Toàn cảnh SEA Games ngày thi đấu 18/12: Nữ hoàng tốc độ Vũ Thị Hương lập cú đúp Vàng

BONGDAPLUS.VN
19:01 ngày 18-12-2013
Sau tấm HCV nội dung 100m nữ hôm qua, nữ hoàng tốc độ Vũ Thị Hương tiếp tục tỏa sáng với HCV ở nội dung 200m nữ.
Toàn cảnh SEA Games ngày thi đấu 18/12: Nữ hoàng tốc độ Vũ Thị Hương lập cú đúp Vàng
Bấm F5 để cập nhật tin mới nhất!
===================================

* Danh sách những VĐV Việt Nam giành huy chương

* Toàn cảnh ngày thi đấu 17/12 của Đoàn TTVN
* "Bấm >>> WORLD CUP  để khám phá game Bóng đá đỉnh cao"
*******

THÀNH TÍCH CỦA ĐOÀN THỂ THAO VIỆT NAM NGÀY 18/12

Điền kinh: 
1 HCV: Vũ Thị Hương (200 m nữ).
3 HCB: Phạm Tiến Sản (chạy 3000 m vượt rào nam), Nguyễn Thị Oanh (3000 m vượt rào nữ), Đào Văn Thủy (nhảy cao nam). 
3 HCĐ: Bùi Thị Thu Thảo (nhảy xa nữ), Nguyễn Thị Oanh (200 m nữ), Bùi Thị Xuân (ném lao). 

Taekwondo:
3 HCV: Nguyễn Thị Lệ Kim - Nguyễn Thị Thu Ngân - Châu Tuyết Vân (biểu diễn quyền đồng đội nữ), Nguyễn Đình Toàn - Nguyễn Minh Tú (quyền đôi nam nữ phối hợp), Phạm Thi Thu Hiền (62 kg).
2 HCĐ: Lê Anh Minh (biểu diễn quyền đơn nam), Dương Thanh Tâm (74 kg nam).

Kempo: 
1 HCV: Phạm Thị Mão - Phan Thị Kiều Duyên (biểu diễn đôi nữ đai nâu).
2 HCB: Nguyễn Viết Quốc - Nguyễn Thanh Bảo Mi (biểu diễn quyền nam nữ đai nâu), Lê Thị Thu Hằng (57 kg nữ).

Judo: 
1 HCV: Huỳnh Nhất Thống (55 kg nam).
1 HCB: Lê Ngọc Vân Anh - Nguyễn Hoàng Cẩm Hà (giành quyền biểu diễn nữ Juno Kata).

Cờ vua: 
1 HCB: Đào Thiên Hải - Nguyễn Văn Huy (trao đổi quân nam).

Xe đạp:
1 HCB: Mai Nguyễn Hưng (cá nhân đường trường) 

Billlard: 
2 HCĐ: Đặng Anh Tuấn, Nguyễn Thanh Kiên (đơn nam pool 10 bi).
******


Kết thúc ngày thi đấu 18/12, Đoàn TTVN giành được 6 HCV, 8 HCB và 7 HCĐ. Lúc này, Đoàn TTVN đang có 54 HCV, 52 HCB, 62 HCĐ và tạm đứng thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương. Thái Lan đứng đầu với 71 HCV, Myanmar đứng thứ 3 với 53 HCV.

-  18h55: Thêm một HCĐ nữa cho Đoàn TTVN. VĐV Bùi Thị Xuân vừa giành HCĐ môn ném lao, với thành tích 48m31. Hai VĐV người Thái Lan giành hai vị trí cao nhất là Saowalak Pettong với thành tích 52m96 và Natta Nachan với thành tích 50m37.

- 18h45: Ở môn billard đơn nam nội dung pool 10 bi, 2 VĐV Đặng Anh Tuấn và Nguyễn Thanh Kiên đem về thêm hai tấm HCĐ cho Việt Nam. 

- 18h30: Lê Trọng Hinh đoạt HCĐ cự ly chạy 200m nam với thời gian 21 giây 47. HCV thuộc về VĐV người Thái Lan (21 giây 29), còn HCB là VĐV người Malaysia (21 giây 46)

- 18h20: HẾT GIỜ! ĐT nữ Việt Nam đã giành thắng lợi đậm đà 4-0 trước Malaysia để giành vé vào chơi trận chung kết, gặp đội thắng trong trận đấu giữa Myanmar và Thái Lan. Xin chúc mừng các nữ tuyển thủ.

Các nữ cầu thủ đã thi đấu ấn tượng và giành thắng lợi 4-0 - Ảnh: Phan Tùng

- 18h00: Phút 80 của trận đấu, tỷ số đã là 4-0 nghiêng về ĐT nữ Việt Nam.

- 17h45: ĐT nữ Việt Nam đã vừa có thêm 1 bàn thắng để nâng tỷ số lên 2-0. Nếu thắng trận này, các nữ tuyển thủ Việt Nam rộng cửa vô địch

- 17h28: VĐV điền kinh Nguyễn Văn Đạt đang bước vào nội dung thi  chung kết 1500m của môn điền kinh.

- 17h20: Kết thúc hiệp 1 trận đấu giữa ĐT bóng đá nữ Việt Nam và Malaysia, Việt Nam đang tạm dẫn trước với tỷ số 1-0

- 17h15: Tin vui tiếp theo của Judo Việt Nam, VĐV Huỳnh Nhất Thống đã đánh bại đối thủ chủ nhà Myanmar để giành HCV ở nội dung đối kháng 55kg. Đây là tấm HCV thứ 54 cho đoàn TTVN.

Nhất Thống đã mang về HCV đầu tiên cho Judo Việt Nam

- 17h02: TIN VUI: Vũ Thị Hương đã mang về HCV thứ 53 cho đoàn TTVN. Cô cán đích đầu tiên ở nội dung 200m nữ với thành tích 23 giây 55. Bảng vàng thành tích cá nhân của Nữ hoàng tốc độ đã có thêm 1 tấm huy chương nữa. Nguyễn Thị Oanh cũng giành HCĐ ở nội dung này với 24 giây 13 - Đỗ Tuấn (Myanmar).

VIDEO: Nữ hoàng tốc độ tiếp tục tỏa sáng ở đường chạy 200m

NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
Thực hiện: Lê Hoàng - Trường Giang

Niềm vui của Vũ Thị Hương (phải) và Nguyễn Thị Oanh - Ảnh: Đức Cường

- 16h50: ĐT nữ Việt Nam đang tạm dẫn các cầu thủ Malaysia với tỷ số 1-0. Hoan hô các cô gái của chúng ta.

- 16h45: Ở nội dung 3.000m chướng ngại vật nữ, Nguyễn Thị Oanh về đích thứ 2 và giành HCB. Về đích đầu tiên là Rini Budiarti người Philippines. Rini ngay từ đầu đã bứt lên khá xa và bỏ khá xa các VĐV khác.

- 16h40: Bùi Thị Thảo giành HCĐ môn nhảy xa nữ với thành tích 6m14. HCV thuộc về VĐV người Indonesia (6m39). Điền kinh đã liên tục có huy chương ở các nội dung nhưng vẫn chưa có tấm HCV nào trong ngày thi đấu hôm nay - Đỗ Tuấn (Myanmar)

- 16h31: Cùng thời điểm này trận bán kết bóng đá nữ giữa Việt Nam và Malaysia đã bắt đầu. Các bạn có thể xem diễn biến trực tiếp trận đấu này TẠI ĐÂY.

- 16h30: Thêm 1 HCB dành cho Đào Văn Thủy với thành tích 3m13 ở nội dung nhảy cao nam. Trong chiều nay, niềm kỳ vọng vàng của điền kinh vẫn đặt vào Vũ Thị Hương ở nội dung chung kết chạy 200m nữ.

- 16h16: Đến với môn điền kinh. Phạm Tiến Sản vừa giành HCB nội dung chạy 3000m chướng ngại vật nam với thành tích 9 phút 02 giây 50. VĐV Người Philippines Christopher Jr Ulboc bứt lên mạnh mẽ ở những mét cuối cùng để cán đích đầu tiên - Đỗ Tuấn (từ Myanmar).


Tiến Sản giành HCB nội dung chạy 3000m chướng ngại vật nam - Ảnh: Đức Cường

- 15h45: Taekwondo giành thêm vàng. Nữ võ sĩ Phạm Thu Hiền vừa đánh bại VĐV nước chủ nhà Myanmar với tỉ số 7-3 trong trận chung kết nội dung đối kháng 62 kg nữ môn taekwondo.

VIDEO: Phạm Thị Thu Hiền xuất sắc đánh bại đối thủ trên sàn đấu

NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
Thực hiện: Lê Hoàng - Trường Giang

 
Phạm Thu Hiền đã mang về HCV thứ 3 cho taekwondo Việt Nam - Ảnh: Đức Cường

- 15h00: Trận futsal nữ giữa Việt Nam và Malaysia đã kết thúc với tỉ số 3-3. Với kết quả này, futsal nữ Việt Nam đã giành quyền chơi trận chung kết với Thái Lan.

- 14h50: Tay đua Mai Nguyễn Hưng đã giành HCB ở nội dung xe đạp cá nhân đường trường 163 km.

Cua-rơ Mai Hưng giành HCB nội dung đua xe đạp cá nhân đường trường

- 14h49: Trận futsal nữ đang diễn ra hấp dẫn. ĐT nữ Việt Nam đã san bằng tỉ số 3-3.

- 14h46: ĐT nữ Futsal Việt Nam đang bị ĐT nữ Malaysia tạm dẫn với tỉ số 3-2. Trận đấu còn chừng 10 phút nữa

- 14h40: Trong trận đấu futsal nữ giữa ĐT nữ Việt Nam và Malaysia, ĐT nữ Việt Nam đang bị đối phương cầm hòa với tỉ số 1-1.


- 14h05: Tiếp tục là taekwondo, trong trận bán kết đối kháng hạng 74 kg nam môn taekwondo, Dương Thanh Tâm đã để thua võ sĩ Peerathep của Thái Lan với tỉ số 6-11 và chấp nhận chiếc HCĐ. Đáng nói, Thanh Tâm là VĐV đã giành HCV nội dung này tại SEA Games 26.

- 13h45: Ở nội dung cờ trao đổi quân nam, một môn thi mới ở SEA Games 27, hai kỳ thủ Đào Thiên Hải - Nguyễn Văn Huy giành HCB nội dung cờ trao đổi quân đôi nam. Bộ đôi người Indonesia Muhammad Lutfi Ali - Susanto Mega giành HCV.

- 13h30: Chuyển sang môn Judo, hai võ sĩ Lê Ngọc Vân Anh và Nguyễn Hoàng Cẩm đã mở màn cho Judo Việt Nam với tấm HCB ở nội dung Juno Kata với 433 điểm. Hai võ sĩ người Thái Lan giành HCV với 442 điểm. Bộ đôi nước chủ nhà Myanmar đứng thứ 3 với 418 điểm.

- 13h 25: Sau chiếc HCV ở nội dung biểu diễn đôi nữ đai nâu, Kempo tiếp tục giành thêm một tấm HCB của Lê Thị Thu Hằng ở nội dung hạng cân 57kg nữ. Thu Hằng thua võ sĩ người Indonesia trong trận chung kết.

- 13h15: Tin vui đến từ Kempo. Hai võ sĩ Phạm Thị Mão - Phan Thị Kiều Duyên đoạt HCV nội dung biểu diễn đôi nữ đai nâu môn Kempo


Phạm Thị Mão - Phan Thị Kiều Duyên giành HCV đầu tiên cho Kempo ở SEA Games

- 13h15: Vẫn là môn taekwondo, Phạm Thị Thu Hiền vượt qua đối thủ Thái Lan với tỷ số 6-4 tại bán kết nội dung 62 kg nữ môn taekwondo. Võ sĩ Việt Nam sẽ tranh HCV vào chiều nay.

Tính đến 12h30, đoàn TTVN vẫn giữ vững vị trí thứ 2 với 50 HCV, 44 HCB và 53 HCĐ, bằng số HCV với chủ nhà Myanmar nhưng xếp trên do hơn về HCB.

