Phong độ yếu kém trên đất khách đang trở thành rào cản lớn nhất ngăn Man City tiến đến ngai vàng. Kể từ giữa tháng 9 đến nay, thầy trò HLV Manuel Pellegrini chưa có được chiến thắng nào trong các chuyến xa nhà. Kết quả thi đấu sân khách của họ kém cả những CLB nhỏ như Watford, Stoke, Crystal Palace…
Sau nửa chặng đường của Premier League 2015/16, Man City chỉ có được 12 điểm trong các chuyến xa nhà. Tính ra, những trận đấu trên sân khách chỉ chiếm 33% tổng điểm của họ. Phong độ yếu kém trong những lần rời Etihad trở thành căn bệnh nan y mà HLV Manuel Pellegrini hiện chưa tìm ra thuốc chữa. Man City chơi từng bừng trước khán giả nhà. Nhưng ngay sau đó họ có thể ngã dúi dụi khi phải làm khách đối thủ tầm thường nhất. Điều đặc biệt là tình trạng này chỉ diễn ra tại sân chơi Premier League. Trên đấu trường Champions League, Man xanh vẫn có được những chiến thắng quan trọng ở các chuyến xa nhà.
Kết quả hòa không bàn thắng với Leicester vừa qua đã là trận thứ 6 liên tiếp mà Man City không thể chiến thắng trên sân của đối phương. Lần cuối cùng đoàn quân của HLV Pellegrini ca khúc khải hoàn trên đất khách ở sân chơi Premier League là trận gặp Crystal Palace hồi tháng 9. Hôm đó, Man xanh đánh bại đối phương với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng được Kelechi Iheanacho ghi vào thời gian bù giờ. Đó là một chiến thắng nhọc nhằn, vất vả đúng như hình ảnh Man City mỗi khi rời xa Etihad mùa bóng này.
Tính riêng kết quả thi đấu trên sân khách, Man xanh hiện chỉ đứng thứ 10 tại Premier League, kém cả những CLB nhỏ như Watford, Stoke, Crystal Palace…
NGUY CƠ TỤT HẬU
Thật khó để giải thích tại sao Man City lại chơi tệ đến thế trên sân khách ở mùa giải năm nay. Với tuổi đời bình quân lên đến 28,7 (cao thứ hai giải đấu, chỉ sau Stoke), rõ ràng họ không hề thiếu kinh nghiệm. Man Xanh cũng không phải là CLB yếu bóng vía, bởi trong trong đội hình có những cầu thủ dữ dằn và bản lĩnh như Vincent Kompany, Bacary Sagna, Yaya Toure… Còn về năng lực chơi bóng, chẳng ai có thể chê bai giàn cầu thủ của HLV Pellegrini.
Việc khó xác định nguyên nhân càng khiến căn bệnh của Man City thêm khó chữa. Điều đáng lo là càng ngày vấn đề càng trở nên trầm trọng. 5 trận sân khách gần đây trên đấu trường Premier League, Man xanh chỉ ghi được 1 bàn.
Man City hiện là đội bóng có kết quả thi đấu trên sân nhà tốt nhất Premier League. Nhưng với việc thường xuyên gục ngã trên đất lạ hiện nay, họ khó có thể mơ tới ngai vàng Premier League. Một chiến thắng vang dội tại Etihad sẽ không thể bù đắp cho việc sau đó họ gục ngã trên đất khách. Chính phong độ tồi tệ mỗi khi đi xa đã biến Man City trở thành đội bóng thiếu ổn định. Trong khi đấy lại là tố chất cần thiết nhất của kẻ chinh phục một giải đấu dài hơi như Premier League.
Man City ngại nhất London
Trong số các điểm đến trên xứ sương mù, London là nơi mà Man City cảm thấy e ngại nhất. Mùa giải này, đoàn quân của HLV Pellegrini đã thua tan nát trong cả hai chuyến làm khách tại thủ đô nước Anh (trước Tottenham và Arsenal). Mùa trước, Man xanh chỉ có một chiến thắng trong 6 chuyến làm khách các đội bóng thành London.
Khi mọi lời ca tụng đều hướng về Claudio Ranieri, Jamie Vardy hay Riyad Mahrez, đó là một sự bất công cho Nigel Pearson. Cựu HLV Leicester chính là người đặt nền móng vững chắc cho thành công hiện tại của đội chủ sân King Power.
Rất nhiều tên tuổi “vô danh” đã nổi lên như những ngôi sao sáng giá nhất tại xứ sương mù trong năm 2015. Điều đặc biệt, những cầu thủ này cho thấy họ không phải là ngôi sao nhất thời...
Bàn thắng duy nhất của tiền đạo Christian Benteke không chỉ giúp Liverpool vượt qua đội chủ nhà Sunderland ở trận đấu muộn vòng 19 Ngoại hạng Anh mà còn đưa đội quân của HLV Juergen Klopp rút ngắn khoảng cách với top 4.
Chelsea từ nhà vô địch cực kỳ thuyết phục bỗng rơi vào một cơn khủng hoảng. Leicester City từ chỗ ngỡ như phải xuống hạng tới nơi hồi đầu năm bỗng nhảy vọt lên ngôi đầu bảng vào cuối năm. Có thể nói 2015 là năm của những mảng màu đối lập, của những cuộc đảo lộn khó tin.
Sở hữu hàng loạt ngôi sao nhưng màn trình diễn kém cỏi trong thời gian qua khiến Chelsea nằm trong tốp những đội bóng tốn kém nhất cho mỗi điểm giành được tại giải Ngoại hạng mùa này.
Bóng đá châu Âu vừa trải qua giai đoạn lượt đi của mùa giải 2015/16. Ở đó, đã có rất nhiều kỷ lục bị xô đổ. Dưới đây là 10 kỷ lục đáng nhớ nhất của 5 giải VĐQG hàng đầu và Champions League. Những kỷ lục ấy đã vẽ lên một bức tranh nhiều biến động của bóng đá lục địa già.
HLV Pep Guardiola đã chỉ ra điểm yếu lớn nhất mà Foden phải cải thiện. Cầu thủ người Anh chơi quá tốc độ, làm mọi thứ một cách vồ vập chóng mặt. Guardiola muốn Foden đá chậm lại , biết thu phát tốc độ lúc nhanh lúc chậm thì mới khiến đối thủ bất ngờ.
Trước những lời chỉ trích về lối chơi của U23 Iraq trong trận tứ kết với U23 Việt Nam, HLV Shenaishil của đội bóng trẻ Tây Á cho biết, ông chẳng quan tâm đến lối chơi, chỉ cần thắng là được.
MU hiện đang gặp khó khăn ở hàng phòng ngự và họ có thể sẽ bắt đầu theo đuổi Tosin Adarabioyo, trung vệ chuẩn bị hết hạn hợp đồng với Fulham và sẽ trở thành cầu thủ tự do trong hè này.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn