Bộ sưu tập siêu xe đáng nể của chủ tịch UFC Dana White

Cẩm Chi
10:00 ngày 13-07-2020
Là người đứng đầu của thương hiệu thể thao có giá trị nhượng quyền tỷ USD, không có gì khó hiểu khi Dana White là một trong những nhân vật “kiếm được” nhất trong giới thể thao vài năm qua.
Bộ sưu tập siêu xe đáng nể của chủ tịch UFC Dana White

Ước tính vị chủ tịch UFC có được khối tài sản khoảng 500 triệu USD và dành một phần không nhỏ trong số đó được doanh nhân sinh năm 1969 đổ vào niềm đam mê lớn nhất của cuộc đời là những siêu xe đắt đỏ, độc đáo không đụng hàng. Sau đây là một vài chú “chiến mã” nổi bật trong gara của Dana White

Harley Davidson bản đặc biệt
Harley Davidson là một trong những nhà tài trợ của UFC và tất nhiên, Dana White cũng sở hữu cho mình một chiếc xe của thương hiệu mô tô huyền thoại này. Chiếc Harley Davidson của chủ tịch UFC là món quà đặc biệt được thương hiệu này tặng riêng vào năm 2014. Giá khởi điểm của chiếc xe là 20.000 bảng, với điểm đặc biệt là logo UFC được gắn bên sườn. Con “chiến mã” hoành tráng này có thể tăng tốc lên đến 321,87 km/h chỉ trong 6 giây và đạt tốc độ tối đa lên đến 482,8 km/h.

Ducati và Agusta

Có chiếc Harley Davidson đầu tiên, Dana White thực sự bước vào cuộc chơi tốc độ với niềm đam mê không gì ngăn cản được. Ông sớm móc thêm ví để sắm thêm một chiếc Ducati phiên bản đặc biệt cũng gắn logo UFC. Sau đó là một chiếc MV Agusta F4 phiên bản giới hạn có giá khoảng 23.000 bảng. Tất nhiên đồ thửa bao giờ cũng xịn, chiếc MV Agusta F4 có thể đạt tốc độ tối đa 310,6 km/h.

Ô tô Ferrari
Đã đam mê tốc độ thì xe máy hay ô tô đều phải là loại hàng độc. Với Dana White, thương hiệu Ferrari là một “lời nguyền”. Thưở chưa thành đạt, Dana White từng tự hứa với bản thân rằng khi nào giàu có sẽ phải mua bằng được một chiếc Ferrari.

Chiếc xe đầu tiên của thương hiệu này thuộc về Dana White là Ferrari Testarossa màu đỏ cổ điển, được diễn viên Tom Selleck lái trong series phim hình sự nổi tiếng trên truyền hình Mỹ “Magnum, P.I”. Lần đầu tiên được bán ra thị trường vào năm 1989, nó có giá tới 180.000 bảng. White cũng đã sớm bổ sung thêm một chiếc Ferrari Spider F430 màu đen vào bộ sưu tập của mình, có giá khoảng 210.000 bảng. Chiếc xe này sở hữu một động cơ V8 4.3 L có khả năng giúp tăng tốc từ 0 đến 96,55 km/h chỉ trong 3,6 giây.

1971 Plymouth Barracuda 

Mọi người Mỹ đều muốn sở hữu một chiếc xe “cơ bắp” và Dana White không phải ngoại lệ. Ông sở hữu một chiếc 1971 Plymouth Barracuda giống như Joe Rogan, bình luận viên nổi tiếng của UFC. So với các siêu xe khác thì chiếc này không gây ấn tượng mạnh chỉ có tốc độ tối đa 249,45 km/h, tuy nhiên đối với Dana White, đây vẫn là một chiếc xe có giá trị đặc biệt trong bộ sưu tập của ông.

BMW M6 Gran Coupe

Trong những sự kiện mang tính trang trọng, Dana White thường lái chiếc BMW M6 Gran Coupe, có giá khởi điểm khoảng 115.000 bảng.
Đây cũng là chiếc xe mà Dana White thường sử dụng khi đến theo dõi các trận đấu tại UFC. Một lần, võ sĩ người Nga Khabib Nurmagomedov, một trong những võ sĩ nổi bật nhất trong làng võ MMA hiện tại, nhìn thấy chiếc BMW và trêu chọc Dana White bằng cách để một chiếc mũ lông trên nắp capo. Ít lâu sau, chính Khabib cũng sắm cho mình một chiếc xe y hệt chủ tịch UFC.

Máy bay phản lực 
Không chỉ mê tốc độ trên mặt đất, Dana White còn muốn tận hưởng cảm giác trên bầu trời. Đó là lý do vì sao ông luôn luôn công du bằng chiếc phản lực riêng Bombardier.

Dana White cũng luôn hào phóng mời những người nổi tiếng đi cùng trên chiếc máy bay cá nhân này, một trong số đó là thần tượng Mike Tyson. Đó là một chuyến bay đáng nhớ của Dana White, bởi ông không những phải nhường chỗ ngồi VIP cho tay đấm huyền thoại mà khi đang ngủ gà ngủ gật, Dana White bị Mike Tyson vẽ nguệch ngoạc lên trán và chụp ảnh lại! Dĩ nhiên là khi phát hiện bị chơi khăm, ông chủ UFC uy quyền cũng chỉ còn biết cười trừ trước trò nghịch ngợm của Tay đấm thép.

Chiếc xe đầu tiên

Chiếc xe đầu tiên của Dana White là Datsun B210, “chiếc xe tồi tệ nhất” đối với chủ tịch UFC, với ống xả luôn bị hỏng bộ giảm âm làm chiếc xe kêu to khủng khiếp. Nhưng chiếc xe này luôn có một vị trí trong gara toàn “hàng hiệu” của Dana White. Ông muốn giữ lại chiếc xe đầu tiên để nhắc nhở bản thân về địa vị xã hội và hoàn cảnh của mình khi lần đầu tiên sở hữu một chiếc ô tô. Chiếc Datsun B210 hoàn toàn đối lập với những chiếc xe sang thể hiện đẳng cấp thượng lưu của ông chủ, nhưng đối với Dana White, đó là một bằng chứng cho sự vươn lên mạnh mẽ của ông.

Truyền đam mê cho các quý tử 
Là người đam mê tốc độ và xe cộ, Dana White muốn truyền niềm đam mê này đến những đưa con của mình càng sớm càng tốt. Và khi hai cậu con trai tròn 16 tuổi, món quà từ người cha hào phóng chính là những chiếc chìa khóa ma lực.

Ông đã mua cho con trai cả Aidan một phiên bản kỷ niệm 70 năm của Defender Works V8, với giá khoảng 180.000 bảng, một chiếc xe quý giá trong mọi bộ sưu tập chỉ với 150 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới.

Sau đó, khi Dana Jr tổ chức sinh nhật cột mốc của mình, anh được cha mình tặng một chiếc BMW M6 với mức giá khoảng 125.000 bảng

XEM THÊM

'Hot girl' streamer CSGO gốc Việt bất ngờ tự tử ở tuổi 26

 

Thời trai trẻ dữ dội của các đô vật biểu diễn WWE

Béo phì, tiêu chí thành công trong môn bóng đá kiểu Mỹ

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x