Man City: Pellegrini mua quân nhưng... không biết dùng

Lâm Phong
19:28 ngày 28-01-2015
Để xây dựng đế chế của riêng mình, Manuel Pellegrini đã ném vào TTCN 147,5 triệu bảng, mang về tổng cộng 10 tân binh. Tuy nhiên, việc Man City vẫn phải sống nhờ những cầu thủ do các HLV tiền nhiệm mang về đã chỉ ra khả năng shopping tồi tệ của Pellegrini.
Man City: Pellegrini mua quân nhưng... không biết dùng
PELLEGRINI MUA 10 CHỈ DÙNG ĐƯỢC 3
Để xóa đi dấu ấn của triều đại cũ, kể từ khi tiếp quản ghế nóng tại sân Etihad, HLV Manuel Pellegrini rất tích cực shopping và rõ ràng số tiền 147,5 triệu bảng mà ông thầy người Chile đã tiêu cho 10 tân binh là không ít ỏi chút nào. 

Ý đồ mua quân của Pellegrini tương đối rõ ràng: Ông bổ sung nhân sự trải dài cả 3 tuyến để dần thay thế bộ khung mà người cũ Roberto Mancini đã dựng lên. Ở hàng thủ, ông chi tới 44,2 triệu bảng cho cặp Eliaquim Magala và Martin Demichelis. Tuyến giữa là sự xuất hiện của Fernando-Fernandinho. Bên hành lang cánh phải, ông mua Jesus Navas và trên hàng công, ông sắm bộ đôi Steven Jovetic-Alvaro Negredo.

Về mặt lý thuyết, họ đều là những cầu thủ dư sức tạo nên diện mạo mới cho Man City, dần thay thế vai trò của những Yaya Toure, Sergio Aguero, Pablo Zabaleta, Vincent Kompany… Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại, thật đáng buồn khi trong 10 tân binh Pellegrini mang về, thực sự đóng góp cho Man xanh chỉ có đúng 3 người: Fernandinho, Demichelis và Frank Lampard (thực tế thì vụ Lampard là chủ ý của các ông chủ Man xanh, không phải của Pellegrini).

Trong những thương vụ mua hớ, có lẽ Mangala là cái tên gây thất vọng nhất của Man City

Làm một phép so sánh nhanh: Trong khi bộ ba tân binh mà HLV Jose Mourinho mua về gồm Fabregas - Diego Costa - Nemanja Matic giờ đây đang đóng góp gần 60% số bàn thắng và đường kiến tạo cho Chelsea, thì 10 tân binh mà Pellegrini mua về chỉ góp vỏn vẹn 28% tổng số bàn thắng mà Man City ghi được tại Premier League mùa này.

NHỮNG BẢN HỢP ĐỒNG KHÓ HIỂU
So sánh trên chính là lời tố giác có sức nặng nhất dành cho khả năng mua quân rất kém cỏi của vị HLV người Chile. Mua tới 10 cầu thủ nhưng dùng chưa được một nửa số lượng đó.

Ví dụ gây thất vọng nhất chính là trường hợp của hậu vệ Mangala. Rất khó hiểu khi Man City ném tới 40 triệu bảng dành cho một hậu vệ có lẽ “không đáng giá hơn 10 triệu bảng”. 

Đóng góp của Mangala cho hệ thống phòng ngự của Man xanh thậm chí còn kém cả Demichelis, dù anh đắt gấp… 10 lần người đồng đội của mình. Tờ Daily Mail từng mỉa mai Mangala là một “hòn đá tảng” không phải vì anh chắc chắn trong khâu phòng ngự, mà vì anh thô ráp, vụng về, chỉ biết đứng yên một chỗ như một hòn đá vậy. Đã không ít lần Man City phải trả giá vì sự chậm chạp của Mangala trong khâu phòng ngự. 

Jesus Navas cũng là một trong những bản hợp đồng không hợp lý của Pellegrini. Sau nhiều năm quan sát cầu thủ này thi đấu tại La Liga, ông thầy người Chile phải tự hiểu, Navas hầu như chỉ bám biên thực hiện những quả tạt. Trong khi đó, lối chơi mà ông xây dựng tại Man xanh lại phụ thuộc vào khả năng phối hợp nhóm giữa các cầu thủ giữa sân. Vậy đặt Navas vào lối chơi này chẳng phải gián tiếp biến anh thành người thừa ư? Thực tế đã chứng minh, Man City rất ít khi ghi bàn từ những quả tạt của Navas.


Theo đánh giá của báo chí Anh, sai lầm của Pellegrini đến chính từ việc ông mua tân binh, nhưng không xây dựng lối chơi phục vụ cho những tân binh đó. Man City thực tế vẫn chơi bóng dựa vào nguồn cảm hứng của những người cũ.

