Serie A không giữ chân được Vua phá lưới!

Huy Hiếu
08:43 ngày 08-08-2014
Ciro Immobile chỉ vừa nổi lên ở mùa giải vừa qua, ghi 22 bàn thắng cho Torino ở Serie A, nhưng đã bị Dortmund cuỗm mất. Một lần nữa, Serie A lại không giữ chân được vua phá lưới giải đấu, cho thấy sự đuối về nền tảng tài chính của giải đấu này.
Serie A không giữ chân được Vua phá lưới!

GIÀNH VUA PHÁ LƯỚI RỒI BỎ ĐI
Từ 1996-1999, các Vua phá lưới của Serie A ở 4 mùa giải liên tiếp đều chuyển đến các CLB lớn hơn: Igor Protti 1996 (Bari sang Lazio), Filippo Inzaghi 1997 (Atalanta sang Juventus), Oliver Bierhoff 1998 (Udinese sang Milan) và Marcio Amoroso 1999 (Udinese sang Parma). Nhưng các CLB lớn, bậc thang tiếp theo Vua phá lưới của 4 ngôi sao kể trên đều nằm trong biên giới Italia, không như những gì các tifosi đang phải chứng kiến hiện nay.

Ibra từng 2 lần giành Vua phá lưới Serie A rồi ra đi ngay sau đó

4/6 mùa gần nhất, Serie A đều không giữ chân được các ngôi sao sau khi họ giành Vua phá lưới. Đó là 2 trường hợp của Zlatan Ibrahimovic 2009 (Inter sang Barca) và 2012 (Milan sang PSG), Edinson Cavani 2013 (Napoli sang PSG) và gần nhất là Immobile 2014 (Torino sang Dortmund). Ở các mùa 2009/10 và 2010/11, danh hiệu này đều thuộc về Antonio di Natale, người vào thời điểm đó đã quá già (ít nhất 33 tuổi) để chuyển ra thi đấu ở nước ngoài.

Như vậy trong 6 mùa bóng vừa qua, chỉ có một “Vua dội bom” chịu ở lại chiến đấu tại Serie A là Di Natale, do không CLB lớn ngoại quốc nào thực sự muốn mua anh. Đó là điều hết sức đáng buồn cho Serie A, sự tháo chạy của những tiền đạo ngay sau khi giành Vua phá lưới là điều chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử giải đấu cho tới trước mùa Hè 2009. Chính vụ Ibra nổi loạn đòi rời Inter cách đây 5 năm, bất chấp sự thuyết phục của HLV Jose Mourinho, đã là sự khởi đầu cho trào lưu nói trên. 

Cavani giành ngôi Vua phá lưới Serie A 2013 và sang PSG

Chính nền tảng tài chính yếu kém của các CLB Serie A nói chung, kể cả những đội bóng lớn, đã dẫn tới việc giải đấu này không thể giữ chân những ngôi sao sáng nói chung và các Vua phá lưới nói riêng. Lấy ví dụ trường hợp mới nhất của Immobile, không đội bóng Italia nào muốn trả 19 triệu euro cho Vua phá lưới Serie A như Dortmund đã làm, để tiền đạo 24 tuổi này chuyển sang thi đấu ở Bundesliga. 

XU HƯỚNG NÀY SẼ CÒN TIẾP TỤC!
Không tính những chân sút hàng đầu đã thuộc dạng “cao niên” như Di Natale (Udinese), Miroslav Klose (Lazio), Rodrigo Palacio (Inter) hay kể cả Carlos Tevez (Juventus)…, Serie A hiện chỉ còn không nhiều tiền đạo giỏi ở độ tuổi đẹp của đời cầu thủ. Câu hỏi đặt ra liệu Serie A có giữ chân được Gonzalo Higuain (Napoli), Mario Balotelli (Milan), Giuseppe Rossi (Fiorentina), Mattia Destro (Roma) hay Mauro Icardi (Inter) nếu “chẳng may” họ trở thành “Vua dội bom”  mùa tới?

Milan từng muốn bán Balotelli nhưng không thành công, Napoli và Roma là những chuyên gia lăng-xê rồi bán cầu thủ thu lời, Inter và Fiorentina khá yếu về tài chính. Tóm lại, tất cả các đội bóng hàng đầu Italia hiện nay đều có thể bị “hút máu” một cách dễ dàng, miễn là đối tác nước ngoài của họ chịu chi đậm. 

