Dele Alli: “Tôi không thay đổi phong cách, nhưng có thể thay đổi CLB”

Vịnh San
09:25 ngày 14-06-2017
Hai năm trước, Dele Alli còn chơi ở League One trong màu áo MK Dons. Bây giờ, anh là ngôi sao được săn đón nhiều nhất trên thế giới. Điều gì đã dẫn tới sự thay đổi chóng mặt này? Hãy nghe Alli giải thích trong cuộc phỏng vấn mới đây.
Dele Alli: “Tôi không thay đổi phong cách, nhưng có thể thay đổi CLB”

Hành trình “khó tin nhưng có thật”

“Chúa ơi, sao nhiều người ở đây thế?”, Dele Alli thốt lên khi bước vào phòng futsal ở trung tâm St George’s Park, nơi có khoảng một chục nhà báo chờ sẵn. Tuy nhiên, rất nhanh chóng, bằng sự tự tin vốn có đã giúp anh tỏa sáng tại Premier League, tiền vệ của Tottenham thoải mái kể lại hành trình của mình, mà anh mô tả là “khó tin nhưng có thật”.

Đã có rất nhiều sự kiện xảy ra trong 2 năm qua. Từ một cầu thủ chơi ở League One, Alli vụt biến thành ngôi sao hàng đầu Premier League, 2 năm liền giành giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa của PFA và tham gia vào 44 bàn thắng (ghi bàn và kiến tạo) - nhiều hơn tổng thành tích kết hợp của 3 huyền thoại Frank Lampard, Paul Scholes và Steven Gerrard khi ở tuổi 21.

“Khi nó xảy ra, có những lúc tôi vẫn không thể tin nổi đây là sự thật. Vốn tôi không nghĩ rằng thành công sẽ đến sớm”, Alli nói, “Nhưng mọi thứ vẫn cứ diễn ra và tôi thử lý giải nó. Rõ ràng tôi đã tập luyện chăm chỉ một thời gian dài và đưa ra các quyết định chính xác. Vì vậy, đây là thành quả đáng tin cậy”. 


“Tôi đã học được nhiều điều ở League One, giải đấu mà tôi tham gia từ khi còn rất trẻ (16) và có những cầu thủ tuyệt vời khiến người khác phải tự hỏi, tại sao họ không lại chơi ở Premier League? Tôi cũng nhận thức rõ, mình còn rất nhiều thời gian để không đốt cháy giai đoạn. Các đồng đội giúp tôi cải thiện khả năng mỗi ngày thông qua các buổi tập luyện. Vì vậy, tôi không vội vã ra đi và bỏ ngoài tai những lời mời gọi (từ Liverpool hay Newcastle)”. 

“Khi quyết định tới Tottenham, tôi biết rằng đã đến thời điểm thích hợp”, anh chia sẻ, “Tôi đã hoàn thành mọi thứ ở MK Dons và đến lúc thử thách bản thân ở Premier League. Cũng phải nói rằng tôi khá may mắn khi được trao cơ hội ở Spurs, thay vì bị mang cho mượn”. 

“Tôi sẽ rời Tottenham nếu cần thiết”

Ưu điểm của Alli là sự tự tin, nhưng anh không kiêu ngạo. Bất chấp thành công ngoài mong đợi, cầu thủ của Tottenham vẫn cho rằng, cần phải tiếp tục hoàn thiện bản thân. “Như đã thấy, mùa thứ 2 ở Premier League đã không dễ dàng với tôi (chỉ ghi 3 bàn trong 4 tháng đầu mùa giải 2016/17) bởi các đối thủ hiểu tôi hơn”, Alli cho biết, “Tôi phải điều chỉnh lối chơi một chút, thông minh hơn trong kiểm soát bóng và không ngừng tăng cường thể lực”. Tuy nhiên, tiền vệ bị Mauricio Pochettino mô tả là “ương bướng” nhấn mạnh, sẽ không thay đổi phong cách, vốn bị cho là quá nóng nảy và vô kỷ luật. 

Hồi tháng 2, anh bị lên án với cú tắc bóng thô bạo nhắm vào Brecht Dejaegere của Gent tại Europa League. Cuối mùa 2015/16, Alli nhận án treo giò 3 trận vì hành vi phi thể thao với Claudio Yacob của West Brom. Anh thừa nhận đó là “sai lầm”, tự hứa “sẽ không lặp lại” và coi đó là “bài học lớn”. “Nó thật kinh khủng và tôi hối hận ngay sau hành động đó để lập tức nói lời xin lỗi. Tôi không bao giờ ra sân để gây tổn thương cho một ai đó”, tiền vệ 21 tuổi tâm sự. 

Alli thừa nhận tấm thẻ đỏ tại Europa League giúp anh trưởng thành hơn trong hành trình hoàn thiện mình
Alli thừa nhận tấm thẻ đỏ tại Europa League giúp anh trưởng thành hơn trong hành trình hoàn thiện mình

“Tôi biết có nhiều ý kiến trái chiều về vấn đề này, nhưng đó là con người tôi. Tôi đã quá quen với rắc rối hay các cuộc tranh cãi. Những điều này trở thành một phần trong các trận đấu của tôi và không có lý do để thay đổi”.

“Có nhiều con đường khác nhau để đi, không có đúng sai tuyệt đối”, Alli giải thích, “Khi còn nhỏ, tôi đã không khỏe mạnh như những đứa trẻ cùng trang lứa và thường phản ứng mạnh mẽ để không bị bắt nạt trên sân. Tôi cũng hay mất bình tĩnh. Những lúc như thế, HLV Dan Micciche (của đội trẻ MK Dons) lại lôi tôi ra khỏi sân và ném vào phòng hối cải”.  

Không thay đổi phong cách, nhưng CLB thì sao, liệu Alli có sớm rời Tottenham trước cám dỗ từ các đội bóng lớn ở châu Âu? “Mọi người thường nghĩ quá nhiều về điểm đến mà bỏ qua cuộc hành trình. Tôi không như vậy”, anh cho biết, “không biết nơi mà mình sẽ thuộc về trong tương lai, nhưng bây giờ, tôi cố gắng tận hưởng khoảng thời gian ở Spurs. Tôi sẽ đi nếu cảm thấy cần thiết phải làm vậy”. 

Alli xuất sắc thế nào?  


Với 44 lần tham gia vào bàn thắng trong 2 mùa qua, thành tích của Alli chỉ kém Harry Kane, Diego Costa, Alexis Sanchez, Romelu Lukaku, Jamie Vardy và Sergio Aguero. Điều đáng nói là anh đá tiền vệ, trong khi những người kia là chân sút ở chủ lực ở đội bóng của họ. Ngoài ra các thống kê của Alli cũng rất ấn tượng.

Giá trị của Alli tăng 27 lần sau 28 tháng
Vào tháng 2/2015, Tottenham chỉ mất 5 triệu bảng để có Alli từ MK Dons. Hiện tại, theo định giá vừa công bố của trung tâm nghiên cứu CIES, tiền vệ 21 tuổi có giá trị 136,9 triệu bảng, cao gấp 27 lần. Anh là cầu thủ giá trị thứ 2 thế giới, chỉ sau Neymar (185,9 triệu) và cao hơn cả Messi (133,9 triệu) hay Ronaldo (99,2 triệu). 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x