Video biểu diễn của Đình Toàn và Minh Tú

NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
Thực hiện: Lê Hoàng - Trường Giang

- 12h21: TUYỆT VỜI. Đúng như dự đoán, Đình Toàn và Minh Tú đã mang về HCV thứ 50 cho đoàn TTVN ở nội dung quyền biểu diễn đôi nam nữ phối hợp với tổng điểm 8, 355 sau 2 bài thi. HCB thuộc về bộ đôi người Thái Lan (8,180 điểm), còn cặp đôi người Indonesia giành HCĐ với (8,030 điểm) - Đỗ Tuấn (từ Myanmar)

Bộ đôi Đình Toàn - Minh Tú giành HCV thứ 50 cho đoàn TTVN - Ảnh: Đức Cường

- 11h45: Cặp đôi Nguyễn Đình Toàn, Nguyễn Minh Tú vừa biểu diễn xong 2 bài thi quyền đôi nam nữ phối hợp với tổng số điểm 8, 355 điểm. Đây là niềm kỳ vọng vàng thứ 2 của Taekwondo trong sáng nay. Đình Toàn và Minh Tú cũng chính là ĐKVĐ ở nội dung này tại SEA Games 26. Cả 2 là người mở hàng vàng cho đoàn TTVN cách đây 2 năm.

VIDEO: Các nữ võ sỹ Taekwondo đã khóc sau khi giành HCV

NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
Thực hiện: Lê Hoàng - Trường Giang

Trong số 3 nữ võ sỹ vừa giành HCV đầu tiên cho Taekwondo Việt Nam, Châu Tuyết Vân chính là một hotgirl khiến cộng đồng mạng chao đảo. Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Vẻ đẹp đời thường của nhà vô địch Châu Tuyết Vân

- 11h23: Ở nội dung biểu diễn quyển đơn nam Taekwondo, Lê Anh Minh của Việt Nam chỉ giành HCĐ với số điểm 7,970. HCV thuộc về võ sỹ nước chủ nhà Myanmar (8,400 điểm). HCB là VĐV của Philippines (8,035 điểm).


Bài biểu diễn của Lê Anh Minh chỉ được 7, 970 điểm - Ảnh: Đức Cường

- 11h09: Quay trở lại với Billiard nội dung pool 10 bi nam, Nguyễn Anh Tuấn đã cân bằng tỷ số 2-2 trong trận đấu với Muhammad Zulfikri (Indonesia) sau khi bị dẫn trước 0-2.

- 10h54: 
Tại môn Kempo, 2 VĐV Nguyễn Viết Quốc và Nguyễn Thanh Bảo Mi đã đoạt HCB nội dung biểu diễn quyền nam - nữ đai nâu với 264 điểm, đôi VĐV của chủ nhà Myanmar đoạt HCV.

- 10h52: Cơ thủ Nguyễn Anh Tuấn đang thi đấu nội dung pool 10 bi nam. Cơ thủ của Việt Nam bị Muhammad Zulfikri người Indonesia dẫn trước 1-0

- 10h30: Trọng tài đang cho điểm các bài thi ở nội dung chung kết quyền biểu diễn ở môn Judo. Chúng ta hãy cùng chờ xem 2 VĐV Nguyễn Ngọc Sơn, Nguyễn Thành Tài có mang vàng về hay không.

Ngọc Sơn - Thành Tài với bài quyền Nage-no - Ảnh: Đức Cường

Bộ ba nay từng đoạt rất nhiều chiến tích tầm cỡ châu Á, thế giới (3 lần vô địch thế giới). Tuy nhiên, tại SEA Games 26 các võ sỹ của chúng ta đã bị trọng tài xử ép nên không thể giành HCV nhưng năm nay điều đó đã không lặp lại. Hy vọng đây sẽ là sự mở đầu may mắn cho đoàn TTVN trong ngày hôm nay. Tính tới thời điểm này chúng ta đã có 49 HCV.

- 10h06: HCV! Đúng như dự đoán, 3 VĐV Nguyễn Thị Lệ Kim, Nguyễn Thị Thu Ngân, Châu Tuyết Vân đã giành HCV nội dung quyền biểu diễn đồng đội nữ ở môn Taekwondo với tổng điểm 7,95 sau 2 bài biểu diễn. HCB thuộc về các võ sỹ của Thái Lan và HCĐ là các VĐV Philippines.

VIDEO: 2 bài thi xuất sắc của các nữ võ sỹ Taekwondo

NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
Thực hiện: Lê Hoàng - Trường Giang

Niềm vui của các nữ võ sỹ Taekwondo với bài biểu diễn ấn tượng mang về HCV đầu tiên - Ảnh: Đức Cường

- 10h04: Đến với môn Judo, 2 võ sỹ Nguyễn Ngọc Sơn và Nguyễn Thành Tài đang tranh tài ở nội dung chung kết quyền biểu diễn.

- 09h58: 7,97 điểm là điểm số của bài thi thứ 2. Sau 2 bài thi, chúng ta giành được 7,95 điểm và hoàn toàn có khả năng tranh chấp HCV.

- 09h55: Ở bài thi đấu tiên ở nội dung quyền biểu diễn đồng đội nữ, 3 VĐV Nguyễn Thị Lệ Kim, Nguyễn Thị Thu Ngân, Châu Tuyết Vân đã giành được 7,93 điểm. Hãy cùng chờ kết quả ở bài thi thứ 2.

- 09h50: Trở lại với môn điền kinh, nữ hoàng tốc độ Vũ Thị Hương tiếp tục áp đảo các đối thủ khi cán đích đầu tiên ở nội dung 200m nữ (23 giây 98). Cô cũng sẽ góp mặt ở vòng chung kết chiều nay và được kỳ vọng sẽ giành thêm 1 HCV sau tấm HCV ở nội dung 100m nữ trong ngày thi đấu hôm qua.

VIDEO: Vũ Thị Hương tiếp tục thi đấu xuất sắc ở vòng loại 200m nữ

NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
Thực hiện: Lê Hoàng - Trường Giang

Vũ Thị Hương tiếp tục đứng trước cơ hội giành HCV ở nội dung 200m nữ - Ảnh: Đức Cường

- 09h45: Tại nhà thi đấu Wunna Theikdi đang diễn ra chung kết quyền biểu diễn đồng đội nữ môn Taekwondo. Việt Nam cũng đặt kỳ vọng sẽ có huy chương. Mỗi đội sẽ trình diễn 2 bài để tính điểm theo thang điểm 10 điểm/1 bài biểu diễn.

- 09h42: Ở lượt trận thứ 2 vòng loại 200m nam, Nguyễn Văn Huynh về đích thứ 3 với 21 giây 88. Anh và Lê Trọng Hinh đều lọt vào vòng chung kết diễn ra chiều nay.

- 09h33: Cùng thời điểm đang diễn ra trận đấu bi sắt nội dung đôi nam nữ giữa Việt Nam và Myanmar

- 09h32: Lê Trọng Hinh cán đích đầu tiên ở vòng loại lượt thứ nhất nội dung 200m nam với thành tích 21 giây 73.

Bất ngờ là ngày thi đấu hôm qua, tưởng rằng võ sỹ Bùi Thị Quỳnh đã giành HCV ở môn Muay Thái hạng cân 48 kg nhưng BTC vẫn chưa công nhận và chưa trao huy chương cho cô. Tính đến 09h00 sáng nay, đoàn TTVN có 48 HCV, 43 HCB và 52 HCĐ, tiếp tục duy trì vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.

- 09h16: Ở nội dung 110m vượt rào, Nguyễn Văn Huệ và Nguyễn Văn Đạt cán đích thứ 3 và thứ 4.

- 09h00: Môn điền kinh đang khởi tranh với các nội dung thi đấu vòng loại. 2 VĐV Nguyễn Văn Huệ và Nguyễn Văn Đạt đang tranh tài ở nội dung 10 môn phối hợp.