Ở vị thế “cửa dưới” về khả năng huy động tài chính so với Premier League, La Liga, Bundesliga và ngay cả Ligue 1 với trường hợp của 2 gã nhà giàu mới nổi PSG và Monaco, giải Serie A chắc chắn sẽ còn tiếp tục mất đi những ngôi sao sáng giá (đặc biệt là Vua phá lưới) những năm tới. Đây dường như là xu hướng không thể đảo ngược ở hoàn cảnh hiện nay của giải đấu từng được xem là “World Cup thu nhỏ” bởi độ hút ngôi sao của nó vào những năm thập niên 1980, 1990.

Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, việc Serie A liên tục mất ngôi sao cũng càng thúc đẩy các CLB phải trẻ hóa quyết liệt hơn, nhằm tìm ra các gương mặt mới thay thế những người ra đi. Trong 25 năm qua, có không ít ngôi sao đã ra đời từ sau khi giành danh hiệu Vua phá lưới Serie B, những ví dụ điển hình nhất là Salvatoro Schillaci 1989, Bierhoff 1993, Marco Di Vaio 1998, Luca Toni 2004 hay chính Immobile 2012. Sau đó họ lên Serie A và nhanh chóng trở thành những tay săn bàn hàng đầu. 

Serie A không còn khả năng chiêu mộ những ngôi sao lớn như Diego Maradona hay Zinedine Zidane trước kia, các CLB Italia sẽ phải tận dụng tối đa vài nguồn cung hiếm hoi còn lại (từ tuyến trẻ CLB và các đội Serie B). Serie A sẽ còn mất sao, nhưng họ sẽ lại có những ngôi sao mới bù đắp!

BẠN CÓ BIẾT?
Chỉ 3 cầu thủ tại Serie A mùa này từng giành danh hiệu Vua phá lưới ở các giải VĐQG khác: Carlos Tevez (Premier League 2010/11), Rodrigo Palacio (Apertura - Argentina 2006) và Miroslav Klose (Bundesliga 2005/06).

3 tiền đạo người Argentina (Palacio, Tevez và Higuain) ghi cả thảy 53 bàn thắng ở Serie A mùa trước, nhưng không ai lọt vào Top 2 tay săn bàn xuất sắc nhất. 

Trong lịch sử từng có 11 cầu thủ chuyển CLB ngay sau khi giành danh hiệu Vua phá lưới Serie A, nhưng trước năm 2009, các vụ chuyển nhượng đó đều chỉ diễn ra ở nội bộ Serie A.

Vua phá lưới ghi ít bàn thứ nhì sau 23 năm


Mặc dù Serie A 2013/14 tiếp tục xu hướng tăng số bàn thắng, nhưng Vua phá lưới  Ciro Immobile chỉ có 22 bàn. Nếu tính từ mùa 1991/92, Immobile là Vua phá lưới Serie A có số bàn thắng ít thứ nhì, chỉ khá hơn duy nhất huyền thoại Alessandro del Piero mùa 2007/08. Năm ấy, Del Piero chỉ ghi được 21 bàn.

Cơ hội Vua phá lưới cho 9X
Immobile (sinh 20/2/1990) là Vua phá lưới  đầu tiên của Serie A thuộc thế hệ 9X, mở ra hy vọng thành công cho các tiền đạo sinh từ năm 1990 trở về sau.


Hiện nay Serie A có một số chân sút đáng chú ý thuộc thế hệ 9X như Icardi (Inter - sinh 1993), Balotelli (Milan – 1990, ảnh), Destro (Roma - 1991), Domenico Berardi (Sassuolo - 1994) hay Stephan El Shaarawy (Milan - 1992). 3 năm gần đây, Vua phá lưới Serie A đều trẻ hơn so với người giành danh hiệu này ở mùa bóng trước đó.

Chỉ còn 3 cầu thủ từng giành Vua phá lưới
Mùa này, Serie A chỉ còn lại đúng 3 cầu thủ từng giành danh hiệu Vua phá lưới giải đấu, họ đều đã trên 36 tuổi: Di Natale của Udinese (ảnh), Francesco Totti (Roma) và Luca Toni (Verona). Việc Totti và Toni vẫn còn duy trì được phong độ là điều kỳ diệu đối với bộ đôi này. Mùa trước Totti là cầu thủ kiến tạo nhiều bàn nhất ở Serie A (10), trong khi Toni về nhì trong cuộc đua “Vua dội bom” (20 bàn). 

Bán 4 Vua phá lưới thu 154 triệu euro
Các vụ chuyển nhượng Vua phá lưới Serie A kể từ 2009 tới nay đem về cho Serie A tất cả 154 triệu euro tiền mặt (theo website transfermarkt) và 1 siêu tiền đạo Samuel Eto’o (nằm trong hợp đồng Ibra sang Barca năm 2009). Napoli là đội được lợi về tiền mặt nhất, khi thu về đến 64,5 triệu euro từ việc bán Cavani sang PSG hồi năm ngoái. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Bình luận Napoli - Barcelona: Gạch nối Maradona Bình luận Napoli - Barcelona: Gạch nối Maradona

    Gạch nối gần như duy nhất giữa Barcelona và Napoli trong lịch sử chính là Diego Maradona.

