Martino vẫn tìm... Messi

Trần Hòa
06:07 ngày 25-06-2015
Ai cũng thấy, sự thành bại của Argentina ở Copa America 2015 sẽ được quyết định bởi phong độ của Lionel Messi. Nhưng lúc này HLV Gerardo Martino vẫn chưa biết cách giúp vũ đoàn Tango tìm được Messi thần thánh như trong màu áo CLB Barca.
Martino vẫn tìm... Messi

THÀNH BẠI DO MESSI
Thực tế ở cả ĐT Argentina lẫn CLB Barca, cứ HLV nào phát huy được hết khả năng của Messi, đội bóng của họ sẽ có thành công. Tính từ khi Leo trở thành trụ cột, Albiceleste đã liên tiếp đại bại ở Copa America 2007, Copa America 2011 và đặc biệt World Cup 2010. Và đó đều là giải đấu mà Messi thi đấu mờ nhạt, không bằng một phần nhỏ khả năng thực sự của anh. 

Còn tại World Cup 2014, HLV Alejandro Sabella thiết lập được đội hình đủ sức phục vụ Messi, trao toàn quyền trên sân cho anh. Lập tức, Leo đã tỏa sáng và Argentina vào tới trận chung kết, chỉ thiếu một chút may mắn để lên ngôi vô địch.

Con đường đến với bóng đá của Messi



Còn tại Barca, minh chứng cho việc HLV thất bại khi không phát huy được hết khả năng của Messi liên quan tới chính Martino. Hẳn mọi người còn nhớ, Martino từng dẫn dắt Barca ở mùa 2013/14. Và đó là mùa duy nhất Barca trắng tay kể từ năm 2008 tới nay. Đó cũng là mùa mà Messi vừa chơi tệ nhất, vừa ghi ít bàn nhất trong 5 mùa gần đây (41 bàn). Còn ở các mùa còn lại, Barca đều thành công ở những mức độ khác nhau, khi các đời HLV biết cách phát huy tối đa Messi, từ Pep Guardiola, Tito Vilanova và gần nhất là Luis Enrique.

Giống như khi dẫn dắt Barca ở mùa 2013/14, HLV Martino cũng đang loay hoay trong nhiệm vụ kích hoạt tối đa sức mạnh của Messi. Như đã biết, sau World Cup 2014, Messi lại đang thể hiện hình ảnh khá nhạt nhòa trong màu áo Albiceleste như những giải đấu bết bát trước đó. Tại Copa America 2015, anh mới ghi được 1 bàn và không có nổi pha kiến tạo nào, bất kể luôn chơi hết mình. Để rồi, Argentina tại vòng bảng vừa rồi đã không có màn trình diễn và kết quả như kỳ vọng, phải nhờ may mắn và những khoảnh khắc lóe sáng kịp thời của một vài ngôi sao khác mới giành được ngôi đầu bảng đấu.

MARTINO CẦN THAY ĐỔI
Vấn đề của HLV Martino không phải ông không muốn xây dựng đội hình và lối chơi để phát huy hết khả năng của Messi, mà là không biết cách làm. Việc Martino dập khuôn sơ đồ 4-3-3 của Barca với Argentina từ khi tiếp quản đã cho thấy ông đánh giá cao Messi như thế nào. Tuy nhiên, Martino mới chỉ xây dựng được sơ đồ đội hình theo Messi, chứ chưa thiết lập được lối chơi và đặc biệt những cầu thủ phù hợp để đá cạnh anh. Đây mới là yếu tố quan trọng nhất, chứ không phải sơ đồ thế nào!


Cụ thể, cũng là 4-3-3 như ở Barca, nhưng tại ĐT Argentina, hầu hết cầu thủ đá quanh Messi đều thuộc mẫu cầu thủ thích thể hiện, không có xu thế hoặc không được chỉ đạo phục vụ Messi triệt để, như Di Maria, Banega, Aguero và đặc biệt Pastore - tiền vệ luôn muốn làm “nhạc trưởng” trên sân. 

Tại World Cup 2014, HLV Sabella thực tế không áp dụng sơ đồ phù hợp với Messi, cụ thể là 4-2-3-1, song hầu hết số cầu thủ mà ông bố trí đá cạnh Messi đều là mẫu cần mẫn, như Mascherano, Lavezzi, Biglia hay Higuain. Ngay cả Aguero và Di Maria cũng được chỉ đạo hỗ trợ Messi, chứ không chơi tự do như hiện tại. Điều này giải thích tại sao HLV Sabella từng phớt lờ Tevez và Pastore trong kỷ nguyên của ông.

HLV Martino cần phải có những điều chỉnh để giúp Messi thăng hoa hết tầm. Một khi Messi đạt tới phiên bản tốt nhất như tại Barca mùa vừa rồi, sứ mệnh chinh phục Copa America 2015 của Argentina sẽ đơn giản hơn rất nhiều!

“Messi-Argentina” chỉ bằng một nửa “Messi-Barca”
Sau khi tỏa sáng tại World Cup 2014, Messi lại chơi dưới sức trong màu áo Argentina dưới thời HLV Martino. Phong độ và sự hiệu quả của anh lại chỉ bằng khoảng một nửa so với ở Barca từ đó đến nay.


CON SỐ
3 Ngoài 1 bàn tại Copa America 2015, Lionel Messi cũng chỉ có 3 pha lập công khác dưới kỷ nguyên HLV Gerardo Martino, đều trong khuôn khổ giao hữu.
4 Messi là cầu thủ chuyền bóng nhiều thứ 4 của Argentina tại vòng bảng Copa America 2015 (187), xếp sau cả Mascherano (234), Otamendi (232) lẫn Garay (217).
17 Messi là cầu thủ chăm sút nhất tại Copa America 2015, khi đã có tới 17 tình huống dứt điểm, song chỉ 6 lần đi trúng đích (tương đương 35%) và ghi được 1 bàn (6%). 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x