Djokovic vĩ đại nhất là điều không phải bàn cãi

MINH NAM
05:37 ngày 13-06-2023
Djokovic đã xuất sắc đánh bại Casper Ruud 3 set trắng trong trận chung kết Roland Garros để giành Grand Slam thứ 23 trong sự nghiệp. Bây giờ, nếu nói Djokovic là tay vợt vĩ đại nhất trong lịch sử tennis thì điều đó không cần phải bàn cãi nữa.

Bản lĩnh Djokovic

Không thể nói Djokovic đã có khởi đầu tốt ở trận chung kết với Ruud. Anh mất break ngay ở game giao bóng đầu tiên của set 1. Sau hơn 20 phút thi đấu, ngôi sao Serbia để Ruud dẫn trước 3 game trắng. Đó là quãng thời gian mà Djokovic liên tục đánh hỏng và số lỗi tự đánh hỏng (Unforced Error) của anh vượt trội so với đối thủ. Thậm chí, 2 lỗi smash hỏng khó tin của Djokovic còn khiến anh mất game và đánh rơi những điểm số quan trọng.

Nhưng lúc khó khăn nhất cũng là lúc Djokovic một lần nữa thể hiện được bản lĩnh. Anh điều chỉnh lại nhịp độ thi đấu, dần trở lại với thứ tennis của chính mình, đòi lại break, đưa set 1 vào loạt tie-break. Tại Roland Garros 2023, Djokovic bất bại trong những loạt tie-break. Tại trận chung kết tối Chủ nhật cũng vậy, anh nghiền nát Ruud với tỷ số 7-1 ở loạt tie-break của set 1 để khép lại set đấu đầu tiên với chiến thắng 7-6.

Ruud đã chơi hay ở set 1 nhưng vẫn nhận thất bại. Điều này khiến tay vợt người Na Uy mất tinh thần. Và phần còn lại là lịch sử, khi Djokovic thắng dễ dàng trong 2 set còn lại để khép lại trận chung kết với thắng trắng 3 set, qua đó trở thành chủ nhân của chức vô địch đơn nam Roland Garros 2023 - danh hiệu Grand Slam thứ 23 trong sự nghiệp của Djokovic.

“Roland Garros luôn là giải đấu khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi. Và không phải ngẫu nhiên mà tôi giành được Grand Slam thứ 23 tại đây. Grand Slam là 4 giải đấu lớn nhất của tennis. Bất kỳ tay vợt nào cũng mơ ước đứng trên sân khấu Grand Slam và vô địch. Khi còn là cậu bé, tôi từng mơ ước mình giành được 1 chức vô địch tại Wimbledon. Nhưng bây giờ, tôi đã có 23 danh hiệu Grand Slam. Điều đó thật khó tin và tôi rất may mắn có được thành tựu này. Điều quan trọng là tôi luôn tin vào bản thân, tin vào khả năng của mình”, Djokovic nói trong lễ đăng quang.

Ruud cũng dành cho đàn anh Djokovic những lời có cánh: “Tôi vinh dự khi là người đầu tiên chúc mừng trực tiếp tới Djokovic. Mỗi ngày trôi qua thì anh lại chinh phục thêm những cột mốc, những kỷ lục mới, viết lại lịch sử tennis thêm một lần nữa. Djokovic sẽ là người truyền cảm hứng cho rất nhiều người trên thế giới”.

Với chức vô địch tại Roland Garros, Djokovic đã trở lại với vị trí số 1 thế giới trên BXH ATP. Trước thềm Grand Slam trên đất Pháp, Djokovic chỉ đứng thứ 3, sau Carlos Alcaraz và Medvedev. Theo bảng xếp hạng mà ATP vừa công bố sáng nay, Djokovic được cộng thêm 1.640 điểm, bỏ xa Alcaraz 420 điểm. Cho dù vào đến bán kết Roland Garros 2023, nhưng Alcaraz chỉ kiếm thêm 360 điểm. Đây là tuần thứ 388 trong sự nghiệp, Djokovic đứng đầu bảng xếp hạng quần vợt thế giới, nhiều hơn bất kỳ tay vợt nào khác, bỏ xa Federer (310).

Vĩ đại nhất là không phải bàn cãi

Với chức vô địch Roland Garros, Djokovic đã giành được 23 danh hiệu Grand Slam. Anh đã vượt mặt Nadal để trở thành tay vợt nam giành được nhiều danh hiệu Grand Slam nhất trong sự nghiệp. Trước đây, người ta vẫn tranh cãi Djokovic, Nadal hay Federer, ai mới là tay vợt vĩ đại nhất trong kỷ nguyên mở? Djokovic có thể không có nhiều fan bằng Nadal hay Federer, nhưng lúc này nếu khẳng định anh là người vĩ đại nhất thì có lẽ không ai còn phản đối. Vì sao?

Vì Djokovic không chỉ là người giành nhiều Grand Slam nhất, mà còn thống trị tuyệt đối ở mọi chỉ số khác. Anh là tay vợt nam duy nhất vô địch ít nhất 3 lần ở mỗi giải Grand Slam, với 10 Australian Open, 3 Roland Garros, 7 Wimbledon và 3 US Open. Nên nhớ, Nadal chỉ có 2 lần vô địch Australian Open, còn Federer chỉ có 1 lần vô địch Roland Garros. Tiếp theo, tính trong số các danh hiệu lớn nhất của tennis (gồm Grand Slam, ATP Finals, Masters 1000, Olympic) thì Djokovic cũng dẫn đầu với 67 lần đăng quang, vượt xa Nadal (59) và Federer (54). Cuối cùng, nếu xét về số Grand Slam giành được sau tuổi 30 thì Djokovic cũng là số 1 với 11 chức vô địch. Hai kình địch là Nadal chỉ có 8 và Federer chỉ có 4 lần. Đó là con số cho thấy sự bền bỉ không ai bì kịp của Djokovic.

Sau khi vô địch Roland Garros, mục tiêu tiếp theo mà Djokovic hướng tới là vô địch cả 4 Grand Slam trong cùng 1 mùa giải. Lần gần nhất Djokovic tiến tới gần thành tích này là năm 2021. Năm đó, Djokovic đã vô địch Australian Open, Roland Garros và Wimbledon. Tới US Open, anh cũng lọt vào trận chung kết nhưng lại để thua Medvedev. Nếu làm được điều này, Djokovic sẽ cân bằng thành tích với huyền thoại Rob Laver - người từng vô địch cả 4 Grand Slam ở năm 1969.

Hiện tại, Federer đã giải nghệ. Còn Nadal đang vật lộn điều trị chấn thương. Chỉ còn Djokovic là vẫn chơi tennis với ở đẳng cấp cao nhất. Sau tất cả, có lẽ đã đủ để khẳng định Djokovic là vĩ đại nhất, khỏi phải tranh cãi.

Trận cầu vàng
&t=391s

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x