Michael Carrick bị đánh giá khá mờ nhạt - trong trận gặp Sunderland cũng như trong 7 vòng đấu vừa qua, hoặc thậm chí là trong gần chục năm khoác áo M.U.
Về tài nghệ, anh chẳng thua gì Steven Gerrard hoặc Frank Lampard. Nhưng cứ nhìn vào con số 33 lần khoác áo ĐTQG là đủ thấy khác biệt rõ ràng về mức độ thành công giữa Carrick với 2 ngôi sao còn lại.
Khi chấm điểm cá nhân cho Carrick ở trận gặp Sunderland (6/10, thấp nhất trong 14 cầu thủ M.U), kênh ESPN bình luận: “Không hay, cũng không dở. Có bóng nhiều nhưng không làm được điều gì đáng kể”. Đấy chính là cái nhìn điển hình của bóng đá Anh. Carrick không đánh chặn bằng cách lao vào tranh chấp quyết liệt, không chạy hùng hục, không chuyền dài để đưa bóng vào chân tiền đạo chỉ trong khoảnh khắc... Anh chuyền bóng nhuyễn nhừ, nhưng muốn thế thì phải chuyền ngắn và tốn thời gian. Anh phòng thủ giữa sân bằng cách quan sát và đọc tình huống tốt, nên hiếm khi phải lao vào tranh chấp quyết liệt. Anh “hầu như không làm gì” vì cách chơi thông minh và tinh tế khiến anh chẳng phải làm gì, nhất là những việc phải mất nhiều công sức.
Đấy là vấn đề lối chơi, và đấy cũng là vấn đề quan điểm. Giá như Carrick chơi bóng ở Tây Ban Nha, có thể anh đã được đánh giá cao hơn. Còn ở Anh, không chỉ có giới cầm quân phán xét tài nghệ của Carrick. Còn có báo chí và khán giả Anh. Thành phần này mới là đông nhất, luôn tạo ra áp lực nặng nề nhất.
Hàng chục năm đã trôi qua kể từ khi Premier League được toàn cầu hóa. Ngôi sao và HLV nước ngoài tràn ngập đến nỗi cầu thủ người Anh chơi bóng ở giải vô địch Anh bây giờ lại là thiểu số. Nhưng cách chơi bóng trên sân cỏ Anh nhìn chung vẫn chẳng thay đổi bao nhiêu. Cứ phải lấy tốc độ làm nền tảng, xem trọng cách đá “direct” (trực tiếp nhất có thể). Dân Anh vẫn đánh giá nỗ lực tột bậc hoặc sự cố gắng đến tận giây phút cuối cùng cao hơn kỹ thuật điêu luyện hoặc lối chơi thông minh. Carrick phán đoán tình huống tuyệt vời? Đấy là cái hay không thể hiện ra bên ngoài. Diego Forlan còn bị Premier League ruồng bỏ (sau đó trở thành cầu thủ xuất sắc nhất World Cup), huống hồ Carrick!
Xin nhắc lại, chúng ta đang bàn về quan điểm và áp lực. HLV Louis van Gaal dù có quan điểm riêng đặc sắc đến đâu đi nữa, nó có thể cũng trở nên vô nghĩa khi ông phải chịu đựng áp lực nặng nề từ phía công chúng - gồm báo chí và khán giả Anh. Quan điểm riêng của ông sẽ bị đè bẹp bởi quan điểm chung trong làng bóng Anh. Ở Premier League, đối thủ khó nhất của Van Gaal chính là áp lực - hơn là những đối thủ cụ thể như Arsenal, Chelsea, Manchester City, Liverpool hoặc Tottenham.
Áp lực giống như một đối thủ vô hình luôn buộc Van Gaal phải làm gì hoặc không làm gì, cũng như trong trường hợp của Carrick: áp lực buộc anh phải lăn xả nhiều hơn phán đoán, phải chuyền dài hơn là thường xuyên chuyền nhuyễn với độ chuẩn trên dưới 90%.
