Sau giờ bóng lăn (28/3): "Cậu ấm" nhà Hierro chia tay hoa hậu Tây Ban Nha 2014

Hoàng Anh
19:42 ngày 28-03-2015
Con trai Hierro chia tay hoa hậu Tây Ban Nha; Kaka khoe giải thưởng của vợ; Pato cưa đổ nữ diễn viên xinh đẹp nhờ... chó... là những tin hậu trường nổi bật 24h qua.
Sau giờ bóng lăn (28/3): "Cậu ấm" nhà Hierro chia tay hoa hậu Tây Ban Nha 2014
Con trai Hierro chia tay hoa hậu Tây Ban Nha 2014
Không quá tài năng trên sân cỏ, song Alvaro Ruiz, con trai của cựu huyền thoại Real, Fernando Hierro đã khiến nhiều người ngỡ ngàng khi chinh phục được Desire Cordero - hoa hậu Tây Ban Nha năm 2014 - khoảng 1 năm trước.

Tuy nhiên, mối tình này chỉ kéo dài chưa đầy 1 năm khi mới đây truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ, Alvaro Ruiz và Desire Cordero đã đường ai nấy đi. Đây cũng lại là một thông tin vô cùng bất ngờ, bởi chỉ 1 tuần trước, cặp đôi này còn đăng tải những bức ảnh mặn nồng bên nhau trong kỳ nghỉ tại Mexico.

Đương kim hoa hậu Tây Ban Nha, Desire Cordero

Trên trang Instagram cá nhân của mình, Desire Cordero đã xóa toàn bộ những hình ảnh mà 2 người chụp chung cùng nhau. Nguyên nhân chia tay hiện chưa được tiết lộ, nhưng được cho là có sự xuất hiện của người thứ 3.

Borriello nối lại tình xưa với "bom sex" Belen Rodriguez?
Báo chí Italia gần đây liên tục bắt gặp hình ảnh tiền đạo Marco Borriello qua lại với quả "bom sex" Belen Rodriguez tại Milan. Hai người thường xuyên đi ăn, mua sắm cùng nhau tại các trung tâm thương mại lớn với cử chỉ và hành động rất tình tứ. Điều này khiến dư luận đặt dấu hỏi về việc 2 người nối lại quan hệ với nhau?.

Borriello và Belen Rodriguez từng có mối quan hệ tình cảm trong quãng thời gian 4 năm (2004-2008). Thời điểm đó 2 người được ví như "cặp đôi vàng" của làng giải trí Italia. Tuy nhiên, những trục trặc trong quan hệ tình cảm khiến họ chia tay và tìm được cho mình những ý trung nhân khác.

Borriello và Belen Rodriguez thời còn mặn nồng

Belen Rodriguez hiện ly thân với ông chồng Stefano de Martino và đang sống trong cảnh cô đơn gối chiếc. Siêu mẫu người Argentina mới đây cũng có những chia sẻ về mối quan hệ giữa mình và Borriello trong quá khứ: "Lúc mới tới Italia, tôi đã điên cuồng lao vào vòng tay của Borriello. Thời điểm đó tôi 19 tuổi (năm 2004) còn anh ấy 22 tuổi. Chúng tôi đã có 4 năm sống chung với nhau nhưng giờ đây, cả hai chúng tôi đều kết hôn rồi. Năm xưa, nếu không phải vì Borriello, có lẽ, tôi chẳng ở lại Italia".

Kaka khoe giải thưởng của vợ
Sau khi nối lại tình cảm với cô vợ Caroline Celico, tiền vệ Kaka liên tục có những hành động lãng mạn để sưởi ấm lại tình yêu, đồng thời chuộc lại những lỗi lầm mà anh gây ra với gia đình nhỏ của mình.

Trên trang cá nhân, Kaka gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh bà xã diện bộ đầm đỏ rực với một kỷ niệm chương trên tay cùng dòng status: "Chúc mừng vợ yêu Caroline Celico với giải thưởng này và những ghi nhận về công việc tuyệt vời mà em đang làm".

Bà xã xinh đẹp của Kaka

Được biết, Caroline được vinh danh vì tích cực hoạt động từ thiện. Không chỉ là một ca sỹ, biểu tượng thời trang có tiếng tại quê nhà Brazil, cô vợ xinh đẹp của tiền vệ 32 tuổi còn được biết đến như một mạnh thường quân khi lập ra một quỹ từ thiện quyên góp tiền để giúp đỡ những người nghèo khó.

Desire Cordero sinh năm 1993, đăng quang Hoa hậu Tây Ban Nha năm 2014. Sau khi lên ngôi, công việc của cô trở nên rất bận rộn, khi thường xuyên phải di chuyển giữa Mỹ và Tây Ban Nha để tham dự các hoạt động từ thiện, biểu diễn thời trang hay chụp ảnh quảng cáo.

Pato cưa đổ nữ diễn viên xinh đẹp nhờ... chó
Sau rất nhiều những thăng trầm trong cả sự nghiệp cũng như cuộc sống hôn nhân, có vẻ như lúc này hạnh phúc đã mỉm cười với tiền đạo Alexander Pato, ít nhất là trên phương diện tình cảm. Kể từ tháng 11/2014 tới nay, "Chú vịt" đang sống trong những ngày hạnh phúc nhất khi cưa đổ nữ diễn viên xinh đẹp, kiêm người mẫu, Fiorella Mattheis.

Pato và Fiorella Mattheis tại trường đua Grand Prix Brazil

Cặp đôi này thường xuyên xuất hiện cùng nhau, khi thì trải qua quãng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngày tại Hawaii, lúc lại tới trường đua công thức 1, Grand Prix Brazil. Sơ với những mối tình trước đây, giữa Pato và Fiorella Mattheis lúc này có khá nhiều điểm tương đồng, trong đó lớn nhất chính là tình yêu với động vật, nhất là những chú chó.

Nữ diễn viên 27 tuổi mới đây chia sẻ, chính những chú chó cưng đã giúp 2 người xích lại gần nhau, dù trước đó cô không hề biết Pato là ai: "Chúng tôi vốn chẳng biết gì nhau. Alexandre tìm kiếm và có được số điện thoại của tôi. Anh ấy gửi cho tôi một tin nhắn và mọi chuyện bắt đầu từ đó".

Sao M.U không còn tin vào học viện bóng đá M.U?
Trung tâm huấn luyện Carrington, nơi mà học viện bóng đá trẻ của M.U từng sản sinh ra rất nhiều những cầu thủ nổi tiếng, trong đó có thế hệ vàng năm 1992 với David Beckham, anh em nhà Neville, Paul Scholes hay Nicky Butt. Tuy nhiên, trong khoảng 1 thập kỷ trở lại đây, lò đào tạo trẻ của M.U gần như không "xuất sưởng" ngôi sao nào thực sự sáng giá. Các cầu thủ trẻ dù khá nhiều nhưng chỉ dừng lại ở mức tiềm năng, không đủ sức trụ lại ở đội hình 1 và sớm bị đào thải khỏi đội bóng.

Van Persie và con trai

Đây có lẽ là nguyên nhân khiến các cầu thủ của M.U đánh mất niềm tin và không để những "cậu ấm, cô chiêu" nhà mình theo học tại học viện bóng đá M.U. Tiền đạo Robin van Persie quyết định để cậu nhóc 8 tuổi Shaqueel van Persie gia nhập lò đào tạo trẻ của đại kình địch Man City. Cựu đội phó Darren Fletcher dù đã chuyển sang West Brom cũng để con trai mình ở lại Manchester để theo học bóng đá tại đội trẻ của The Citizens. Ngoài ra, cựu hậu vệ Phil Neville cũng để cậu con trai 12 tuổi, Harvey Neville theo học tại đội trẻ Man City.

Được biết, chiến lược đào tạo trẻ của Man City có định hướng rõ ràng. Các cầu thủ trẻ tùy theo độ tuổi sẽ được rèn luyện bằng những hệ thống và phương pháp thích hợp vốn được đội 1 sử dụng. Điều này đảm bảo những cầu thủ nhí có thể bắt kịp triết lý bóng đá mà các đàn anh đang sử dụng, ngoài ra nó cũng giúp cầu thủ có đủ năng lực để có thể chuyển lên đội 1 mà không gặp bất cứ áp lực nào.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x