Vào lúc 16h30 chiều nay, ĐT nữ Việt Nam sẽ có trận bán kết gặp nữ Malaysia. Các bạn có thể xem chi tiết thông tin trước trận đấu và nhận định TẠI ĐÂY

*********************

LỊCH THI ĐẤU SEA GAMES 27 NGÀY 18/12


Điền kinh    
- 09h00: Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Văn Đạt thi 110m rào của nội dung 10 môn phối hợp.
- 09h50: Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Văn Đạt thi ném đĩa của nội dung 10 môn phối hợp.
-10h30: Lê Trọng Hinh, Nguyễn Văn Huynh thi vòng loại 200m nam.
- 10h50: Vũ Thị Hương, Nguyễn Thị Oanh thi vòng loại 200m nữ.
- 11h00: Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Văn Đạt thi nhảy sào nội dung 10 môn phối hợp.
- 15h30: Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Văn Đạt thi ném lao nội dung 10 môn phối hợp.
- 15h40: Bùi Thị Thu Thảo, Vũ Thị Mến thi chung kết nhảy xa nữ.
- 15h50: Đào Văn Thủy thi chung kết nhảy cao nam.  
- 16h00: Lê Trọng Giang, Phạm Tiến Sản thung kết 3000m chướng ngại vật nam.
- 16h30: Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Phương thi chung kết 3000m chướng ngại vật nữ.
- 17h00: Bùi Thị Xuân thi chung kết ném lao nữ.
- 17h00: Lê Trọng Hinh, Nguyễn Văn Huynh thi chung kết 200m nam.
- 17h20: Vũ Thị Hương, Nguyễn Thị Oanh thi chung kết 200m nữ. - 17h30: Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Văn Đạt  thi 1500m nội dung 10 môn phối hợp.

Bi sắt
09h00-18h30:
- Huỳnh Công Tâm, Trần Thị Phượng Em, Nguyễn Thị Hiền  thi bộ ba phối hợp.
- Lý Ngọc Tài, Mai Hữu Phước, Thạch Phanara thi  bộ ba phối hợp . 
- Võ Tân Xuân, Cao Thanh Lan Anh  thi đôi nam nữ.   

Cầu mây
- 15h30 đến 18h30: Việt Nam gặp Myanmar nội dung đồng đội đá đôi nữ.      

Bóng chuyền   
- 14h00: nam Việt Nam gặp Lào.

Futsal nữ    
13h00: Việt Nam gặp Malaysia.      

Hockey
14h30: Việt Nam gặp Thái Lan           

Golf   
- 07h30 tới 16h30: Đỗ Lê Gia Đạt, Trương Chí Quân thi đơn nam.  Ngô Bảo Nghi thi đơn nữ. 

Cờ vua
09h30 tới 13h30: Đào Thiên Hải, Nguyễn Văn Huy thi cờ trao đổi quân đôi nam        

Xe đạp    
- 09h30: Bùi Minh Thụy, Lê Văn Duẩn, Mai Nguyễn Hưng, Nguyễn Tân Hoài, Nguyễn Thanh Tâm, Trịnh Đức Tâm thi chung kết 163km xuất phát đồng hàng cá nhân và đồng đội.

Billiards
-10h30: Nguyễn Anh Tuấn gặp đối thủ Indonesia pool 10 bi nam.   
- 13h30: Đặng Thành Kiên gặp đối thủ Malaysia nội dung pool 10 bi nam.

Taekwondo
09h30:
- Nguyễn Thị Lệ Kim, Nguyễn Thị Thu Ngân, Châu Tuyết Vân thi đồng đội nữ.   
- Nguyễn Minh Tú, Nguyễn Đình Toàn thi đôi nam nữ phối hợp.  
- Lê Anh Minh thi đơn nam.   
- Phạm Thị Thu Hiền thi 62kg nữ.         
- Dương Thanh Tâm thi 74kg nam.       

Judo
- 09h30 tới 12h30: Nguyễn Ngọc Sơn, Nguyễn Thành Tài thi Nage-no Kata. Lê Ngọc Vân Anh, Nguyễn Hoàng Cẩm Hà thi Ju-no Kata.   
- 15h30:  Huỳnh Nhất Thống  thi 55kg nam.  

Bóng bàn
- 09h30:  Việt Nam gặp Thái Lan nội dung đồng đội nữ.
- 11h15: Việt Nam gặp Myanmar nội dung đồng đội nam.
- 14h30: Việt Nam gặp Myanmar nội dung đồng đội nữ.     

