Triển vọng của lứa u19 HAGL - Arsenal JMG

Chuyên gia Trần Duy Long: “Hy vọng lứa U19 HAGL sẽ tiến xa”

Lứa cầu thủ U19 do Học viện bóng đá HAGL Arsenal - JMG đào tạo đã gây ấn tượng sâu đậm trong thời gian gần đây, đặc biệt là với chức vô địch giải U21 Quốc tế báo Thanh Niên 2014 đầy thuyết phục trước U21 Thái Lan.
Chuyên gia Trần Duy Long: “Hy vọng lứa U19 HAGL sẽ tiến xa”
Hơn 1 năm trở lại đây, họ đã thi đấu khá thành công trong màu áo U19 Việt Nam khi đều lọt vào 3 trận chung kết ở 3 giải đấu. Thời điểm này, lứa cầu thủ trên chuẩn bị bước ra đấu trường chuyên nghiệp. Những thử thách nào đang chờ đợi? BĐ&CS đã  phỏng vấn chuyên gia bóng đá Trần Duy Long quanh vấn đề này.

Chuyên gia Trần Duy Long

ĐÂY LÀ THỜI ĐIỂM PHẢI ĐÁ ĐỈNH CAO

- Thưa ông, trong bóng đá, người ta nói lứa tuổi 19 là đã coi như “tốt nghiệp”, không phải “đào tạo” nữa?

+ Đấy là điều chắc chắn. Cầu thủ 19 tuổi là đã hoàn toàn có thể thi đấu đỉnh cao. Chẳng những vậy, họ phải thi đấu đỉnh cao ở độ tuổi này, chứ không thể tiếp tục học hỏi, thi đấu cọ sát mãi. Với tôi, khái niệm “cầu thủ trẻ” chỉ dùng để chỉ các cầu thủ từ 17 tuổi trở xuống. Và có rất nhiều cầu thủ mới 18-19 tuổi đã thi đấu rất thành công ở những trận địa đỉnh cao thật sự. Nhiều lắm.

- Thử thách nào đang chờ đợi lứa cầu thủ U19 HAGL ở giai đoạn trước mắt?

+ Tổng quát thì đấy là một môi trường bóng đá thật sự. Cụ thể thì đấy chính là V.League. Nó khác xa các giải giao hữu, các trận đấu mang tính chất “trình làng”, hoặc các giải đấu tuy là chính thức nhưng vẫn gắn liền với cấp độ trẻ. Trong một môi trường bóng đá thật sự, sẽ có nhiều đối thủ khác nhau, với những cách chơi khác nhau. 

Sẽ có áp lực. Sẽ có cơ man tình huống va chạm. Sẽ có những điều kiện thi đấu khắc nghiệt như mặt sân xấu, trời mưa to hay nắng gắt. Đặc biệt là trong một môi trường bóng đá thật sự, tính đối kháng sẽ rất cao. Vấn đề không chỉ là các cầu thủ thể hiện năng lực của mình ra sao mà còn phải đối phó như thế nào trước những lối chơi nhằm chống lại sự thể hiện của họ. Đấy mới là thách thức lớn.

- Kỹ thuật cơ bản mà ai cũng cho là rất tốt sẽ là thuận lợi to lớn khi các cầu thủ U19 bước ra V.League. Nhưng vấn đề hòa nhập của họ sẽ như thế nào?

+ Đấy là việc của các HLV. Khi tuyển chọn một cầu thủ thuộc lứa U19 này vào đội của mình thì HLV đội ấy hẳn nhiên đã phải cân nhắc thật kỹ xem cầu thủ ấy có phù hợp với nhu cầu của đội hay không, khả năng phối hợp với các cầu thủ xung quanh ra sao. Kỹ thuật cơ bản tốt là một chuyện. Nhưng điều quan trọng là khả năng vận dụng kỹ thuật để ứng chiến với các tình huống sống động trong môi trường bóng đá quyết liệt thật sự. Đấy là điều còn phải chờ xem tiếp.

ĐỪNG LO LẮNG VẤN ĐỀ TRƯỜNG PHÁI

- Người ta luôn nghi ngờ khả năng hòa nhập của các cầu thủ Barcelona khi họ chuyển sang một đội bóng khác, do lối chơi của Barca và cách đào tạo của lò La Masia khác biệt hẳn so với các đội còn lại. Liệu cầu thủ của U19 HAGL sẽ gặp vấn đề tương tự?

+ Tôi không nghĩ như vậy. Ở đẳng cấp cao của bóng đá châu Âu, vấn đề trường phái là rất rõ ràng. Lò La Masia đào tạo cầu thủ trước tiên là để Barcelona sử dụng. Các lò trẻ của Feyenoord, Tottenham... cũng vậy. V.League nói riêng cũng như bóng đá Việt Nam nói chung, chưa phân hóa thành nhiều trường phái. 

Thậm chí bóng đá Việt Nam chẳng thuộc về trường phái nào. Vậy nên không cần đặt ra vấn đề cầu thủ do đội này đào tạo thì có hòa nhập được với đội khác hay không. Tất cả đều tùy thuộc vào khả năng của cầu thủ và nhu cầu của đội bóng trong từng trường hợp cụ thể.

- Nhiều người cho rằng HLV Guillaume Graechen giống như một giáo viên tiểu học, không thể dạy mãi bọn trẻ của mình đến cấp độ đại học?

+ Ý kiến này nhiều người cũng đã nói rồi. Quan điểm của tôi là nếu HLV Graechen muốn tiếp tục cầm quân trong một môi trường bóng đá thật sự, tính cạnh tranh cao hơn, thì cứ tạo cơ hội cho ông chứng tỏ năng lực của mình. Đấy thật ra là việc của đội bóng. 

HLV Graechen cần có lực lượng hỗ trợ ra sao, hoặc đội bóng cần chuẩn bị phương án ra sao trong trường hợp cần thay Graechen, đấy đều là những vấn đề bình thường trong bóng đá chuyên nghiệp. Và đấy là những vấn đề thực tế đối với bất cứ HLV nào, chứ đâu riêng gì Graechen.

Chỉ có thành công trên đấu trường đỉnh cao mới chứng minh được năng lực thực sự của U19 HAGL

- Ông nghĩ thế nào với giả định là lứa U19 hiện nay sẽ được tiếp tục duy trì. Họ sẽ ra nước ngoài để tập huấn liên tục, sẽ thi đấu ở SEA Games…?

+ Môi trường tập huấn và các trận đấu giao hữu vẫn không phải là bóng đá đỉnh cao thật sự. Khi thi đấu thật thì dù chỉ là SEA Games (dành cho lứa tuổi U23) đi nữa, một đội bóng vẫn phải có cầu thủ này lớn hơn, già dặn hơn, kinh nghiệm hơn so với cầu thủ khác. Phải có thủ lĩnh, có người dẫn dắt trên sân... Xét về chuyên môn mà nói, một đội bóng chỉ gồm hẳn một thế hệ sàn sàn như nhau và chưa bao giờ thi đấu ở giải VĐQG thì khó thành công trong loại hình “bóng đá thực”. Thế mới nói V.League rất cần thiết đối với lứa U19 HAGL này.

- Ông dự đoán thế nào về tương lai của các cầu thủ này?

+ Trước mắt, lứa cầu thủ này đã có nền tảng kỹ thuật hoàn hảo và do vậy, tôi hy vọng sẽ được thấy họ tiến xa. Sự trưởng thành của thế hệ này là làn gió mới tuyệt vời, có ý nghĩa tích cực với bóng đá Việt Nam. Tôi cũng mong sao bóng đá Việt Nam trong tương lai sẽ có thêm nhiều lứa trẻ có kỹ thuật tốt như vậy.

- Xin cám ơn những trao đổi của ông!

