Tương phản chiến thuật Guadiola - Enrique: Chung xuất phát, khác con đường!

Việt Cường
19:48 ngày 06-05-2015
Khi Luis Enrique được bổ nhiệm làm HLV trưởng của Barca, đã có rất nhiều người cho rằng Barca đang cố gắng quay ngược bánh xe thời gian để trở lại với thời kỳ đỉnh cao gắn liền với Pep Guardiola. Bởi giữa con đường mà Enrique và Guardiola đã và đang đi có quá nhiều điểm giao cắt. Nhưng họ đã lầm...
Tương phản chiến thuật Guadiola - Enrique: Chung xuất phát, khác con đường!
Enrique không trở lại Barca để tự biến mình thành bản sao của Guardiola, để đưa Barca trở lại với thời kỳ vàng son gắn liền với tiqui-taca. Các quan chức của đội bóng, khi quyết định đặt niềm tin vào cựu HLV Celta Vigo, cũng không có bất kỳ chút ảo tưởng nào về điều đó.

Enrique là một phần, phần quan trọng nhất, trong kế hoạch đưa Barca đi theo một con đường mới hoàn toàn. Một phần khác trong kế hoạch ấy là chiêu mộ Ivan Rakitic từ Sevilla, và Luis Suarez từ Liverpool. 

Nhận định & Bình luận trước trận Barcelona - Bayern Munich


Rakitic và Suarez đều không phải là mẫu cầu thủ “kiểu Barca” trong quan niệm của những người theo trường phái Guardiola. Cả hai đều có lối chơi trực diện, hoàn toàn không thích hợp với tiqui-taca đòi hỏi sự kiên nhẫn. Nhưng họ là những viên gạch quan trọng để Enrique lát nên một con đường mới. Con đường của ông.

Khi Guardiola trở lại Nou Camp, ông đã trở thành một con người khác. Trưởng thành hơn, cả về con người lẫn chuyên môn, sau nhiều va đập và trải nghiệm đắt giá. Trong gần 2 năm dẫn dắt Bayern, Guardiola đã có thêm rất nhiều phát kiến về mặt chiến thuật, không ngừng thử nghiệm và hoàn thiện chúng. Để giờ đây, Bayern đang là đội bóng có nhiều lựa chọn về sơ đồ và cách vận hành nhất trên thế giới. “Hùm xám” thậm chí có thể chơi với 3 hay 4 sơ đồ khác nhau trong một trận.


Tuy nhiên, khi Guardiola trở lại Nou Camp, Barca cũng đã trở thành một đội bóng khác. Không còn là đội bóng mà ông “bỏ lại” nữa. Trong hai đội bóng cùng có tên viết tắt là FCB, chính Bayern mới là đội chơi thứ bóng đá gần với tiqui-taca thời đỉnh cao nhất. Barca, trong khi đó, được đánh giá là chơi như... Real. Thay vì chờ đợi hay tạo ra khoảng trống bằng những đường chuyền qua lại, Barca chủ động giãn biên, mạnh dạn tạt bóng, phản công khi có cơ hội, và, khó tin hơn cả, ghi bàn từ những tình huống cố định.

Cách biệt về triết lý giữa Enrique và Guardiola càng được đào sâu sau khi Enrique kết thúc các thử nghiệm. Trọng tâm trong lối chơi của Barca bây giờ đặt vào hàng tiền đạo, chính xác hơn là bộ ba M.S.N. Và để bộ ba này có cơ hội thi triển khả năng một đấu một, Barca sẵn sàng “tạo điều kiện” cho đối phương tấn công. Điều này là trái ngược với quan điểm của Guardiola. Các đội bóng của Pep luôn triển khai lối chơi qua hàng tiền vệ, và nếu có thể, ông muốn kiểm soát bóng 100%. Chỉ khi đó, những nguy cơ mới hoàn toàn bị triệt tiêu.

Những bàn thắng đáng nhớ ở cuộc đối đầu Bayern - Barca


Là người tạo ra Barcelona bây giờ, Guardiola đương nhiên không vui khi chứng kiến “đứa con tinh thần” của mình thay đổi nhiều đến thế. Nhưng có thể Guardiola sẽ còn đau hơn, nếu chính những thay đổi ấy lại là vũ khí đặc biệt mà người bạn cũ Enrique ném về phía ông trong cuộc đối đầu đêm nay...

3-7-0 đấu 3-2-3-2
Có 2 trận đấu nói lên nhiều điều về quan điểm của Guardiola và Enrique. Trong trận đầu tiên, trận Chung kết FIFA Club World Cup 2011, Barca của Pep đã đè bẹp Santos 4-0 với đội hình không có tiền đạo nhưng có tới... 7 tiền vệ. Ở trận thứ hai, thuộc vòng bảng Champions League mùa này, Barca của Enrique đã đánh bại PSG 3-2 với đội hình có tới 4 tiền đạo (Pedro, Messi, Neymar, Suarez). 

Đó đều là những trận đấu mà Barca buộc phải thay đổi vì mất người (Barca 2011 mất Villa và Alexis, Barca 2014 mất Alves). Nhưng chúng cho thấy rõ ưu tiên của Enrique và Guardiola là gì.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Hàng thủ nào  cho Bayern? Hàng thủ nào cho Bayern?

    Một vấn đề chiến thuật được đặt ra trước trận gặp Barca là HLV Josep Guardiola sẽ để Bayern Munich đá với 3 hay 2 trung vệ để hóa giải hệ thống tấn công của đối thủ.

  • Chùm ảnh: Bayern lạc quan trước đại chiến với Barca Chùm ảnh: Bayern lạc quan trước đại chiến với Barca

    HLV Pep Guardiola cùng các học trò ở Bayern Munich tỏ ra rất sẵn sàng và tự tin trước trận đấu với đội bóng cũ Barca diễn ra trên sân Nou Camp vào rạng sáng mai.

  • Thiago vẫn là người của Barca nếu HLV Guardiola ở lại Nou Camp Thiago vẫn là người của Barca nếu HLV Guardiola ở lại Nou Camp

    Trong cuộc họp báo trước trận bán kết lượt đi Champions League giữa Barcelona và Bayern Munich, tiền vệ Thiago Alcantara bên phía đội khách thừa nhận anh đáng ra vẫn còn thuộc biên chế đội bóng xứ Catalan nếu HLV Pep Guardiola không rời Nou Camp để chuyển sang dẫn dắt “Hùm xám”.

  • 01h45 ngày 7/5, Barcelona vs Bayern Munich: Gió đã đổi chiều 01h45 ngày 7/5, Barcelona vs Bayern Munich: Gió đã đổi chiều

    Hơn 2 năm kể từ thất bại nhục nhã với tổng tỷ số 0-7 trước Bayern cũng ở bán kết Champions League, Barca lại gặp Hùm xám. Với sự trở lại của Pep Guardiola, màn tái ngộ sẽ lại càng đong đầy cảm xúc. Nhưng dù có Pep hay không, người Catalan vẫn đang quyết tâm đòi “nợ xấu”.

  • Lionel Messi vs Manuel Neuer: Cuộc chiến ở hai đầu thế giới Lionel Messi vs Manuel Neuer: Cuộc chiến ở hai đầu thế giới

    Bóng đá đã sản sinh ra những siêu sao như Lionel Messi để cống hiến những bàn thắng đẹp. Nhưng môn thể thao vua cũng giới thiệu những thủ thành xuất sắc như Manuel Neuer để làm đối trọng. Đêm nay, Messi và Neuer có cơ hội để một lần nữa tranh tài cao thấp.

  • Chuyên gia Guillem Balagué: “Barca là thử thách lớn nhất cho Pep” Chuyên gia Guillem Balagué: “Barca là thử thách lớn nhất cho Pep”

    Guillem Balagué là cây bút thể thao nổi tiếng người TBN. Ông chuyên viết mảng tiểu sử và là tác giả cuốn tiểu sử đầu tiên về cuộc đời Guardiola năm 2012, ấn phẩm sau đó trở thành best-seller tại TBN, Anh và Đức. Trước cuộc thư hùng Barca – Bayern, Balagué đã có bài phân tích về màn trở lại không dễ dàng của Guardiola.

  • Có Bale trên sân, Real đá như chấp người Có Bale trên sân, Real đá như chấp người

    Gareth Bale một lần nữa lại phải đón nhận những chỉ trích về phong độ kém cỏi, sau khi gây thất vọng trong trận thua 1-2 của Real Madrid trước Juventus.

  • Andres Iniesta: "Tôi không gặp lại Bayern để trả thù" Andres Iniesta: "Tôi không gặp lại Bayern để trả thù"

    Nhân cuộc tái đấu đỉnh cao giữa Barca và Bayern, báo Sport Bild (Đức) đã có cuộc phỏng vấn Andres Iniesta về mùa giải hiện tại, về màn tái ngộ HLV Pep Guardiola. Và điểm nhấn ở bài phỏng vấn này là việc tiền vệ 30 tuổi nhấn mạnh anh sẽ không ra sân gặp Bayern với tư tưởng trả món nợ thua chung cuộc 0-7 mùa 2012/13.

  • Barcelona: Di sản của Pep, đặc sản của Enrique Barcelona: Di sản của Pep, đặc sản của Enrique

    Xem Barcelona hiện tại vẫn thấy thấp thoáng những pha đập nhả kiểu tiqui-taca trước kia. Nhưng đó chỉ là một chút hương vị còn sót lại từ thời Pep Guardiola, trong lối chơi đã được “cải biên” thành công của Luis Enrique.

  • Chấm điểm Juventus 2-1 Real Madrid: Tevez rực sáng Chấm điểm Juventus 2-1 Real Madrid: Tevez rực sáng

    Kiến tạo cho Morata ghi bàn mở tỷ số, trực tiếp ấn định chiến thắng 2-1 cho Juventus trước Real Madrid, tiền đạo Carlos Tevez xứng đáng là ngôi sao sáng nhất trận thư hùng đêm qua.

  • Morata không ăn mừng khi chọc thủng lưới đội bóng cũ Real Morata không ăn mừng khi chọc thủng lưới đội bóng cũ Real

    Tiền đạo Alvaro Morata của Juventus đã từ chối ăn mừng bàn thắng mà anh ghi được vào lưới đội bóng cũ của mình là Real Madrid. Nhờ pha lập công của anh cùng quả phạt đền chuẩn xác của Carlos Tevez, Juve đã đánh bại Real với tỷ số 2-1 trên sân nhà trong trận bán kết lượt đi Champions League 2014/15.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x