Dọc đường SEA Games: Công tác chăm sóc sức khoẻ của đoàn TTVN

Chăm sóc sức khoẻ cho vận động viên luôn là một công việc vô cùng quan trọng cho bất cứ một cuộc thi đấu nào, đặc biệt là với một sự kiện thể thao tầm cỡ như SEA Games.
Dọc đường SEA Games: Công tác chăm sóc sức khoẻ của đoàn TTVN
Để gửi đến quý độc giả những thông tin về công tác chuẩn bị của đoàn Việt Nam đối với công tác chăm sóc, phục hồi sức khoẻ cho vận động viên, sáng nay (6/12), chúng tôi đã theo chân một nhóm cán bộ y tế của đoàn Việt Nam từ làng Vận động viên để đi tham quan các điểm thi đấu ở Nay Pyi Taw. Phương tiện thuận tiện nhất để di chuyển chính là những chiếc xe bus được ban tổ chức bố trí sẵn ở ngay phía ngoài cổng.

“Đến với SEA Games 27 lần này, đoàn bác sỹ, cán bộ chăm sóc y tế gồm 22 người. Trong đó 4 người dành riêng cho đội tuyển bóng đá (2 cho đội tuyển bóng đá U23, 1 cho futsal nam, 1 cho futsal nữ). Còn lại là nhóm cán bộ chăm sóc sức khoẻ cho toàn bộ các vận động viên các môn thi đấu khác. Đặc biệt, có một bác sỹ phụ trách riêng về vấn đề doping và dinh dưỡng”, chị Trịnh Thị Trinh, một cán bộ trong đoàn cho biết.


Các cán bộ y tế của chúng ta đã được phân công rất rõ ràng, theo từng bộ môn, nhóm bộ môn riêng, tuỳ theo các khu vực thi đấu. Mỗi nhóm công tác sẽ được cấp sim điện thoại riêng, phục vụ công tác liên lạc tại Nay Pyi Taw khi cần thiết. Tuỳ theo yêu cầu thực tế tại các điểm thi đấu mà nhóm sẽ tự điều chỉnh về mặt nhân sự.

Ngoài những câu chuyện về việc chuyên môn, chúng tôi đã có những chia sẻ rất vui vẻ về Nay Pyi Taw cũng như những câu chuyện bên lề SEA Games 27 lần này. Nhóm cán bộ y tế cũng như nhiều người hâm mộ Việt Nam khác luôn dành cho đội tuyển U23 của chúng những tình cảm thật đặc biệt. Khi được hỏi về trận đầu tiên giữa U23 Việt Nam – U23 Brunei, anh Lê Minh Sơn – một cán bộ nam của đoàn cho biết: ”Tôi tin vào một chiến thắng cho U23 Việt Nam. Chủ yếu là cách chúng ta đá và thắng họ như thế nào?”


“Cán bộ y tế của chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ công tác phục hồi sức khoẻ, điều trị chấn thương tốt cho toàn đoàn. Mong đoàn của chúng ta sẽ có được một kết quả thi đấu tốt nhất. Nhưng trên hết vẫn là vấn đề an toàn trong thi đấu và sức khoẻ” – anh Lê Minh Sơn chia sẻ thêm.

Trong một chia sẻ khi đến thăm đội tuyển U23, ông Lâm Quang Thành – trưởng đoàn Việt Nam cũng cho biết: “Đoàn của chúng ta sẽ được đáp ứng những điều kiện tốt nhất để hỗ trợ công tác chăm sóc sức khoẻ và phục hồi, từ máy vật lý trị liệu, điện trị liệu, massage, bấm huyệt, châm cứu…”.

Kết thúc một vòng tham quan các điểm thi đấu của đoàn Việt Nam, chúng tôi trở lại làng Vận động viên. Các anh chị trong đoàn có mời chúng tôi vào dùng bữa trưa cùng anh chị. Nhưng vì công tác nên chúng tôi đã cám ơn, tạm biệt và hẹn các anh chị dịp khác. 

Chúc các anh chị sức khoẻ và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
  • Người Việt ở Yangon: Tôi đi tìm tôi…
    06-12-2013 06:18
    Người Việt ở Yangon: Tôi đi tìm tôi…

    Vài năm gần đây, người Việt Nam đến Myanmar làm ăn mới đông dần lên. Vì thế, chúng tôi không dễ để bắt gặp và tìm hiểu về cuộc sống của những người Việt định cư lâu đời tại đây.

    06-12-2013 06:18
  • Chùm ảnh: U23 Việt Nam ăn uống, nghỉ ngơi ở khách sạn Golden Guest
    05-12-2013 15:16
    Chùm ảnh: U23 Việt Nam ăn uống, nghỉ ngơi ở khách sạn Golden Guest

    Sau khi đội U23 Việt Nam "đóng chốt" tại khách sạn Golden Guest, nhóm phóng viên báo Bóng đá đã có mặt để khám phá xem các cầu thủ ăn uống, nghỉ ngơi ra sao.