Vậy nên, bây giờ mới là lúc Van Gaal chuẩn bị đối đầu với đối thủ ghê gớm nhất. Đó là việc M.U sẽ gặp Arsenal, Everton, Manchester City và 2 đối thủ ở Champions League trong 5 trận liên tiếp sắp tới? Không phải. Giải quyết những đối thủ ấy không khó bằng việc phải chống chọi áp lực lớn đè nặng lên đội đầu bảng. Hơn 1 năm qua, ông đã vực dậy M.U, đem lại cho đội bóng nổi tiếng này khả năng tranh chấp ngôi cao. Thế là quá tốt rồi. Nhưng thành công ấy sẽ bị quên lãng bởi bây giờ, người ta chờ xem nỗ lực bảo vệ ngôi đầu bảng của M.U, chứ không chờ xem họ chứng tỏ khả năng tranh ngôi đầu bảng nữa. Việc khó thì mới thú vị!
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Điều Arsenal chờ đợi nhất những ngày gần đây là sự trở lại của Alexis Sanchez. Và tối thứ Bảy vừa qua, điều đó cuối cùng đã diễn ra. Ngôi sao người Chile đã “nổ súng” trong trận đại thắng Leicester City, thậm chí còn lập một hat-trick…
Ở trận đấu thứ hai sau khi bình phục chấn thương, Daniel Sturridge đã lập cú đúp. Cú đúp ấy giúp gỡ bỏ áp lực ngàn cân đang đặt trên vai Brendan Rodgers, để HLV của Liverpool lại mỉm cười tự tin tuyên bố: “Tôi đã nói với quý vị bao lần rồi. Có Sturridge, Liverpool sẽ là một đội bóng khác”.
Chẳng ai nói Man City đã rơi vào cuộc khủng hoảng, dù họ vừa thua 2 trận liên tiếp ở Premier League và là trận thua thứ 3 trong 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Hãy tin rằng Man xanh sẽ sớm trở lại, một khi các trụ cột của họ bình phục sau chấn thương…
Cuộc khủng hoảng của Chelsea vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Sau trận thắng Arsenal đầy tranh cãi ở vòng 6, nhà ĐKVĐ lại trải qua trận hòa mà như thua trên sân Newcastle.
Trên BXH 5 năm của UEFA, Premier League hẳn đã cảm thấy sức nóng của Serie A hầm hập ngay sau gáy. Người Anh hiểu rằng, nếu để Serie A vượt mặt, họ sẽ mất một suất dự Champions League mùa tới vào tay người Ý và nhiệm vụ “giải cứu” Premier League đang đặt cả lên vai Big Four (Man United, Man City, Chelsea và Arsenal).
Chiến thắng đậm đà 5-2 trên sân của “ngựa ô” Leceister City cuối tuần qua có thể đã giúp HLV Arsene Wenger giải được bài toán đau đầu ở hàng tiền đạo từ đầu mùa.
HLV Juergen Klopp mới đây đã để ngỏ khả năng ông sẽ nhận lời dẫn dắt Liverpool. Tuy nhiên, chiến lược gia người Đức sẽ chỉ bắt tay với đội bóng vùng Merseyside nếu The Kop chịu thay đổi chính sách chuyển nhượng.
Rất ít khi chỉ trích các học trò cũng như nhận lỗi về bản thân mình, song trận hòa 2-2 mới đây với Newcastle đã khiến Jose Mourinho phải lên tiếng về tương lai của các trụ cột đội bóng.
Không chỉ là chân sút xuất sắc thứ 2 trên sân khách tại các vòng knock-out Champions League, Kylian Mbappe còn có nhiều trận đấu bùng nổ khác trên sân Parc des Princes tại đấu trường danh giá nhất lục địa già. Dortmund cần phải dè chừng vì Mbappe thường rất hưng phấn trên sân nhà.
Choi Won Kwon, cánh tay phải của tân HLV trưởng ĐT Việt Nam - Kim Sang Sik, bắt đầu bước vào guồng làm việc từ ngày 8/5. Vị trợ lý đắc lực này sẽ theo dõi 2 trận đấu tại vòng 17 V.League 2023/24.
Sau khi nhận án treo giò 4 năm vì doping vào tháng 2 năm ngoái, cựu ngôi sao MU, Paul Pogba lại đang đem tới sự chú ý đặc biệt qua công việc gây tò mò.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn