rằng đã bị Hughes cưỡng hiếp nhiều lần tại sân tập của Chelsea. Nhưng phải tới tháng 10/2015, Hughes mới phải hầu tòa. Sau phiên tòa kéo dài tới 5 ngày, các bằng chứng không đủ để buộc tội Hughes hãm hiếp và hắn chỉ bị ghi tên vào sổ đen tội phạm tình dục ở Anh.

Giờ đây, ở tuổi 19, Darcy đã có gia đình và 1 bé gái xinh xắn. Cô vẫn không buông bỏ hy vọng được chơi bóng chuyên nghiệp và đã được 1 số CLB lớn như M.U hay Crystal Palace mời đến tập luyện.

Darcy đã dũng cảm kể lại câu chuyện bị quấy rồi tình dục
Darcy đã dũng cảm kể lại câu chuyện bị quấy rồi tình dục

Bốn sao West Brom ăn trộm taxi
Vào giữa tháng 2/2018, West Brom đã đưa các cầu thủ sang Barcelona tập huấn. Rạng sáng 15/2, 4 cầu thủ Gareth Barry, Jonny Evans, Jake Livermore và Boaz Myhill của West Brom đã gọi 1 chiếc taxi ra khu vực cảng Olympic để bù khú.

Sau khi tàn cuộc chơi vào 5h30 sáng, 4 cầu thủ tự lên chiếc xe taxi đó và đi về khách sạn nơi West Brom trú quân. Khổ chủ taxi không tìm thấy xe và đành phải báo cảnh sát. Bốn cầu thủ liên quan ngay lập tức phải trình diện với cảnh sát và trải qua một buổi lấy lời khai, nhưng họ không bị tạm giam. Đến 8h ngày 15/2, chiếc taxi được trả lại cho khổ chủ.

Barry, Evans, Livermore và Myhill sau đó đã ra một thông báo chung, thừa nhận hành vi sai trái. Họ cũng gửi lời xin lỗi vì làm xấu hình ảnh của West Brom.

4 cầu thủ West Brom
4 cầu thủ West Brom "ăn trộm" xe taxi

Sao Watford thác loạn, đánh đập và quỵt tiền gái bán hoa
Isaac Success, tiền đạo 21 tuổi thuộc biên chế Watford đã gây ra một scandal rúng động. Vào tháng 10/2017, Success đã thuê 4 gái gọi hết tổng cộng 2.000 bảng để chơi trò tập thể với anh. Nhưng vì mải mê uống rượu, chân sút trẻ của Watford đã “không làm ăn được gì”.

Một trong 4 cô gái bán hoa bị Success đánh đập
Một trong 4 cô gái bán hoa bị Success đánh đập

Trong cơn say, cho rằng tốn tiền mà 4 cô gái bán hoa không biết cách chiều chuộng, Success đã đánh đập họ. Những tiếng hét thất thanh vang lên khiến quản lý khách sạn buộc phải gọi điện cho cảnh sát. Sau đó, Success bị bắt ở sảnh khách sạn.

Sau scandal này, Success đã bị Watford đẩy đi cho Malaga mượn vào tháng 1/2018. Tại CLB mới, chân sút người Nigeria chỉ được ra sân 7 trận tại La Liga và không có bàn thắng nào.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x