    05-12-2013 15:16
  • Phi Sơn mang... cu đơ sang Myanmar
    05-12-2013 14:23
    Phi Sơn mang... cu đơ sang Myanmar

    Sáng nay, nhóm phóng viên của báo Bóng đá đã thăm nơi ăn chốn nghỉ của đội U23 Việt Nam và khám phá rất nhiều đồ ăn thức uống đặc biệt trong túi hành lý. Trong đó, tiền vệ Phi Sơn mang hẳn một thùng cu đơ sang Myanmar.

    05-12-2013 14:23
  • Người Myanmar trật tự xếp hàng mua vé xem bóng đá
    05-12-2013 11:35
    Người Myanmar trật tự xếp hàng mua vé xem bóng đá

    BTC SEA Games 27 đã tiến hành bán vé cho các trận đấu ở bảng B tại thành phố Yangon. Theo quan sát của chúng tôi trong những ngày đầu bán vé, người dân Yangon đến mua khá đông nhưng không có cảnh chen lấn.

    05-12-2013 11:35
  • Trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 27 Lâm Quang Thành: "Tôi tin thể thao Việt Nam sẽ thành công"
    05-12-2013 07:06
    Trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 27 Lâm Quang Thành: "Tôi tin thể thao Việt Nam sẽ thành công"

    Tối qua (4/12), cánh quân đầu tiên của Đoàn thể thao Việt Nam đã đáp chuyến bay đặc biệt của Vietnam Airlines từ Hà Nội đến thẳng thủ đô Nay Pyi Taw (Myanmar) để chuẩn bị tranh tài ở SEA Games 27. Tại đây, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng Trưởng đoàn Lâm Quang Thành.

    05-12-2013 07:06
  • Chào SEA Games 27, Việt Nam đã đến!
    05-12-2013 06:55
    Chào SEA Games 27, Việt Nam đã đến!

    Đêm qua, chuyến bay mang theo 182 thành viên thuộc 9 đội tuyển và Trưởng đoàn, lãnh đội cùng các bác sỹ đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Nay Pyi Taw. Sau 1 giờ làm thủ tục, Đoàn thể thao Việt Nam đã trở về Làng VĐV và khách sạn trong sự háo hức của các thành viên.

    05-12-2013 06:55
  • Đại sứ quán mở “trung tâm báo chí” cho phóng viên Việt Nam
    04-12-2013 20:53
    Đại sứ quán mở “trung tâm báo chí” cho phóng viên Việt Nam

    Nếu gặp khó khăn về hệ thống Internet, phóng viên Việt Nam có thể đến Đại sứ quán Việt Nam tại Yangon để tác nghiệp khi SEA Games 27 diễn ra.

    04-12-2013 20:53
  • BongdaplusTV: Ngỡ ngàng tập tục ăn trầu của người Myanmar
    04-12-2013 18:27
    BongdaplusTV: Ngỡ ngàng tập tục ăn trầu của người Myanmar

    Cũng giống như ở Việt Nam, người dân Myanmar cũng coi "miếng trầu là đầu câu chuyện". Trên mọi nẻo đường góc phố, đâu đâu cũng có người ăn trầu và trên mặt đất chi chít bã trầu, nước trầu đỏ nâu.

    04-12-2013 18:27
  • Chùm ảnh: Trầu cau Việt Nam trên đất Myanmar
    04-12-2013 18:12
    Chùm ảnh: Trầu cau Việt Nam trên đất Myanmar

    Ngoài hình ảnh những ngôi chùa vàng cao vút, hình ảnh thân thuộc về đất nước Myanmar là người đàn ông mặc váy, miệng bỏm bẻm nhai trầu. Cũng như Việt Nam, miếng trầu ở quê hương SEA Games 27 cũng khởi đầu cho nhiều câu chuyện. BONGDAPLUS.VN xin gửi đến quý độc giả chùm ảnh độc đáo của phóng viên ảnh Đức Cường.

    04-12-2013 18:12
  • Thăm trung tâm báo chí SEA Games 27
    04-12-2013 14:25
    Thăm trung tâm báo chí SEA Games 27

    Trung tâm truyền thông SEA Games 27, bao gồm trung tâm truyền hình và báo chí của SEA Games đã bắt đầu đi vào hoạt động với khá nhiều chuyện thú vị.

    04-12-2013 14:25
  • Những thương hiệu Việt trên đất Myanmar
    04-12-2013 13:48
    Những thương hiệu Việt trên đất Myanmar

    Trên đường từ sân bay Yangon về khách sạn, những trục cần cẩu cao vút có logo HA.GL từ xa đập vào mắt chúng tôi. Thật vui khi thấy thương hiệu Việt Nam ở xứ người! Mà không chỉ HA.GL, một số doanh nghiệp nổi tiếng khác của Việt Nam cũng đã có mặt ở Myanmar…

    04-12-2013 13:48
  • Hàng Việt Nam được ưa chuộng ở Myanmar
    04-12-2013 06:31
    Hàng Việt Nam được ưa chuộng ở Myanmar

    Khi bước chân vào một siêu thị lớn nhất nhì Nay Pyi Taw, chúng tôi đã cực kỳ bất ngờ và thích thú khi trên kệ xuất hiện rất nhiều những sản phẩm thân thuộc của quê nhà. Hỏi ra mới biết, hàng loạt sản phẩm xuất xứ từ Việt Nam đang rất được ưa chuộng tại Myanmar.

    04-12-2013 06:31
x