Uli Hoeness không phải không có cơ hội để hưởng án treo nhưng đó là khả năng rất mong manh. Tình tiết giảm nhẹ mà Hoeness đang bám vào đó là việc ông đã tự thú và thành khẩn khai báo. Nhưng từng đó liệu có đủ?
“Ở vào thế của Hoeness , việc ông ấy tự thú và hợp tác tích cực với cơ quan điều tra là đúng đắn. Hoeness không có lựa chọn khác bởi vậy khó có thể xem đó là sự tính toán của ông ấy. Nhưng, một điều không nằm ngoài tính toán của Hoeness là những nhân chứng đang chống lại ông. Khoản tiền 27,2 triệu euro trốn thuế rõ ràng là quá lớn. Cũng chính vì thế, một bản án tù dành cho Uli Hoeness là hoàn toàn có khả năng”, tiến sĩ luật Karsten Randt phân tích.
Hoeness phải chi bao nhiêu tiền?
Ngay khi còn là ngôi sao của Bayern những năm 1970, Uli Hoeness đã là một trong những cầu thủ có mức thu nhập cao nhất tại Bundesliga. Sau khi giải nghệ ở tuổi 27, ông kiếm sống bằng công việc GĐĐH tại Bayern và mở một nhà máy sản xuất xúc xích ở Nuernberg. Từ tháng 11/2009, Hoeness được bầu làm chủ tịch Bayern.
Thu nhập hàng năm của Hoeness trong thời gian từ 2002-2008 được xác định cụ thể là 62,71 triệu euro. Sau khi ra đầu thú, Hoeness đã nộp trước cho cơ quan thuế 10 triệu euro. Ngoài ra, ông cũng phải đóng 5 triệu euro để được tại ngoại sau khi có lệnh bắt giữ để điều tra. Với khoản tiền trốn thuế được tính đến hết ngày thứ hai của phiên tòa là 27,2 triệu euro, Hoeness sẽ phải bổ sung cho các cơ quan thuế thêm 17,2 triệu euro. Chưa kể các khoản phí thuê luật sư trong vụ kiện tụng... Như vậy, Hoeness không chỉ phải đối mặt nguy cơ tù tội mà còn mất một khoản tiền lớn.
Tại sao từ 3,5 lên thành 27,2 triệu euro?
Ban đầu, các công tố viên đã cáo buộc Hoeness trốn 3,5 triệu euro tiền thuế. Nhưng sau 2 phiên điều trần, số tiền Hoeness trốn thuế đã được xác định lên tới 27,2 triệu euro. Tại sao lại thế?
Ngay trong buổi điều trần đầu tiên, Hoeness thừa nhận ông trốn thuế ít nhất 18,5 triệu euro. Nhưng sau khi thu thập các tài liệu từ ngân hàng Thụy Sĩ và chứng cứ từ các nhân chứng, số tiền này được xác định là 27,2 triệu euro.
Thủ tướng Đức làm nhân chứng?
Hai ngày trước khi thú tội trốn thuế và 1 ngày trước khi tờ Stern đăng tải bài báo về tài khoản ngân hàng trốn thuế của Hoeness, chủ tịch Bayern đã có cuộc gặp thủ tướng Đức Angela Merkel tại Berlin. Theo một số người bạn của Hoeness thì trong buổi gặp này, chủ tịch của Bayern đã nói với bà Merkel về việc sẽ thú tội. Nếu đúng vậy, bà Merkel hoàn toàn có thể là một nhân chứng trong phiên tòa và giúp Hoeness chứng minh về việc ông đã có ý định tự thú từ trước khi có tác động của giới truyền thông.
Hoeness sẽ phải ngồi tù?
Ken Heidenreich, một chuyên gia luật, nhận định: “Nếu Hoeness chứng minh được rằng ông chủ động tự thú, đó là một tình tiết giảm nhẹ đáng kể. Nhưng điều đó không có nghĩa nó là yếu tố quyết định. Các thẩm phán sẽ phải cân nhắc giữa các yếu tố như tự thú, quá trình điều tra, cung cấp tài liệu, số tiền trốn thuế... của Hoeness mới có thể đưa ra một bản án phù hợp”.
Các nhà tài trợ của Bayern nói gì?
Cả 3 cổ đông lớn của Bayern là hãng sản xuất đồ thể thao Adidas, công ty bảo hiểm Allianz và hãng sản xuất xe hơi Audi đều từ chối bình luận về phiên tòa xử Hoeness. Phía Adidas vẫn cam kết sẽ duy trì các hợp đồng quảng cáo với đội bóng xứ Bavaria ít nhất tới năm 2020.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Trong 2 ngày đầu, phiên tòa tập trung làm rõ những sai phạm của Uli Hoeness. Trong đó, số tiền trốn thuế của Hoeness đã được nâng từ 3,5 triệu euro lên 18,5 triệu euro và chốt lại ở con số 27,2 triệu euro.
Trong 2 trận đấu với Arsenal tại vòng 1/8 Champions League, Bayern được hưởng tới 2 quả phạt đền (do Arjen Robben mang về) nhưng đều không tận dụng thành công.
Một cuộc khủng hoảng trên diện rộng, mang tính dây chuyền khiến Leverkusen phải đối mặt với một mùa giải thất bại toàn diện. Nhiệm vụ giành vé dự Champions League mùa tới giờ đây cũng đang rất gian nan...
Mặc dù không có một chân sút chủ lực, nhưng với lối chơi “mỗi cầu thủ đều là một tiền đạo” của HLV Pep Guardiola, Bayern Munich vẫn xác lập được kỷ lục ghi bàn mới tại Bundesliga: họ đã có 72 bàn thắng sau 24 trận ở mùa này.
Dortmund đã có được chiến thắng tối thiểu trên sân của Freiburg bằng một siêu phẩm của đội trưởng Sebastian Kehl, qua đó bảo vệ vững chắc vị trí thứ 2 trên BXH.
Sau kỳ nghỉ Đông, Dortmund đã thắng 4/6 trận (hòa 1, thua 1) và đang xếp thứ hai trên BXH lượt về. Nhưng có một thực tế không thể phủ nhận là Dortmund vẫn chưa tạo dựng được một lối chơi chắc chắn và ổn định. Trận thua Hamburg 0-3 ở vòng 22 là một minh chứng.
Wolfsburg đã làm được một nửa của bất ngờ khi vươn lên dẫn trước Bayern. Nhưng hóa ra, đó chỉ là bàn thắng chọc giận Hùm xám và là động lực cho họ vùng lên trong hiệp 2 để thắng đậm 6-1...
Trong lúc Thanh Thuý gặp chấn thương, Bích Tuyền được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đôn lên làm chủ công. Cô đã thể hiện một màn trình diễn ấn tượng và giành được danh hiệu MVP tại giải AVC Challenge Cup 2024.
Kết quả bốc thăm giải U16 Đông Nam Á 2024 đưa U16 Việt Nam vào bảng đấu khá nhẹ. Trong khi đó, U16 Thái Lan sẽ phải đối mặt với 2 đội bóng mạnh khác của khu vực.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn