TTCN mùa Hè 2013: Mua cho đẹp, không phải cho đủ!

Chiêu Văn
14:49 ngày 09-09-2013
Những chữ ký danh tiếng là ưu tiên trong kỳ chuyển nhượng mùa hè của các CLB hàng đầu châu Âu, chứ không phải nâng cấp các vị trí còn yếu trong đội hình.
TTCN mùa Hè 2013: Mua cho đẹp, không phải cho đủ!
Những đội bóng lớn đều tìm cách theo đuổi các siêu sao tên tuổi, bất chấp việc trong đội hình của họ còn nhiều lỗ hổng lớn. Việc cầu thủ chơi ở vị trí nào, hay thậm chí là có thể ra sân hay không, không còn quan trọng nữa. Nếu như tư duy thông thường là tìm ra những điểm yếu trong đội hình và tìm cách vá víu, thì giờ đây ưu tiên là anh ta có đủ nổi tiếng hay không.

Neymar có giúp Barcelona mạnh hơn không? Chắc chắn là như thế. Nhưng liệu ngôi sao người Brazil có thể giúp đội vô địch La Liga giải quyết những vấn đề ở hàng thủ? Không sai, sự phụ thuộc quá lớn vào Lionel Messi là lý do quan trọng khiến họ bị Bayern Munich đè bẹp ở bán kết Champions League mùa trước, nhưng yếu tố quyết định vẫn là Barca quá kém ở tuyến sau.

Real Madrid đáp lại hợp đồng Neymar bằng cách phá kỷ lục thế giới để mua Gareth Bale. Tuy nhiên, chữ ký đó đồng nghĩa với việc HLV Carlo Ancelotti không có ai dự bị cho Karim Benzema ngoại trừ Alvaro Morata sau khi đã để Gonzalo Higuain sang Napoli. Cũng đã có những trao đổi về việc đẩy Cristiano Ronaldo lên đá tiền đạo, nhưng việc tiền vệ người BĐN có cái tôi rất lớn chấp nhận nhường vị trí ưa thích của mình cho Bale vẫn là một dấu hỏi lớn.


Ronaldo có nhường vị trí ưa thích cho Bale hay không là dấu hỏi

Ở Anh, M.U ít ra đã tỏ ra lý trí. Dù Marouane Fellaini được đưa về vào ngày cuối cùng của mùa chuyển nhượng, anh là sự giải tỏa sau hàng loạt thất bại trong việc theo đuổi những tiền vệ trung tâm của Quỷ đỏ, từ Cesc Fabregas tới Ander Herrera. Milan thì không cân nhắc chuyên môn nhiều như thế khi đưa trở lại Kaka sau 4 năm xa cách.

Cầu thủ người Brazil tới San Siro không mất phí, nhưng liệu anh có thể chơi ở trung tâm hàng thủ, vị trí mà Milan đang thực sự cần? Vốn đã có một đội hình với sức mạnh tấn công rất tốt, CLB 7 lần vô địch châu Âu lẽ ra phải tăng cường cho tuyến sau, khi các hậu vệ của họ đã chơi rất mơ hồ ở những trận gặp các đối thủ yếu Hellas Verona và Cagliari.

HLV Arsenal Arsene Wenger cũng đã hết lời ca ngợi ngôi sao mới của ông Mesut Ozil từ Real Madrid. Nhưng nhiều người sẽ đặt câu hỏi tại sao ông lại không bỏ ra số tiền đó để có Gonzalo Higuain, nhất là khi Arsenal đã có hàng tiền vệ khá đông đúc, còn chân sút của họ Oliver Giroud tuy chơi khá ổn định, vẫn cần một người thay thế hoặc đá cặp đáng tin cậy. Đó là chưa kể bảng đấu Champions League khó khăn mà Arsenal lọt vào, có mặt Borussia Dortmund, Napoli và Marseille.


Arsenal chiêu mộ Oezil dù đã có một hàng tiền vệ đông đúc

Không chỉ những đội chi tiêu tằn tiện như Arsenal, mà cả những nhà giàu như PSG cũng có thói quen mua sắm không vì mục đích chuyên môn. PSG tiếp tục một mùa hè mua sắm vô tội vạ, nhưng rồi khi kỳ chuyển nhượng khép lại, họ vẫn tỏ ra rất yếu ở vị trí hậu vệ phải, nơi cả Christophe Jallet và Gregory van der Wiel đều không mang lại sự an tâm, đội vô địch Ligue 1 lại tung ra 64 triệu euro để đưa về Edinson Cavani, dù đã có chân sút số 1 giải đấu Zlatan Ibrahimovic.

Tiếp theo, Bayern Munich đã chi tiêu không cần thiết vào Thiago Alcantara, khiến Luiz Gustavo trở thành người thừa trong các kế hoạch của Pep Guardiola. Đội vô địch Champions League có quá nhiều tiền vệ kiến tạo, nhưng lại không tìm được người thay thế cho Mario Gomez.

Từ đó có thể thấy rằng những người chiến thắng thực sự về chuyên môn trong mùa hè là Juventus, Borussia Dortmund, Napoli và Tottenham, những đội chi tiền vào những khu vực cần thiết và xây dựng được một đội hình có chiều sâu và cân bằng hơn so với mùa giải trước. Tất nhiên, điều đó không đảm bảo họ sẽ chiến thắng, nhưng ít ra thì vẫn còn những đội hành động theo lý trí và vì bóng đá, chứ không phải lao vào những hào quang vô nghĩa.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x