Phải nhờ đến cú đá phạt của Mathieu Valbuena, ĐT Pháp mới giành thắng lợi nhọc nhằn 1-0 trước Bồ Đào Nha ở trận giao hữu rạng sáng qua. Một trận đấu mà HLV Didier Deschamps khó tìm thấy điểm sáng nào trong lối chơi tối tăm của Les Bleus.
Bàn thắng
Pháp: Valbuena (85’)
VIDEO: Bồ Đào Nha 0-1 Pháp (Giao hữu Quốc tế 2015)
AI LĨNH XƯỚNG LỐI CHƠI?
3/4 thất bại gần nhất khiến sức ép đã bao trùm lên toàn bộ thành viên của đội tuyển nước chủ nhà EURO 2016. Thêm một trận thua trên đất Bồ Đào Nha sẽ khiến ĐT Pháp lâm vào cuộc khủng hoảng toàn diện. Chính vì tâm lý tránh thua ấy, HLV Deschamps buộc phải bố trí một đội hình an toàn tại Lisbon rạng sáng qua.
Việc vẫn tung ra sân bộ đôi hậu vệ cánh từ lâu chỉ thi đấu ở mức tạm an toàn, gồm Bacary Sagna - Patrice Evra cùng Yohan Cabaye đá tiền vệ trụ, cho thấy Deschamps vẫn đang lấn cấn giữa việc có mạnh dạn thay đổi bộ mặt cho Les Bleus hay không.
Cũng chính vì sự thận trọng này của Deschamps, ĐT Pháp vẫn mắc “căn bệnh” triển khai tấn công thiếu sáng tạo bất luận kiểm soát tuyến giữa tốt nhờ hàng tiền vệ giàu sức mạnh. Khu vực trung tuyến được Blaise Matuidi (được mang băng thủ quân ở trận này) và Moussa Sissoko “bao” hoàn toàn. Đáng ra, Gà trống Gaulois có thể nhờ đó mà tấn công tưng bừng, áp đảo đối phương.
Tuy nhiên, trong suốt hiệp 1, Pháp chỉ tạo ra được cơ hội ăn bàn duy nhất từ pha kiến tạo của Antoine Griezmann dành cho Matuidi (31’). Song, tiền vệ đang khoác áo PSG lại bỏ lỡ.
Quyết định để Paul Pogba giữ vai trò thủ lĩnh tuyến giữa của Deschamps đã không mang lại kết quả như ý. Bởi Pogba cho thấy thấy anh chưa phải mẫu tiền vệ đem đến sự sáng tạo và là chất kết dính cho cho lối chơi toàn đội. Ở trận gặp Bồ Đào Nha, Pogba thường xuyên làm lỡ nhịp tấn công của đội nhà và có phong độ dưới trung bình. Có lẽ, Deschamps nên Pogba đá lùi hơn và sử dụng Valbuena thi đấu ở vị trí hộ công.
Các cầu thủ Pháp giành chiến thắng trong những hoài nghi
SƠ ĐỒ NÀO PHÙ HỢP NHẤT?
Không có nhiều nhân tố mới, nhưng Deschamps lại muốn tạo gương mặt mới cho Gà trống Gaulois bằng việc sử dụng đội hình 4-1-3-2 khi bố trí Nabil Fekir chơi cạnh Karim Benzema trên hàng công. Tuy vậy, ý đồ của chiến lược gia 47 tuổi này đã bị phá sản hoàn toàn khi Fekir dính chấn thương nặng ngay phút 14.
Sau đó, tung Griezmann vào thay và vẫn duy trì sơ đồ 4-1-3-2, nhưng ĐT Pháp vẫn chơi mờ nhạt suốt hiệp 1. Chỉ khi chuyển sang đá 4-3-3 từ hiệp 2, Les Bleus mới thực sự bừng tỉnh. Hàng loạt các cơ hội ngon ăn được tạo ra, nhưng những Griezmann (49’), Benzema (54’, 70’), Varane (72’), Pogba (81’) đều không chiến thắng được thủ thành Rui Patricio của đội chủ nhà.
Trên thực tế, các cầu thủ Pháp chỉ cho thấy điểm mạnh về tinh thần thi đấu, còn lối chơi vẫn là bài toán khó cho HLV Deschamps. Ông còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết để Les Bleus thi đấu ấn tượng và khởi sắc thời gian sắp tới. Liệu sẽ có những thay đổi nào trong trận đón tiếp Serbia tại Bordeaux giữa tuần tới?
Được HLV Carlos Dunga triệu tập trở lại ĐT Brazil chuẩn bị cho kế hoạch vòng loại World Cup 2018 có thể coi là cơ hội cuối cùng để tiền vệ Kaka chứng minh bản thân.
Có rất nhiều cái tên sáng giá cho hàng tiền vệ Brazil, trong nỗ lực cải tổ sau thất bại ở Copa America 2015 vừa qua. HLV Carlos Dunga khẳng định không cho bất kỳ cầu thủ nào có một suất nghiễm nhiên đá chính và tất cả đều phải nỗ lực hết sức để chứng minh khả năng của mình.
Trận giao hữu giữa Bồ Đào Nha và Pháp diễn ra tại Lisbon đã kết thúc với chiến thắng tối thiểu nghiêng về các vị khách. Như vậy, Bồ Đào Nha vẫn thất bại trong việc giải cơn khát chiến thắng trước người Pháp đã kéo dài suốt 40 năm, trong khi Les Bleus đã có chiến thắng đầu tiên kể từ tháng Ba năm nay.
Hai tháng trước, Chile đã xuất sắc đánh bại Argentina để giành chức vô địch Copa America 2015. Trên BXH mà FIFA công bố hôm thứ Năm, đội bóng dưới quyền HLV Jorge Sampaoli cũng vừa vươn lên thứ 8, vị trí tốt nhất trong lịch sử của họ. Trận giao hữu với Paraguay, vì vậy sẽ là cơ hội để người ta kiểm chứng sức mạnh của ông vua mới của bóng đá Nam Mỹ.
Tạm gác thất bại tại Copa America 2015 sang một bên, Brazil đang quyết tâm lấy lại thể diện và danh dự. Và trước một đối thủ yếu hơn như Costa Rica, hãy tin khúc Samba sẽ rộn ràng trở lại.
HLV Didier Deschamps đang đối mặt với áp lực nặng nề trong năm thứ ba dẫn dắt ĐT Pháp. Kết quả thi đấu không như ý của Les Bleus thời gian gần đây khiến uy tín của ông xuống dốc nghiêm trọng. Deschamps giờ đây buộc phải đánh bại Bồ Đào Nha để cứu vãn danh tiếng, nhưng đó lại là bài toán không dễ có lời giải.
Đội tuyển Mỹ vừa trải qua một mùa Hè tồi tệ, khi dừng chân ở bán kết Gold Cup 2015, giải đấu mà họ là đội chủ nhà. Đó là lý do đội quân dưới quyền HLV Juergen Klinsmann đang rất cần một chiến thắng để vãn hồi danh dự.
Người ta thường chỉ chú ý tới Lionel Messi hay Sergio Aguero, mà ít để ý rằng ĐT Argentina đang có hàng thủ bậc nhất thế giới. Cùng với sự lớn mạnh của hàng thủ, Albiceleste cũng đang xoay lối chơi theo hướng trái truyền thống.
Chiều 2/6, ĐT Việt Nam tiếp tục có buổi tập thứ 2 chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp Philippines và Iraq. Một bầu không khí thoải mái rộn tiếng cười của thầy trò HLV Kim Sang Sik đã diễn ra.
Nam Định đang đứng ở đỉnh bảng và có cơ hội lớn để giành chức vô địch V.League đầu tiên trong lịch sử của đội bóng. Tuy nhiên, khi kết quả trong chặng đường vừa qua không như ý thì nếu không cẩn thận trong chặng nước rút, thầy trò ông Vũ Hồng Việt có thể bị lật đổ phút chót.
Sự hiệu quả của tiền đạo nội thực sự là bài toán đau đầu với HLV Kim Sang Sik bởi trong thời điểm hiện tại không có một chân sút nào quá nổi bật. Vẫn câu hỏi cũ, làm gì để ĐT Việt Nam sở hữu một tiền đạo giỏi?.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn