World Cup từ lâu là đỉnh cao của bóng đá thế giới, nhưng khái niệm quen thuộc đó không còn đúng nữa, chí ít là theo nhận định của cựu danh thủ - cây bút uy tín Jamie Carragher (Anh).
QUY LUẬT TẤT YẾU
World Cup là giải của các đội tuyển, trong khi Champions League là giải của các CLB. Thi đấu cho đội tuyển là vinh dự, tất nhiên cũng kèm theo cơ hội tự quảng bá nếu chơi tốt ở các giải lớn như World Cup, EURO hay Copa America. Tuy nhiên, như cựu danh thủ Pháp, David Ginola từng nói, giá trị của một cầu thủ không phụ thuộc vào phong độ rực sáng ở một giải đấu. Nếu một cầu thủ thật sự có tài, anh ta sẽ biết cách tỏa sáng dù sớm dù muộn ở nhiều giải ở cấp CLB, để nâng cao giá trị của mình, qua đó kiếm được thu nhập khủng.
Các CLB bóng đá nhà nghề sẵn sàng chi mức lương cao khó tin (thậm chí như một đội “bèo” như Anzhi của Nga từng trả lương cho Samuel Eto’o tổng cộng 30 triệu euro/mùa), để lôi kéo những ngôi sao sáng nhất về với mình. Kỷ lục về chuyển nhượng ngày nay bị phá vỡ dễ dàng, nhiều đội sở hữu nhiều cầu thủ từng giữ kỷ lục về chuyển nhượng (như Real có Kaka, Ronaldo và gần đây là Gareth Bale ). Thi đấu cho CLB là bầu sữa tài chính của các cầu thủ nhà nghề, trong khi đá cho đội tuyển chỉ là vấn đề danh dự là chính. Không ít trường hợp các cầu thủ “giả vờ” chấn thương, hoặc chơi không hết sức cho đội tuyển để dành sức cho CLB.
Các đội tuyển cũng khó tập hợp nhiều cầu thủ giỏi như một CLB có thể sở hữu, bởi lý do đơn giản là đội tuyển không được phép có cầu thủ của nhiều quốc tịch. Trong khi đó, một CLB có thể có đến 15 quốc tịch, các đội tầm cỡ như Real Madrid, Chelsea, M.U, AC Milan (ngày trước) sở hữu dàn sao ngoại đa quốc tịch thượng thặng. Tất yếu, sân chơi Champions League sẽ là đỉnh cao, vì rất nhiều đội bóng mạnh với đội hình gồm rất nhiều ngôi sao thượng thặng.
Bayern Munich vô địch Champions League - Giá trị: 483,65 triệu euro
Jamie Carragher - cựu trung vệ Liverpool và Tuyển Anh, hiện là cây viết hàng đầu của Daily Mail - đặt câu hỏi: nếu phải xem một trận đấu giữa tuyển Pháp và tuyển TBN ở World Cup và một trận giữa Real Madrid và PSG ở Champions League, bạn sẽ chọn trận nào, nếu chỉ thuần túy căn cứ vào yếu tố chuyên môn? Chắc chắn sẽ có nhiều người chọn vế sau hơn vế trước.
LÀM GÌ ĐỂ... CỨU WORLD CUP?
Khí hậu khắc nghiệt buộc Qatar (chủ nhà VCK World Cup 2022) đang cùng FIFA bàn kế hoạch dời thời điểm tổ chức giải từ mùa Hè sang mùa Đông, cụ thể là dời đến thời điểm từ giữa tháng 11 đến giữa tháng 12. Theo Carragher, đây có thể là cách để World Cup bớt lép vế nếu so với Champions League.
Như đã nói ở trên, xét về mặt con người thì Champions League đã hơn hẳn World Cup. Còn nhiều yếu tố khác ủng hộ Champions League so với World Cup, trong đó đáng kể nhất là yếu tố sức khỏe.
Carragher cho rằng World Cup diễn ra vào giữa mùa bóng ở châu Âu sẽ giúp tránh tình trạng các cầu thủ kiệt sức, như trường hợp Cúp thế giới tổ chức vào tháng 6 như thường lệ. Đó là thời điểm mà mùa bóng ở châu Âu vừa kết thúc, những siêu sao như Messi hay Ronaldo vừa trải qua một mùa giải mệt nhoài, nên rất khó đạt phong độ cao. Ở World Cup 2010 tại Nam Phi, điển hình là Messi và Rooney đã gây thất vọng, Ronaldo cũng khá mờ nhạt. Kaka cũng không khá hơn bao nhiêu.
Tây Ban Nha vô địch World Cup - Giá trị: 562 triệu euro
Carragher cho rằng Ronaldo và Messi đều có khả năng được so sánh với Diego Maradona về sự vĩ đại, nhưng sở dĩ Ronaldo và Messi không thành công ở World Cup bằng Maradona là vì mật độ thi đấu hiện nay cao hơn thời của Maradona.
Carragher còn lấy một ví dụ là từ kinh nghiệm thi đấu của chính anh. Khi tuyển Anh đến Đức dự VCK World Cup 2006, Carragher đã mệt nhoài vì mùa bóng của anh bắt đầu từ ngày 13/7/2005. Cầu thủ này phải thi đấu 70 trận cho Liverpool, trước khi cùng Tam sư đến với World Cup 2006. Carragher thú nhận: “Khi tuyển Anh thi đấu với Bồ Đào Nha ở tứ kết Cúp thế giới 2006, tôi không còn nhấc chân lên nổi thì làm sao ra sân chơi bóng với khả năng chỉ khoảng 70%, chứ không dám nói 100% phong độ?”.
Carragher cho rằng World Cup 2022 nếu được tổ chức vào mùa đông tại Qatar, sẽ giúp các cầu thủ tránh bị bào mòn thể lực, hơn nữa điều kiện khí hậu thuận lợi sẽ giúp họ có sức khỏe tốt để thi đấu tốt hơn. Carragher không muốn những chuyện tương tự xảy ra như mình đã phải trải qua ở VCK World Cup 2006, khi hầu hết các tuyển thủ Anh (trong đó có David Beckham) đều rất mệt mỏi, phải được các bác sĩ, chuyên gia vật lý trị liệu và chuyên gia y tế chăm sóc liên tục.
World Cup đang trở thành gánh nặng với nhiều ngôi sao hàng đầu, những người thường chú trọng Champions League và CLB của mình hơn đội tuyển, vì một lẽ là rất nhiều người (ví dụ Dwight Yorke thời đỉnh cao ở M.U) không có cơ hội giành thành tích cao ở đội tuyển, nên càng phải dồn sức cho CLB, tức tăng giá trị cho Champions League.
Đội nào cao giá hơn?
Theo trang web chuyên về chuyển nhượng Transfermarkt, giá trị của đội hình đội tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010 là 562 triệu euro, trong khi giá trị của đội hình Bayern Munich vô địch Champions League 2013 là 483,65 triệu euro.
Sir alex ferguson: “Trình độ cấp CLB cao hơn tuyển”
Cựu HLV của M.U là Sir Alex Ferguson khẳng định Champions League hay hơn World Cup vì trình độ của Champions League cao hơn, chất lượng các trận đấu tốt hơn hẳn và còn vì các đội bóng có cơ hội chuẩn bị tốt hơn. Đó cũng là lý do mà Sir Alex thích làm HLV cho CLB hơn là cho đội tuyển.
Thu nhập Champions League cao hơn
Số khán giả xem một trận chung kết World Cup có thể lên gần 1 tỷ người, nhưng số khán giả xem một trận chung kết Champions League chỉ cỡ 300 triệu. Tuy nhiên, về thu nhập thì World Cup kém Champions League. Một đội vô địch Champions League có thể thu về tổng cộng 100 triệu euro, trong khi đội vô địch World Cup số tiền ít hơn nhiều.
Tiền vệ Wesley Sneijder: “Vô địch World Cup khó hơn”
Wesley Sneijder từng thổ lộ thích Champions League hơn World Cup, vì World Cup diễn ra 4 năm/lần, trong khi Champions League là từng năm một. Cơ hội vô địch World Cup cũng khó hơn, bản thân Sneijder từng nếm trải kinh nghiệm này khi đội Hà Lan của anh thất bại ở chung kết Cúp thế giới 2010 trong khi cùng năm đó, anh đăng quang cùng Inter Milan ở Champions League.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
HLV Arsene Wenger cho rằng, Atletico Madrid hoàn toàn có thể gây bất ngờ tại đấu trường Champions League năm nay giống như những gì Dortmund đã làm được ở mùa giải trước.
Màn ra mắt tuyệt vời của Adnan Januzaj trên sân Sunderland khiến Man United ngay lập tức điền tên cầu thủ trẻ này vào đội hình tham dự Champions League.
Sẽ là rất khó khăn để Pep Guardiola có thể cùng với Bayern Munich giành được những thành tích giống Jupp Heynckes đã làm được vào mùa giải năm ngoái. Nhưng HLV người Tây Ban Nha cần phải chứng tỏ bản lĩnh của mình để vượt qua những thách thức mới tại đây.
Ở châu Âu không chỉ có Bayern Munich bắt đầu chơi bóng theo kiểu Barcelona. Tại Paris rạng sáng qua, PSG vùi dập Benfica bằng thứ triết lý bóng đá bắt nguồn từ Nou Camp: cầm bóng là tất cả.
Pep Guardiola được Jorge Valdano ví là “Steve Jobs của bóng đá”. Tuy nhiên, không phải ai cũng tin Guardiola sẽ thích ứng nhanh và thành công ở Bayern Munich. Vốn thuộc mẫu người làm nhiều hơn nói, Guardiola đang dần chứng minh ông chính là lựa chọn lý tưởng của nhà ĐKVĐ châu Âu.
Mới đây, UEFA đã quyết định bổ sung án phạt đối với HLV Juergen Klopp của Dortmund thêm 1 trận. Như vậy, ở trận gặp Arsenal vào ngày 22/10 tới, Klopp vẫn sẽ phải theo dõi trận đấu trên khán đài.
Thua Bayern 1-3 không đơn thuần là một thất bại, mà là cả một bài học cho Man City về bóng đá tổng lực, thứ nghệ thuật mà nửa Xanh thành Manchester đang theo đuổi. Nhưng trước hết, sự bất lực của Man City trước Hùm xám một lần nữa khẳng định: Tại Champions League, họ chỉ là chú hổ giấy không hơn.
Lượt trận thứ hai vòng bảng Champions League chứng kiến những đội bóng lớn như Real Madrid, Arsenal hay Bayern Munich bay cao cùng các ngôi sao của mình.
Đêm thứ Ba và thứ Tư vừa qua, lượt trận thứ hai vòng bảng Champions League 2013/2014 đã diễn ra với những trận đấu bất ngờ và kịch tính.Cùng Bongdaplus.vn điểm lại những diễn biến đáng chú ý nhất của loạt trận này.
Cựu trung vệ Jamie Carragher đã chỉ trích MU thậm tệ sau thất bại tan nát trước Crystal Palace. Nhưng ông cũng cho rằng việc Quỷ đỏ mất suất dự cúp châu Âu có thể là điều tốt.
Chứng kiến Lionel Messi đang quậy tung MLS, cựu ngôi sao người Anh, Joey Barton đã đưa ra quan điểm khác thường về Messi khi cho rằng tiền đạo Inter Miami “đã được biến đổi gen”.
Tiền vệ Bruno Fernandes bất ngờ không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của MU ở thất bại 0-4 trước Crystal Palace tại Premier League rạng sáng nay (7/5).
Thất bại 0-4 trước Palace khiến MU phải chịu hàng loạt cột mốc đáng quên. Trong đó, có một thống kê tệ nhất trong lịch sử tham dự Premier League của Quỷ đỏ.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn