NHÌN LẠI THẤT BẠI CỦA BRAZIL TẠI WORLD CUP 2014
Mặt trái của Selecao “liên hiệp quốc”!
Brazil vẫn đứng đầu trong số các “cường quốc xuất khẩu cầu thủ bóng đá”. Ngay trong đội hình dự World Cup 2014, Selecao cũng là một đội bóng liên hiệp quốc, khi các cầu thủ của họ chinh chiến ở 9 quốc gia: Anh, Tây Ban Nha, Đức, Italia, Pháp, Ukraine, Nga cho đến Canada và… Brazil.
Tuy nhiên, chất kết dính và tinh thần vì màu cờ sắc áo của các tuyển thủ Brazil lại không cao như tại các kỳ World Cup trước đây vì hai lẽ.
Thứ nhất, sau khi vắt kiệt sức cho các giải VĐQG hàng đầu châu Âu, các vũ công samba không đủ sức tiếp tục khiêu vũ ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Thứ hai, World Cup 2014 có quá ít cầu thủ thi đấu trong nước trong màu áo ĐT Brazil. So với các kỳ World Cup trước đây, Selecao tại Brazil 2014 có tuyển thủ chinh chiến ở nhiều quốc gia nhất. Chỉ có 4 cầu thủ chơi ở giải quốc nội, nhưng duy nhất Fred được ra sân thì đá đấm chẳng ra sao.
Trong khi đó, tại World Cup 1994, 1998 hay 2002, những giải đấu mà Brazil đều vào tới chung kết (trong đó có 2 lần đăng quang), số tuyển thủ thi đấu tại giải nội địa lần lượt là 9, 11 và 12 người. Thậm chí, số các giải VĐQG của tuyển Brazil tại các kỳ Cúp Thế giới này cũng thấp hơn rất nhiều năm 2014. Cụ thể: 2002 có 5, 1998 có 6 (Italia, Nhật Bản, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Brazil) và 1994 có 6 (Nhật Bản, Đức, Pháp, Italia, Tây Ban Nha và Brazil).
Xem ra, xuất khẩu cầu thủ càng mạnh, thì ảnh hưởng không tốt lên Selecao càng lớn.
Nguồn Bongdaplus
- 60:00 Bình luận: U23 Việt Nam cần tránh điều gì trước U23 Iraq - Tỉnh ngộ về U23 Indonesia
- 05:38 HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hãy để quá khứ ngủ yên, hy vọng U23 Việt Nam sẽ làm nên lịch sử trước Iraq'
- 03:13 VIDEO bàn thắng U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia: 2-2, pen: 10-11
- 02:04 Xem trọn vẹn 24 cú sút luân lưu kinh điển giúp U23 Indonesia tạo địa chấn
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn