Cũng vì hiểu rất rõ điều đó nên Moyes mới yêu cầu Rooney lùi sâu. Công bằng mà nói, tiền đạo này chơi không tồi trong vai trò của một tiền vệ trung tâm thường xuyên phải có mặt ở phần sân nhà để tìm bóng, kiến tạo, phát triển tấn công.
Rooney đã chơi tròn vai, tín hiệu đáng mừng cho M.U ở trận gặp Aston Villa là tiền đạo đá thay vị trí của gã Shrek là Danny Welbeck đã tỏa sáng với 2 bàn thắng.
Moyes có thể hài lòng về Rooney và trận Aston Villa - M.U. Tuy vậy, phương án Rooney đá tiền vệ chỉ giúp M.U tạm thời giải bài toán thiếu người dẫn dắt. Còn phải tính đến vấn đề cốt lõi là Rooney không thích lại phải rời xa vị trí tiền đạo yêu thích mà anh đang chơi rất tốt.
Về lâu dài, Moyes vẫn phải mua bằng được tiền vệ, có thể là ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Đó là lý do M.U tiếp tục quay lại với các mục tiêu Reus (Dortmund), Herrera (Bilbao), Modric (Real Madrid) và Fabregas (Barcelona), nhưng chưa có phi vụ nào tỏ ra khả thi, chủ yếu vì các đội bóng đều biết Quỷ đỏ rất cần tăng cường hàng tiền vệ nên hét giá cao.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn