Rũ bỏ Giroud, Arsenal sáng suốt hay thiếu khôn ngoan?

Đỗ Trung Đỗ Trung
12:57 ngày 30-01-2018
Arsenal sắp sửa bán tiền đạo Olivier Giroud cho kẻ địch không đội trời chung Chelsea. Vậy liệu đây có phải là nước đi sai lầm của Pháo thủ?
Rũ bỏ Giroud, Arsenal sáng suốt hay thiếu khôn ngoan?
Sau khi để Alexis Sanchez và Theo Walcott ra đi (lần lượt đầu quân cho Man United và Everton), Arsenal chuẩn bị đẩy đi nốt chân sút thất sủng Olivier Giroud. Điểm đến không phải là một đội bóng tầm trung, thay vào đó là Chelsea, đội đang cạnh tranh gắt gao với chính Pháo thủ cho suất dự Champions League 2018/19. 

Nên nhớ, trong suốt phiên chợ tháng Giêng 2018, Chelsea săn tìm không ít trung phong cao lớn như Andy Carroll (West Ham), Peter Crouch (Stoke City) và Ashley Barnes (Burnley). Thế nhưng, khi các mục tiêu này đều bất thành, thì nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh bất ngờ sắp được "trao tặng" món hàng thậm chí chất lượng hơn nhiều mang tên Giroud - một tiền đạo giàu kinh nghiệm và sở hữu khả năng săn bàn chẳng phải dạng vừa.

Thừa nhận rằng nếu Pierre-Emerick Aubameyang cập bến Emirates, Giroud sẽ hoàn toàn trở thành người thừa. Tuy nhiên, nên nhớ rằng trong suốt nhiều năm qua, cầu thủ người Pháp luôn là khẩu thần công số 1 của Arsenal (chơi 179 trận ở Ngoại hạng Anh, ghi 73 bàn, đạt hiệu suất 0,41 bàn/trận). 

Mùa này, dù không ra sân thường xuyên, song mỗi khi được trao cơ hội, Giroud luôn biết cách tỏa sáng mang về những điểm số quý hơn vàng cho Pháo thủ. Đó là chưa kể chẳng rõ Aubameyang có thích nghi nổi với thứ bóng đá đầy khắc nghiệt ở xứ sương mù hay không.

Mất Giroud, Arsenal sẽ mất quân bài lợi hại
Mất Giroud, Arsenal sẽ mất quân bài lợi hại

Cho tới lúc này, có thể khẳng định chức vô địch Ngoại hạng Anh 2017/18 đã tuột khỏi tầm tay Arsenal. Mục tiêu khả dĩ nhất với họ chỉ là cố gắng chen chân vào Top 4 để đoạt vé dự Champions League mùa tới. Man United, Liverpool, Chelsea, Tottenham đều là những đối thủ khó chơi, và đáng lẽ đây là thời điểm Arsenal nên tăng cường lực lượng nhằm hướng tới chặng đường đầy chông gai phía trước.

Giroud là tuýp tiền đạo rất khó lường. Anh có thể chơi tệ, nhưng cũng có thể tạo nên những khoảnh khắc xuất thần định đoạt vận mệnh trận đấu. Bán Giroud đồng nghĩa Arsenal sẽ mất đi thứ vũ khí lợi hại và đầy hiệu quả. Chỉ cần một cú bật nhảy đánh đầu chính xác của tiền đạo người Pháp cũng đủ giúp Pháo thủ phá vỡ thế bế tắc hoặc kết liễu đối thủ. Đã rất nhiều lần Giroud làm được điều đó, và cứu rỗi Arsenal (gần nhất là trận hòa 1-1 trước Southampton hôm 10/12/2017 là ví dụ điển hình).

Ngày Giroud ra đi đã cận kề và chỉ có thời gian mới trả lời xem liệu đây có phải là quyết sách đúng đắn của Wenger cũng như BLĐ Arsenal hay không. Cho dù thế nào đi nữa, hãy dành cho Giroud một lời cảm ơn sau tất cả những gì anh đã đóng góp trong màu áo Pháo thủ thành London. 

Giroud và Dzeko: Chelsea cần ai hơn?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x