Pháp phải mặc áo đấu thứ 3 ở trận hòa Thụy Sỹ

Khương Thượng
06:27 ngày 20-06-2016
Đội chủ nhà Pháp buộc phải sử dụng áo thi đấu thứ 3 vì sợ trùng màu áo của Thụy Sỹ ở trận đấu cuối tại bảng A.
Tại EURO 2016, Pháp có 3 bộ trang phục là áo màu xanh lam truyền thống (có màu xanh đậm ở 2 bên tay áo), áo màu trắng thứ nhất (với màu xanh và màu đỏ ở 2 bên tay áo) và áo màu trắng thứ 2 (có 2 bên tay áo dùng màu xám nhạt).

Và ở trận đấu cuối tại vòng bảng gặp Thụy Sỹ, Pháp đã được yêu cầu sử dụng áo đấu thứ 3 vì áo số 2 có tay áo đỏ - trùng với màu áo của Thụy Sỹ. Đây là lần đầu tiên một đội bóng chủ nhà phải sử dụng đến mẫu áo đấu vốn chỉ được xem là dự phòng cho 2 mẫu chính.

Chẳng biết có phải do xuất quân với chiếc áo đầy lạ lẫm này hay không mà đội bóng của HLV Deschamps chỉ kiếm được kết quả hòa trước đội bóng đến từ xứ sở đồng hồ.

Áo đấu thứ 3 của đội Pháp
Pháp là đội chủ nhà nhưng cũng không được ưu tiên sử dụng áo đấu

Dù chỉ có được kết quả hòa, Pháp và Thụy Sỹ vẫn giành vé đi tiếp với tư cách là 2 đội dẫn đầu bảng đấu của mình. Tại vòng 1/8 EURO 2016, Pháp sẽ đối đầu với đội xếp thứ 3 xuất sắc nhất của một trong số các bảng C/D/E còn Thụy Sỹ chạm trán đội nhì bảng C.

Trong khi đó, đội xếp thứ 3 là Albania (3 điểm) vẫn phải chờ để xem có giành vé đi tiếp với tư cách là một trong 4 đội xếp thứ 3 xuất sắc nhất hay không.


VIDEO: Pháp 0-0 Thụy Sỹ



Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x