Nhảy cầu
- 10h00 tới 12h30: Hoàng Lê Thanh Thúy, Nguyễn Vũ Thảo Quỳnh thi vòng loại 3m cầu mềm.
- 15h03-18h30 thi chung kết  3m cầu mềm.

Muay    
Từ 15h30
- Bùi Thị Quỳnh  gặp VĐV Lào hạng cân 48kg nữ.
- Nguyễn Ngô Triều Nhật gặp VĐV Thái Lan hạng cân 51kg nam  
- Bùi Yến Ly gặp VĐV Lào hạng cân 51kg nữ. 
- Nguyễn Phú Hiển  gặp VĐV Indonesia hạng cân 57kg nam.

Kempo   

- Từ 09h40:
- Lê Thị Thu Hằng, Lê Dương Lan Phương, Nguyễn Thanh Bảo Mi, Phạm Thị Mão, Phan Thị Kiều Duyên, Trần Thị Mỹ Duyên, Lê Hoàng Diệu, Nguyễn Thùy Dương thi vòng loại 1 + 2 nội dung đồng đội quyền nữ 8 người.
- Đỗ Hồng Ngọc thi vòng loại 2 hạng cân 48kg nữ   -
 Huỳnh Thanh Thúy thi vòng loại 1 hạng cân  54kg nữ.
 - Nguyễn Kim Nguyên thi vòng loại 2 hạng cân 55kg nam. 
- Châu Nguyên Quốc thi vòng loại 1 hạng cân 65kg nam.
- Nguyễn Viết Quốc thi vòng loại 1 + 2 hạng cân 50kg nam.
- Nguyễn Duy Chung thi vòng loại 1 + 2 hạng cân 60kg nam.
- Lê Thị Thu Hằng thi vòng loại 2 hạng cân 57kg nữ.
- Nguyễn Thùy Dương thi vòng loại 1 hạng cân 51kg nữ.

Từ 11h10:
- Phạm Thị Mão, Phan Thị Kiều Duyên thi vòng loại 1 quyền đôi nữ đai nâu.   
- Nguyễn Tâm Thanh Tịnh, Lê Hoàng Diệu thi vòng loại 1 quyền đôi nam nữ đai đen.   - 11h30: Bán kết 57kg nữ, bán kết 48 kg nữ và vòng loại 2 hạng cân 54kg nữ.


***********************************

THÀNH TÍCH CỦA ĐOÀN TTVN NGÀY 17/12

Điền kinh: 
3 HCV: Nguyễn Văn Lai (5000m nam), Vũ Thị Hương (100m nữ), Đỗ Thị Thảo (800m nữ)
1 HCB: Quách Thị Lan (400m rào nữ)
4 HCĐ: Đào Xuân Cường (400m rào nam), Dương Văn Thái (800m nam), Nguyễn Trường Giang (ném lao), Trần Huệ Hoa (nhảy 3 bước)


Nữ hoàng tốc độ Vũ Thị Hương đã mang về tấm HCV thứ 46 cho đoàn TTVN

Bắn súng: 
1 HCV: Lê Ngọc Mai, Triệu Thị Hoa Hồng, Nguyễn Thùy Dung (25 m súng ngắn thể thao nữ).

Bắn cung: 
1 HCB: Lộc Thị Đào, Dương Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Quyền Trang (đồng đội cung 1 dây).
 
Rowing: 
1 HCB: Bùi Thị Nhất, Nguyễn Thị Trịnh, Trần Thị Sâm, Phạm Thị Thảo (4 nữ thuyền nhẹ mái chèo lệch).
2 HCĐ: Đường Thanh Bình, Nguyễn Đình Huy (mái chèo đôi nam); đồng đội 8 người nam.

Bi sắt:
1 HCB: Nguyễn Văn Quang (bắn bi kỹ thuật nam)

Xe đạp:
1 HCĐ: Nguyễn Thị Thật (xe đạp xuất phát đồng hàng nữ)

Cờ vua
1 HCV: Nguyễn Ngọc Trường Sơn (cờ nhanh nam)
1 HCB: Phạm Lê Thảo Nguyên (cờ nhanh nữ)


Trường Sơn không có đối thủ tại SEA Games ở cả nội dung cờ nhanh và cờ chớp - Ảnh: Đức Cường


*********************

BONGDAPLUS gửi đến độc giả những tin tức bên lề trong ngày thi đấu 17/12:

ĐT U23 Việt Nam đã không thể vượt qua được vòng bảng môn bóng đá nam tại SEA Games 27 khi để thua U23 Malaysia trong trận đấu mà chúng ta buộc phải thắng. Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Hoàng Văn Phúc đã thay mặt toàn đội gửi lời xin lỗi đến người hâm một ĐT U23 Việt Nam.

Điền kinh chứng tỏ vị thế “đại gia”
Tính đến hết ngày thi đấu hôm qua (17/12), đội tuyển điền kinh Việt Nam đã giành được tổng cộng 5 HCV, 8 HCB, 4 HCĐ để xếp thứ 2 trong BXH huy chương của riêng môn điền kinh tại SEA Games 27. Dẫn đầu dĩ nhiên đang là các VĐV Thái Lan - cường quốc số 1 ĐNÁ trong vài thập niên gần đây. Dù chịu đứng sau Thái Lan do kém đối thủ 3 tấm HCV nhưng nếu may mắn hơn đôi chút, điền kinh Việt Nam đã có thể “vượt mặt” đối thủ trong ngày thi đấu hôm qua.


VĐV Nguyễn Văn Lai (giữa)

19 đội tuyển đã giành huy chương
Trong 37 môn thi đấu tại SEA Games 27, tính đến hết ngày 17/12 thì các VĐV Việt Nam đã giành được huy chương ở 19 môn. Đội tuyển vật thi đấu thành công nhất đoàn thể thao Việt Nam lúc này khi giành tổng cộng 10 HCV, 2 HCĐ.  Hôm qua, HCV của võ sỹ Bùi Thị Quỳnh (ảnh) đã đưa muay Thái trở thành môn thi đấu thứ 19 có tên trong bảng thành tích của các VĐV Việt Nam tại SEA Games 27.

Súng lệnh của môn điền kinh quá tệ
Hôm qua, rất nhiều lần súng lệnh xuất phát ở các các nội dung thi đấu điền kinh không nổ, báo hại các VĐV phải xuất phát lại đến 2-3 lần. Điều này khiến cả các VĐV lẫn HLV rất ức chế vì ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của họ. Chẳng hạn, nội dung 100m nữ phải xuất phát đến 3 lần, nội dung 400m rào nữ, 800m nam và 800m nữ đều phải xuất phát đến 2 lần. Có lẽ đây là kỳ đại hội đầu tiên mà súng lệnh xuất phát lại bị trục trặc nhiều đến thế.


Các VĐV điền kinh lao đao vì súng lệnh ở SEA Games 27

Quách Thị Lan vào phòng cấp cứu vì… đoạt HCB
Về đích nội dung 400m rào nữ, cả hai VĐV Wassana đoạt HCV và Quách Thị Lan (nằm - ảnh bên) giành HCB đều ngã vật ra bất động trên đường chạy, sau đó được đưa lên cáng khiêng ra ngoài. Nữ tuyển thủ người Thái Lan kiệt sức do đã cực kỳ nỗ lực ở những mét cuối để đoạt chiếc HCV. Ngược lại, Quách Thị Lan không thể đi nổi bởi sự thất vọng tràn trề khi cô liên tục dẫn đầu và bỏ khá xa đối thủ, nhưng lại về thứ nhì ở đích đến vì hụt hơi.

Trọng Cường suýt không được thi đấu vì đối thủ… sợ
Hạng cân dưới 87kg của môn taekwondo, võ sĩ Nguyễn Trọng Cường của Việt Nam đã suýt không thể góp mặt. Lý do là các nước sợ không thắng nổi Cường vì anh quá mạnh, nên đã chuyển sang các hạng cân khác. Theo quy định, nếu một hạng cân thi đấu không đủ 3 VĐV sẽ hủy, khiến thầy trò taekwondo Việt Nam hôm qua đứng ngồi không yên. May mà giờ chót lúc bốc thăm vẫn có 3 võ sĩ góp mặt, và Trọng Cường sẽ đánh trận đầu tiên gặp võ sĩ chủ nhà.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x