  • 5 việc Milan phải làm để đoạt Scudetto 5 việc Milan phải làm để đoạt Scudetto

    Sẽ rất khó để HLV Filippo Inzaghi có thể đăng quang ngay mùa bóng đầu tiên ở Serie A trên ghế chỉ đạo. Muốn đoạt Scudetto trong tương lai gần, Milan cần phải thực hiện được 5 điều sau.

  • 2014/15 - mùa bóng của Rafael Benitez? 2014/15 - mùa bóng của Rafael Benitez?

    Khi Tottenham tìm HLV thay Tim Sherwood, họ nghĩ ngay đến Rafael Benitez. Nhưng dù được đề nghị một mức lương hậu hĩnh, ông vẫn kiên quyết từ chối trở lại nước Anh. Lý do Benitez đưa ra khi ấy: ông cảm thấy hạnh phúc tại Napoli và muốn ở lại “thêm 10 năm nữa”.

  • Dấu ấn La Liga ở Napoli Dấu ấn La Liga ở Napoli

    Vừa có thêm Michu, tiền đạo người Tây Ban Nha từ Swansea, đội hình Napoli càng in đậm dấu ấn của các cầu thủ từng một thời thi đấu tại La Liga. Thậm chí, trên băng ghế chỉ đạo của đội bóng Italia cũng là một HLV Tây Ban Nha từng dẫn dắt các đội bóng tại La Liga đó là Rafael Benitez.

  • Filippo Inzaghi, nhà độc tài…  thân thiện Filippo Inzaghi, nhà độc tài… thân thiện

    Filippo Inzaghi đang tiến hành nhiều thay đổi ở Milan, khiến ấn tượng ban đầu về “HLV” Super Pippo có vẻ giống một nhà độc tài. Nhưng chìa khóa thành công của vị tân HLV này lại ở sự thân thiện, giống ông thầy cũ Carlo Ancelotti.

  • Juventus - Pháp, mối tình huyền thoại! Juventus - Pháp, mối tình huyền thoại!

    Zinedine Zidane và Michel Platini đều đã để lại những dấu ấn đậm nét tại Serie A. Đây cũng là hai người tiêu biểu nhất của mối tình đã trở thành huyền thoại giữa Juventus và người Pháp…

  • Premier League khai sáng Serie A! Premier League khai sáng Serie A!

    Sau Ashley Cole, Nemanja Vidic, Alex, Patrice Evra và Michu, giờ tới lượt Pablo Osvaldo và Samuel Eto’o cũng sắp đến chơi bóng ở Serie A. Dường như những người cũ của Premier League đang đóng vai trò… khai sáng cho Serie A!

  • Milan & Inter: Chiến lược… vét hàng dạt Milan & Inter: Chiến lược… vét hàng dạt

    Mùa Hè thứ hai liên tiếp, Milan và Inter tiếp tục chiến lược vơ vét “hàng dạt”. Nếu Inter có Nemanja Vidic thì Milan cũng kịp mang về Jeremy Menez. Những khó khăn về tài chính khiến lâu lắm rồi hai đội bóng thành Milan không còn “nổ bom” trên thị trường chuyển nhượng.

  • Allegri giục Juve mua Destro Allegri giục Juve mua Destro

    Để bảo vệ chức vô địch Serie A và trở lại đỉnh cao Champions League, HLV Massimiliano Allegri thúc giục BLĐ Juventus nhanh chóng hoàn tất vụ chuyển nhượng Mattia Destro từ Roma. Đây cũng là yêu cầu cuối cùng của ông trên TTCN Hè 2014.

  • Quyết tâm có Fellaini, Napoli sẵn sàng các thêm Mertens Quyết tâm có Fellaini, Napoli sẵn sàng các thêm Mertens

    Hôm qua, thêm một lần nữa Napoli lại thể hiện quyết tâm có tiền vệ Marouane Fellaini của M.U qua động thái sẵn sàng chi tiền, đồng thời các thêm tiền vệ Dries Mertens. Tuy chưa có câu trả lời cho Napoli, nhưng nhiều khả năng Quỷ đỏ sẽ bán Fellaini vì thật ra họ cũng chẳng cần cầu thủ người Bỉ.

  • Francesco Totti - Người hùng tuổi 38 ở trận thắng Real Madrid Francesco Totti - Người hùng tuổi 38 ở trận thắng Real Madrid

    Cú sút cận chân nhanh như điện của Francesco Totti đã giúp Roma thắng Real 1-0 vào sáng qua.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x