Lịch thi đấu AFF Cup 2016
Nhà nhà đều mơ
Hiển nhiên, không phải không có lý khi cả 7 đồi đều đang hướng ánh mắt nhìn vào chiếc cúp danh giá nhất của khu vực. Việt Nam, Malaysia, Singapore, Thái Lan đều từng giành chức vô địch. Phong trào kêu gọi cầu thủ gốc Philippines ở châu Âu trở về đã giúp cho Philippines lột xác hoàn toàn. Ba lần vào bán kết liên tiếp vừa qua chính là nền tảng để thầy trò ông Thomas Dooley đặt mục tiêu giành cúp. “Trong những năm qua, Philippines thực sự muốn vô địch và chứng tỏ là đội hàng đầu ĐNA. Chúng tôi muốn đoạt cúp”, trung vệ Amani Aguinaldo bày tỏ khát khao.
Cũng như Philippines, Myanmar cũng có những lợi thế tương tự như trên khi sắm vai chủ nhà. Lứa cầu thủ hiện tại của Myanmar đã từng góp mặt ở U20 World Cup càng giúp cho NHM Myanmar mơ về lần đầu tiên lên ngôi ở đấu trường khu vực.
Thái Lan nặng ký nhất
Trong số 7 đội bóng trên thì xem ra, Singapore đã yếu đi rất nhiều khi không còn nhập tịch cầu thủ. Thế nên, đội bóng đảo Quốc sư tử không nhiều hy vọng sẽ tìm lại ánh hào quang ở giải lần này. HLV Afred Riedl tỏ ra mát tay với ĐT Việt Nam, ĐT Indonesia và U23 Lào.Nhưng ông thầy người Áo này được gọi là “Vua về nhì” khi chưa một lần đoạt cúp. Cái dớp ấy cùng với việc gặp khó về lực lượng trước giờ G có thể cản bước Indonesia hiện thực hóa giấc mơ dù sáng cửa vào vòng knock-out.
Có lợi thế sân nhà, nhưng Myanmar khó có thể tiến sâu bởi lực lượng non. Philippines có thể ƯCV tiềm tàng nếu đoàn quân ông Thomas Dooley cải thiện được bản lĩnh. Trong hành trình hướng đến AFF Suzuki Cup 2016, ĐT Việt Nam thể hiện hình ảnh rất khả quan. Với lực lượng khá đồng đều, có chiều sâu, thầy trò ông Nguyễn Hữu Thắng được điểm danh là ƯCV vô địch.
Trước thềm SEA Games 2013 tại Myanmar, HLV Kitisak từng lý giải về kết quả bết bát của Thái Lan trước đó là do “thiếu quyết tâm, ít tham vọng” chứ không phải suy yếu chuyên môn. Theo Zico Thái, chỉ cần khơi dậy lòng nhiệt huyết và giá trị thương hiệu khi lên tuyển ở các cầu thủ là Thái Lan trở lại bá chủ khu vực và ông tin sẽ làm được điều đó.
Thực tế, kể từ năm 2013 đến nay, HLV Kiatisak đã giúp đội bóng xứ Chùa vàng lấy lại vị trí số 1. Tuy chưa ngang tầm châu Á nhưng trình độ và đẳng cấp của họ vượt ra khỏi ĐNA. Nếu Thái Lan tiếp tục lên ngôi ở AFF Suzuki Cup 2016 cũng bình thường.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn