Nhật ký SEA Games ngày thi đấu 16/12: Bơi lội lập đại công!

TRUNG DŨNG
06:23 ngày 17-12-2013
Hôm qua, 2 kình ngư nhận được nhiều kỳ vọng nhất của đội tuyển bơi lội Việt Nam là Ánh Viên và Quý Phước đều đã thi đấu thành công. Ánh Viên có lần thứ 2 phá kỷ lục Đại hội và giành HCV thứ 3 của mình tại SEA Games 27, còn Quý Phước cũng đã giải được cơn “khát” HCV.
Nhật ký SEA Games ngày thi đấu 16/12: Bơi lội lập đại công!
KỶ LỤC THỨ 2 CỦA ÁNH VIÊN
Sau 2 HCV ở các nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nữ và 200m ngửa nữ, kình ngư trẻ Ánh Viên đã phải nếm cảm giác tiếc nuối trong các ngày thi đấu vừa qua vì nhiều lý do khác nhau. Chỉ đến khi giành chiến thắng ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ, nụ cười mới trở lại với Ánh Viên. 

Niềm vui của cô và các thành viên đội tuyển bơi lội Việt Nam được nhân lên gấp bội khi thành tích của Ánh Viên phá rất sâu kỷ lục SEA Games. Cụ thể, Ánh Viên về đích với thời gian là 4’46’’16, tức là hơn kỷ lục cũ được lập cách đây 2 năm của Natthanan Junkrajang (Thái Lan) tới 4’’72. 

Cũng trong hôm qua, Ánh Viên đã lọt vào chung kết 200m bơi bướm nhưng chỉ về đích thứ 6/8 (đây là nội dung không phải là sở trường của cô). Tuy vậy, với 3 HCV và 2 kỷ lục tại SEA Games 27, Ánh Viên thực sự đã có một kỳ Đại hội thành công. Với tuổi đời còn rất trẻ, cô sẽ tiếp tục là gương mặt nhận được nhiều kỳ vọng của bơi lội Việt Nam trong tương lai, không chỉ tại các kỳ SEA Games mà cả ở các đấu trường lớn hơn. 

Niềm vui cũng trở lại với Hoàng Quý Phước trong ngày hôm qua khi anh giành HCV ở nội dung 200m tự do sau 1’51’’10. Thành công này giúp anh rũ bỏ nỗi buồn sau khi bất ngờ thất bại (chỉ giành HCB) ở nội dung 100m tự do ngay ngày thi đấu đầu tiên tại SEA Games 27.


Nguyễn Thị Ánh Viên (giữa) đã giành được 3 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ tại SEA Games 27

VIỆT NAM VƯỢT MYANMAR, BÁM SÁT NGÔI ĐẦU
2 HCV của Ánh Viên và Quý Phước góp công giúp đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục góp mặt trong Top 3 đoàn dẫn đầu trên BXH. Sáng qua, các VĐV Việt Nam đã khiến rất nhiều người bất ngờ khi tăng tốc, vượt qua đoàn chủ nhà Myanmar để giành vị trí thứ 2 và duy trì vị trí này cho tới hết ngày thi đấu.

Màn thăng tiến của Việt Nam được giới truyền thông khu vực rất quan tâm. Thậm chí, có nhận định còn cho rằng, điều này sẽ khiến cuộc đua huy chương tại SEA Games 27  giữa Việt Nam, Thái Lan và Myanmar sẽ diễn ra kịch tính đến phút chót chứ không phải là “chuyện riêng” của nước chủ nhà giống như một số kỳ SEA Games gần đây nhất.

Từ nay đến khi SEA Games 27 bế mạc, nếu giữ nguyên “tốc độ”, tức là mỗi ngày giành 6-7 HCV thì chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua chỉ tiêu 70 HCV, đồng thời nằm trong Top 3 trên BXH như đã đề ra trước ngày đoàn lên đường sang Myanmar. 



TỔNG HỢP NGÀY THI ĐẤU 16/12
Trong ngày thi đấu hôm qua, các VĐV Việt Nam giành thêm 7 HCV ở các môn bắn cung, bơi lội, đua xe đạp, điền kinh, rowing. Trong đó, tấm HCV đặc biệt nhất thuộc về kình ngư Ánh Viên khi cô phá kỷ lục SEA Games ở nội dung 400m hỗn hợp nữ.

Tính đến hết ngày 16/12, đoàn thể thao Việt Nam vượt qua Myanmar để đứng thứ 2 trên BXH huy chương với 43 HCV, 32 HCB, 41 HCĐ.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x