Thêm vào đó, công bằng mà nói, những tân binh mà Pellegrini mang về chỉ là những ngôi sao hạng hai của La Liga. Mang họ về một tập thể hạng Nhất, dễ hiểu khi những tân binh như Negredo, Navas không sánh bằng những món hàng hiệu như David Silva, Aguero. Khi mối liên kết giữa người cũ và người mới lỏng lẻo, chẳng có gì ngạc nhiên khi bộ khung do Roberto Mancini dựng lên vẫn là hơi thở chủ đạo của Man City.

Tân binh thời Pellegrini đóng góp rất ít 
Nhóm tân binh mà HLV Pellegrini mua về (gồm Caballero, Mangala, Sagna, Demichelis, Fernandinho, Fernando, Lampard, Navas, Negredo, Jovetic) chiếm tỷ lệ khá lớn trong đội hình chính thức của Man City. Tuy nhiên, đóng góp của cả nhóm này về bàn thắng và kiến tạo cho thành tích chung của Man City vẫn còn rất hạn chế. Người thường xuyên ghi bàn và kiến tạo may ra có Lampard.


Pellegrini cầu cứu… Yaya Toure
Theo tờ Daily Star, HLV Manuel Pellegrini đã gửi một tin nhắn với nội dung: “Hãy cứu lấy mùa bóng của Man City” tới tiền vệ Yaya Toure. Được biết, Pellegrini đang gây áp lực yêu cầu tiền vệ chủ lực của Man xanh phải trở về Anh ngay lập tức nếu Bờ Biển Ngà bị loại khỏi CAN 2015 (sau trận đấu với Cameroon rạng sáng mai). Trước đó, Pellegrini cho phép Toure nếu bị loại, vẫn có thể ở lại từ 1-2 ngày. Tuy nhiên trước tình hình cấp bách hiện tại, ông không muốn cho cậu học trò thêm một ngày nghỉ ngơi nào.


Man City sẽ đi tour 48.000 km
Tờ Telegraph đưa tin, theo lệnh từ BLĐ Man City, thày trò HLV Manuel Pellegrini nhiều khả năng phải vượt qua quãng đường lên tới 48.000 km đi tour mùa Hè tới. Cụ thể, theo lịch đi tour sơ bộ vừa được gửi tới HLV Pellegrini, Man xanh sẽ sang Mỹ thi đấu 1 trận với New York City, rồi bay sang Australia chơi thêm 3 trận giao hữu nữa, trong đó có cuộc đụng độ Real Madrid. Hiện tại, địa điểm tổ chức trận đấu giữa Man City và Real vẫn chưa được xác định (chọn giữa Sydney và Brisbane).


Đánh giá 10 bản hợp đồng của Pellegrini

E.MANGALA (Chấm điểm: 2/10)
Từ: Porto (40 triệu bảng)
Vụng về, chậm chạp, thường xuyên mắc sai lầm. 


FERNANDINHO (6/10)
Từ: Shakhtar (34)
Chơi tròn vai, thi thoảng cũng có những pha bùng nổ, Fernandinho có thể coi là một bản hợp đồng thành công. 


S.JOVETIC (5/10)
Từ: Fiorentina (22)
Chấn thương liên miên, không nhận được sự hỗ trợ tốt từ các đồng đội.


A. NEGREDO (3/10)
Từ: Sevilla (16,4)
Phong độ kém cỏi, thể trạng bất ổn, Negredo gần như chắc chắn sẽ bị bán đi vào mùa Hè tới.


J.NAVAS (5/10)
Từ: Sevilla (14,9)
32 trận, chỉ có 1 bàn thắng và 8 kiến tạo, Navas nhiều khả năng cũng sắp mất chỗ đứng ở Man City.


FERNANDO (4/10)
Từ: Porto (12)
Man City mua Fernando để thay Javi Garcia. Tuy nhiên, tiền vệ này vẫn chưa chứng minh được anh hay hơn người cũ.


M.DEMICHELIS (6/10)
Từ: Atletico (4,2) 
Gặp khó khăn trong quá trình hòa nhập, nhưng càng thi đấu, Demichelis càng khẳng định bản thân.


W.CABALLERO (4/10)
Từ: Malaga (4,4)
Không để lại nhiều ấn tượng mỗi khi được bắt chính thay thế Joe Hart, Caballero cũng đang trên đường rời Etihad.


B.SAGNA (4/10)
Từ: Arsenal (Tự do)
Chỉ mới có đúng 6 trận đá chính tại Premier League, Sagna chưa có cơ hội chứng minh bản thân.


F.LAMPARD (8/10)
Mượn từ: New York City 
Cứ mỗi lần xuất hiện là Lampard lại ghi bàn thắng quan trọng. Anh là bản hợp đồng thành công hiếm hoi của Pellegrini.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x