Hành trình ra đời Học viện HAGL - Arsenal JMG cho đến nay

Tháng 3-4/2007: Tuyển sinh đợt 1

Tháng 9/2007: Khánh thành Học viện

Ngày 10/10/2007: Khai giảng khóa học đầu tiên, giai đoạn 2007-2014

Từ 2/6 đến 4/7/2009: Tuyển sinh đợt 2

Tháng 3/2011: Chuyển sang chu kỳ huấn luyện mới từ chân trần sang sử dụng giày đinh

Tháng 6/2011: Lần đầu xuất ngoại tập huấn, tại Thái Lan

Tháng 11/2011: Tập huấn tại Ai Cập

Tháng 10/2012: Tập huấn tại châu Âu (Bỉ, Pháp và Anh)

Tháng 12/2012: 4 cầu thủ Công Phượng, Tuấn Anh, Đông Triều và Xuân Trường sang tập luyện cùng đội trẻ U18 Arsenal 2 tuần

Tháng 3/2013: Tham dự giải bóng đá quốc tế Sanix Cup tại Nhật Bản (Xếp hạng 6/16 đội)

Từ 4/6 đến 22/7/2013: Tuyển sinh đợt 3

Tháng 9/2013: Giành danh hiệu Á quân giải U19 Đông Nam Á tại Indonesia 

Tháng 10/2013: Giành ngôi nhất bảng F vòng loại và đoạt vé tham dự giải U19 châu Á 2014

Tháng 1/2014: Tham dự giải U19 Quốc tế 2014 - Cúp NutiFood tại TP.HCM (Đứng thứ Tư)

Tháng 3/2014: Tập huấn tại Anh và Bỉ

Tháng 6/2014: Tập huấn tại Nhật Bản

Tháng 8/2014: Giành danh hiệu Á quân giải U22 Đông Nam Á - Cúp Nhà Vua Brunei 

Tháng 9/2014: Giành danh hiệu Á quân giải U19 Đông Nam Á 2014 - Cúp NutiFood tại Hà Nội (thua U19 Nhật Bản 0-1)

Tháng 10/2014: Vòng bảng giải U19 châu Á 2014 tại Myanmar 

Tháng 10/2014: Vô địch giải U21 Quốc tế - báo Thanh Niên 2014 tại Cần Thơ (thắng U21 Thái Lan 3-0)

Thành tích của đội U19 qua 4 giải chính thức, thành tích trước các đội ĐNÁ

Giải U19 Đông Nam Á tại Indonesia

+ Vòng bảng: 

Thắng Lào 1-0; 

Thắng Brunei 6-1; 

Thắng Myanmar 3-1; 

Thắng Indonesia 2-1; 

Thắng Malaysia 1-0.

+ Bán kết: Thắng Thái Lan 3-2.

+ Chung kết: Hòa 0-0 và thua 6-7 trong loạt sút luân lưu trước U19 Indonesia

- Vòng loại giải U19 châu Á 2014: 

Thắng Đài Loan 6-1 

Thắng Hong Kong 5-1

Thắng Australia 5-1

Giải U22 Đông Nam Á - Cúp Nhà Vua Brunei

+ Vòng bảng: 

Thắng U21 Singapore 4-0 

Thua U21 Malaysia 0-2 

Thắng U19 Indonesia 3-1 

Hòa U21 Brunei 2-2 

Thắng U21 Campuchia 3-0

+ Bán kết: Thắng U21 Thái Lan 1-0.

+ Chung kết: Thua U19 Myanmar 3-4 

Giải U19 châu Á 2014: 

Thua Hàn Quốc 0-6 

Thua Nhật Bản 1-3 

Hòa Trung Quốc 1-1

Giải U21 Quốc tế - báo Thanh Niên 2014

+ Vòng bảng:
 
Thắng U21 Malaysia 2-1

Thua U21 Sydney 1-2

+ Bán kết: Hòa 0-0 và thắng 4-3 trong loạt sút luân lưu trước U21 Việt Nam

+ Chung kết: Thắng U21 Thái Lan 3-0

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • U19 HAGL - Arsenal JMG: Thành bại trước mắt  chỉ là tạm thời U19 HAGL - Arsenal JMG: Thành bại trước mắt chỉ là tạm thời

    Cách đây khoảng chục năm, Ipswich thắng Southampton trong trận chung kết Cúp FA Trẻ. Ở lứa tuổi 18 trở xuống, có lẽ Cúp FA Trẻ cũng là đấu trường danh giá hàng đầu thế giới, chẳng khác gì chiếc cúp FA trong bóng đá đỉnh cao.

  • U19 HAGL - Arsenal JMG: Đã xuất hiện sự đa dạng cần thiết U19 HAGL - Arsenal JMG: Đã xuất hiện sự đa dạng cần thiết

    Sự “lên chân” đều đặn qua từng trận đấu, từng giải đấu của các cầu thủ thuộc Học viện HAGL - Arsenal JMG (dù trong màu áo U19 Việt Nam hay U19 HAGL, dù ở giải mời hay giải chính thức) là điều đã được thể hiện rất rõ.

  • Hậu vệ Nguyễn Xuân Thành: Hành trình trở thành đôi chân bạc Hậu vệ Nguyễn Xuân Thành: Hành trình trở thành đôi chân bạc

    Từ một cầu thủ tưởng như “vứt đi” sau khi dính vào scandal thuốc lắc, nhưng hậu vệ Nguyễn Xuân Thành đã vụt sáng đứng dậy bằng ý chí, nghị lực phi thường của mình. Bây giờ thì Thành “xì-po” đã thay đổi hoàn toàn, trở thành một con người chín chắn, một hậu vệ được đánh giá có “đôi chân bạc tỷ”.

  • Từ thành công của U19 HAGL - Arsenal JMG: Tìm cách nhân rộng mô hình Từ thành công của U19 HAGL - Arsenal JMG: Tìm cách nhân rộng mô hình

    Phải thừa nhận ông Đoàn Nguyên Đức đã có một hướng đi riêng xuất sắc và đến bây giờ thì hướng đi ấy đang tỏ ra thành công. Nhưng cũng phải nhìn nhận thực tế: đội U19 này là của HAGL hoặc HAGL - Arsenal JMG.

  • Derby Manchester: Từ trận cầu vài triệu bảng đến nửa tỉ bảng Derby Manchester: Từ trận cầu vài triệu bảng đến nửa tỉ bảng

    Tài xế xe bus của Man United ngồi trên băng ghế dự bị của Man City, trong khi trên sân là 10 cầu thủ “cây nhà lá vườn” và chỉ một ngoại binh: Đó là derby Manchester trước khi kỷ nguyên của Sir Alex Ferguson bắt đầu. Derby của hòa bình và hữu nghị. Derby thuở hàn vi.

  • Derby Manchester: Vừa đá derby, vừa tán dóc với... đối thủ Derby Manchester: Vừa đá derby, vừa tán dóc với... đối thủ

    Tony Gidman là cầu thủ được Man City mua từ… Man United chỉ một tuần trước khi derby Manchester vào tháng 10/1986 diễn ra. Gidman đã bỏ qua lời đề nghị từ AEK Athens để chuyển đến Man City: “Có vài lời đề nghị dành cho tôi nhưng tôi đã nhận một cuộc gọi từ Jimmy Frizzell (HLV của Man City khi ấy)”.

  • VĐV nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo: Giành HCB Asiad cho người cha mắc bạo bệnh VĐV nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo: Giành HCB Asiad cho người cha mắc bạo bệnh

    Trước Asiad 2 tháng, Bùi Thị Thu Thảo đã xác định sẵn tinh thần ở nhà cổ vũ cho các đồng đội. Thế nhưng với cú tung mình xuất sắc trên hố nhảy xa trong một buổi chiều mưa tầm tã, Thu Thảo trở thành Á quân ngoài dự kiến. Thậm chí suýt chút nữa, tài năng 22 tuổi này đã có hẳn một tấm HCV như một món quà đặc biệt dành tặng cho người cha đau yếu.

  • Ca sĩ Duy Mạnh: "Bóng đá cho tôi sự trải nghiệm chân thực" Ca sĩ Duy Mạnh: "Bóng đá cho tôi sự trải nghiệm chân thực"

    “Bóng đá, ngoài vai trò là cách giải trí ưa thích hàng đầu còn là nguồn cung cấp những câu chuyện chân thực, những cảm xúc, những chất liệu để tôi viết lên những ca khúc” - Nhạc sĩ kiêm ca sĩ Duy Mạnh đã trải lòng với phóng viên BĐ&CS khi câu chuyện “chạm mạch” vào đề tài bóng đá.

  • Chuyện mưu sinh kỳ lạ của 3 nhà vô địch thể thao khuyết tật Châu Á: Chiến thắng cả tật nguyền và cơm áo gạo tiền Chuyện mưu sinh kỳ lạ của 3 nhà vô địch thể thao khuyết tật Châu Á: Chiến thắng cả tật nguyền và cơm áo gạo tiền

    Họ vừa làm rạng danh thể thao cùng tinh thần Việt với tư cách những nhà vô địch Asian Para Games 2014, thậm chí kình ngư Võ Thanh Tùng còn đoạt 5 HCV.

  • Cựu danh thủ Đinh Thế Nam (CLB Quân Đội): Gã lãng du ở chợ Sắt Cựu danh thủ Đinh Thế Nam (CLB Quân Đội): Gã lãng du ở chợ Sắt

    Không biết tự bao giờ, các đồng đội đã gọi cựu tiền vệ Đinh Thế Nam là Nam “chợ”. Cái biệt danh của người con đất Cảng gắn liền với ngôi chợ Sắt nổi tiếng, dường như đã quyện vào ông. Nhưng trớ trêu ở chỗ, quê hương Hoa phượng đỏ không phải là mảnh đất lành với cựu cầu thủ CLB Quân đội này.

  • “M.U nên dùng Fellaini” “M.U nên dùng Fellaini”

    Khi mùa chuyển nhượng chưa kết thúc, HLV Louis van Gaal thông báo với một số cầu thủ M.U rằng họ có thể ra đi nếu tìm được địa chỉ mới. Marouane Fellaini nằm trong số đó, nhưng anh không đi vì... không ai muốn mua. Đương nhiên, Fellaini không nằm trong kế hoạch của HLV Van Gaal.

  • Điểm tin 28/4: Arsenal chiêu mộ sao 100 triệu euro, Messi lại tỏa sáng rực rỡ Điểm tin 28/4: Arsenal chiêu mộ sao 100 triệu euro, Messi lại tỏa sáng rực rỡ

    Điểm tin 28/4 - Messi lại tỏa sáng giúp Inter Miami trụ vững ngôi đầu - Salah ám chỉ 'vấn đề lớn' nếu công khai vụ căng thẳng với Klopp - Ten Hag phản ứng với fan sau pha thay người 'đi vào lòng đất' - Sheffield United xuống hạng tại Premier League 2023/24 - Jadon Sancho lập kỷ lục - Kane chính thức đi vào lịch sử Bundesliga - Arsenal muốn chiêu mộ sao 100 triệu euro

  • HLV Hoàng Anh Tuấn: ‘Cầu thủ U23 Việt Nam về CLB có được đá nhiều không?’ HLV Hoàng Anh Tuấn: ‘Cầu thủ U23 Việt Nam về CLB có được đá nhiều không?’

    Khép lại VCK U23 châu Á 2024 với việc cùng U23 Việt Nam vào tứ kết, HLV Hoàng Anh Tuấn hy vọng đồng thời trăn trở về việc cầu thủ U23 Việt Nam sẽ ra sao khi trở về CLB chủ quản. Ông mong họ được thi đấu nhiều hơn.

  • FC Online ra mắt 'VAR bóng đá' FC Online ra mắt 'VAR bóng đá'

    Đến hẹn lại lên, mỗi mùa giải khi đi đến giai đoạn nước rút thì người hâm bóng đá lại sôi sục vì những trận cầu tâm điểm mang tính quyết định. Đi cùng với đó, không tránh khỏi những màn “VAR chạm” nảy lửa trên khắp các diễn đàn như FC Online.

  • Saka cảnh báo Arsenal sau thất bại của Liverpool Saka cảnh báo Arsenal sau thất bại của Liverpool

    Bukayo Saka đã cảnh báo các đồng đội ở Arsenal rằng họ không thể mắc sai lầm như Liverpool trong trận derby Bắc London vào tối nay.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x