Kể từ khi sở hữu bộ ba tấn công Mbappe-Cavani-Neymar (M-C-N), PSG đã vận hành với lối chơi khá lạ: đội hình được phân tách rõ ràng trên sân với “tam tấu” M-C-N lo tấn công, 7 cầu thủ còn lại tập trung phòng ngự. Và không phải lúc nào lối đá này cũng đạt hiệu quả như mong muốn.
Lần đầu tiên HLV Unai Emery quyết định để PSG chơi theo kiểu 7+3 chính là ở cuộc đón tiếp Bayern tại vòng bảng Champions League vào ngày 28/9 vừa qua trên sân nhà. Ngoài tỷ số 3-0, cách mà PSG đánh bại Hùm xám xứ Bavaria đã gây ngạc nhiên lớn. Từ bỏ lối đá kiểm soát bóng quen thuộc, Les Parisiens tập trung chơi phản công và chính tốc độ kinh hoàng của bộ ba M-C-N đã khiến hàng thủ Bayern không kịp che chắn, xoay xở, đồng thời mang lại khác biệt lớn nhất trên hàng công của đội bóng Pháp.
Chỉ cần phía dưới có bóng, đẩy nhanh lên phía trên cho bộ ba M-C-N thì PSG sẽ tạo ra sóng gió lớn cho hàng phòng ngự của Bayern. Đội bóng Đức đã bị bất ngờ trước lối chơi này của đoàn quân HLV Emery. Một tháng trôi qua, PSG đã gặt hái những kết quả khả quan. Ít nhất là tới trước chuyến làm khách tại Velodrome trong trận siêu kinh điển nước Pháp với Marseille ở vòng 10 Ligue.
Những hạn chế của 7+3
Trên thực tế, ở các chuyến làm khách của Dijon và Anderlecht thì những hạn chế từ lối đá 7+3 của PSG bắt đầu bộc lộ. Và lối đá đó từng rất thành công trước Bayern nhưng đến trận gặp Marseille đã bộc lộ rõ những nhược điểm tới mức báo động. Ba tiền đạo của đội chủ sân Công viên các Hoàng tử ngày càng phó thác nhiệm vụ phòng ngự cho phần còn lại và di chuyển mỗi lúc một xa khỏi hàng tiền vệ. Nghĩa là, khoảng cách quá lớn giữa hàng tiền vệ và M-C-N khiến đội hình PSG mất cân bằng trong cả công lẫn thủ.
Bộ ba tiền vệ vừa phải lo phòng ngự, vừa phải lo giữ cự ly đội hình và nhồi bóng chính xác cho bộ ba M-C-N phía trên. Nói cách khác, ba cầu thủ tuyến giữa phải bảo đảm được cả chiều sâu lẫn bề rộng của toàn bộ hệ thống lối chơi của đội nhà. Sứ mệnh đó là gần như không thể ở mỗi trận đấu, nhất là với một Thiago Motta đã 35 tuổi. Chính Adrien Rabiot than phiền rằng thật không bình thường khi tồn tại khoảng cách lên tới 30 mét giữa hàng tiền vệ và tam tấu M-C-N. “Bình thường mỗi khi có bóng, chúng tôi phải chuyền rất nhanh lên phía trước và vì các tiền đạo của PSG không thường xuyên chạy chỗ hoặc ở khoảng cách quá xa so với hàng tiền vệ khiến lối chơi mất cân bằng, thiếu đột biến. Chúng tôi phải sớm khắc phục nhược điểm này”, Rabiot nhấn mạnh.
Chơi kiểu 7+3 sẽ rất lợi hại trong phản công nhưng mặt khác, nó hạn chế sự tham gia tấn công của tuyến dưới và vô tình cô lập tuyến trên, đồng thời làm mất đi những pha bóng đột biến từ các hậu vệ, tiền vệ. Nếu gặp các đối thủ rắn được tổ chức tốt và nghiên cứu kỹ đối phương, thì lối chơi 7+3 của PSG sẽ vỡ vì bị chia cắt. Trận gặp Marseille là ví dụ tiêu biểu nhất. Các cầu thủ đội bóng Cảng đã thành công trong việc hóa giải những miếng phối hợp nhanh của tuyến dưới với bộ ba M-C-N.
7+3 có thể là chìa khóa thành công
Tính đến hiện tại, HLV Emery nhấn mạnh vẫn không muốn từ bỏ lối chơi 7+3 và đang cố gắng thực hiện những điều chỉnh cần thiết để nó trở nên cân bằng, hiệu quả hơn. Theo nhiều chuyên gia, nếu PSG có khả năng làm chủ được cả hai hệ thống và hai phong cách chơi (7+3 và 4-3-3) thì sức mạnh của họ sẽ rất đáng gờm, thậm chí 7+3 có thể trở thành chìa khóa mở ra thành công cho PSG tại Champions League.
Tiền vệ Marco Verratti (PSG): “Khi chơi kiểu 7+3, chúng tôi phải giữ cự ly đội hình thật tốt, thực sự tập trung và tận dụng tối đa những đòn phản công để gây bất ngờ cho đối phương. Lối đá này rất thích hợp với các trận đấu tại Champions League”.
Sau Radamel Falcao ở tháng 8, đến lượt Steve Mandanda nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất Ligue 1 tháng 9 do Hiệp hội các cầu thủ nhà nghề Pháp bình chọn.
Kylian Mbappe vừa đoạt danh hiệu Golden Boy 2017 nhờ phong độ chói sáng ở Monaco mùa trước. Còn hiện tại, tiền đạo 18 tuổi đang trong giai đoạn khó khăn ở PSG. Và có vẻ Mbappe đang rơi vào thời kỳ khủng hoảng tuổi… dậy thì!
Khi trận Siêu kinh điển nước Pháp ở vòng 10 Ligue 1 bước sang những phút bù giờ cuối và tỷ số là 2-1 nghiêng về Marseille, đã có rất nhiều người nín thở chờ đợi một chiến thắng cho đội chủ sân Velodrome lần đầu tiên kể từ năm 2011.
Trước cuộc đón tiếp PSG tại Velodrome trong trận derby nước Pháp, HLV Rudi Garcia nhấn mạnh rằng Marseille sẽ làm tất cả để các ngôi sao của đội khách, đặc biệt hai tân binh Neymar và Kylian Mbappe, được “thưởng thức” hương vị Siêu kinh điển là thế nào…
Trước trận derby nước Pháp giữa Marseille và PSG đêm qua, hậu vệ Dani Alves của đội bóng thủ đô Paris đã gây sốc khi tiết lộ anh không biết tên cầu thủ nào bên phía đối phương.
Nhờ sự giúp đỡ từ lực lượng an ninh sân Velodrome mà siêu sao Neymar của PSG an toàn thực hiện pha đá phạt góc trong "cơn mưa" chai lọ, vật thể lạ được CĐV Marseille trút xuống sân.
Một tháng sau vụ “penaltygate” (Neymar và Cavani tranh đá penalty), PSG lại nổi sóng với nhân vật chính vẫn là Neymar. Ngôi sao người Brazil tranh cãi với HLV Unai Emery trên sân tập, từ chối làm theo yêu cầu của vị “thuyền trưởng” PSG.
Trong ngày siêu sao Neymar nhận thẻ đỏ, PSG đã cần phải nhờ đến sự tỏa sáng của Edinson Cavani mới thoát khỏi thảm cảnh trắng tay trên sân của Marseille tại vòng 10 Ligue 1 2017/18.
Derby nước Pháp lần thứ 92 mang nhiều hương vị mới, với tuổi trẻ của Mbappe, vũ điệu samba của Neymar, Alves, Luiz Gustavo hay những luồng gió lạ Mitroglou, Amavi.
HLV Ten Hag của Man United cấm cửa ba tờ báo trong buổi phỏng vấn trước trận gặp Burnley tại vòng 35 Ngoại hạng Anh 2023/24 vì cho rằng họ thiếu tôn trọng mình.
Cộng đồng mạng phát hiện có tới 3 cầu thủ U23 Việt Nam mặc áo số 21 chịu thẻ đỏ ở 3 VCK U23 châu Á liên tiếp. Mới nhất là trường hợp của trung vệ Nguyễn Mạnh Hưng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn