M.U đã thuyết phục thành công Zlatan Ibrahimovic cập bến Old Trafford, nhưng vấn đề khiến HLV Jose Mourinho đau đầu lúc này chính là việc sắp xếp vị trí thi đấu cho cầu thủ người Thụy Điển.
M.U thường chơi với sơ đồ 4-3-3 dưới thời của HLV Louis van Gaal trước khi chiến lược gia người Hà Lan bị sa thải. Với sự có mặt của Zlatan, sơ đồ này hoàn toàn có thể phát huy tác dụng hơn hẳn mùa trước, bởi khi đó M.U sở hữu một tiền đạo cắm đúng nghĩa.
Anthony Martial không phải là mẫu tiền đạo cắm, chân sút người Pháp chỉ phát huy hết khả năng của mình khi được bố trí đá lệch cánh trái. Bên cánh đối diện, nếu M.U nhanh chóng hoàn tất thương vụ Henrikh Mkitaryan, đó sẽ là miếng ghép cuối cùng cho hàng công của đội chủ sân Old Trafford.
Sự xuất hiện của Ibrahimovic gần như chấm dứt cơ hội đá cắm của Wayne Rooney và nhiều khả năng vị trí ở mùa giải tới mà anh nắm giữ sẽ là ở hàng tiền vệ, với nhiệm vụ phân phối bóng.
Sơ đồ 4-2-3-1
Về cơ bản, sơ đồ này cũng không quá khác biệt so với 4-3-3. Ibrahimovic tiếp tục được đá cắm, cao nhất trên hàng công, vị trí anh quen thuộc trong suốt sự nghiệp thi đấu của mình. Sơ đồ này giúp hàng công của M.U mạnh hơn, với sự hỗ trợ của 3 tiền vệ công đá phía sau Ibrahimovic. Martial và Mkitaryan ở 2 cánh, trong khi Juan Mata nhiều khả năng được bố trí đá hộ công.
Tuy vậy, chiến thuật này sẽ khiến hàng tiền vệ của M.U mỏng người hơn. Michael Carrick, Morgan Schneiderlin và Bastian Schweinsteiger phải cạnh tranh một suất đá cặp cùng Rooney. Trong trường hợp này, mẫu tiền vệ đánh chặn như Schneiderlin có lẽ sẽ được HLV Mourinho ưa dùng hơn.
Sơ đồ 4-3-1-2
Trong trường hợp không chiêu mộ được Mkitaryan, HLV Mourinho có thể sử dụng sơ đồ 4-3-1-2 với cặp tiền đạo Martial - Ibrahimovic. Đá hộ công cho bộ đôi này là đội trưởng Rooney.
Ở hàng tiền vệ, bộ ba Ander Herrera - Carrick và Schneiderlin có thể sẽ là lựa chọn của chiến lược gia Bồ Đào Nha. Khi đó, sức mạnh tuyến giữa là điều mà M.U hoàn toàn có thể yên tâm cho mặt trận phòng ngự từ xa.
Việc có được sự phục vụ của Ibrahimovic theo dạng miễn phí có thể coi là thành công của M.U. Tuy nhiên, chân sút người Thụy Điển chuẩn bị bước sang tuổi 35 và lại thi đấu ở môi trường giàu sức mạnh như Ngoại hạng Anh, có lẽ anh sẽ không thể hoạt động với cường độ liên tục. Do đó, những vệ tinh xung quanh mà đặc biệt là Martial chắc chắn sẽ được yêu cầu hoạt động rộng với mục đích quấy phá, thu hút hậu vệ đối phương, tạo khoảng trống cho Ibra.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Trung vệ Jan Vertonghen của ĐT Bỉ đã phải tạm biệt EURO 2016 sau khi các bác sỹ xác nhận, anh phải nghỉ thi đấu 2 tháng vì chấn thương mắt cá chân. Điều này đồng nghĩa với việc Vertonghen cũng sẽ phải bỏ lỡ giai đoạn đầu tiên ở Ngoại hạng Anh 2016/17 cùng CLB Tottenham.
Chelsea đã “cướp” thành công Michy Batshuayi từ tay Crystal Palace, khi “Gà trống” tin chắc rằng đã sở hữu tiền đạo trẻ người Bỉ. Đây không phải là lần đầu tiên Chelsea hớt cầu thủ ngay trước mũi các CLB khác.
Ngay sau khi đăng tải video tập luyện trước thềm mùa giải, tiền đạo Memphis Depay (M.U) đã nhận được không ít phản ứng trái chiều từ người hâm mộ Quỷ Đỏ.
Tầm nhìn của các HLV Anh chỉ đi xa được một tuần, trong khi đó để thành công, người ta phải nhìn xa 1 năm. Người Anh cũng hiếm khi sáng tạo ra một con đường mới, mà chỉ rập khuôn thành công gần nhất của một đội tuyển. Đó là lý do HLV Anh luôn thất bại.
“Cướp” cầu thủ ngay trước mũi các đội bóng khác dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong sự định danh của Chelsea. Michy Batshuayi, tiền đạo người Bỉ hiện đang khoác áo Marseille, là cái tên mới nhất trong danh sách những món hàng... cướp được của đội chủ sân Stamford Bridge.
HLV Zinedine Zidane đã yêu cầu BLĐ Real Madrid nhanh chóng liên hệ với Leicester City để hỏi mua tiền vệ người Pháp, N'Golo Kante trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè.
BLĐ Liverpool vừa thông báo họ đã chiêu mộ thành công tiền đạo Sadio Mane tới từ Southampton với mức phí chuyển nhượng 30 triệu bảng theo hợp đồng thời hạn 5 năm.
Sir Jim Ratcliffe từng nói về kế hoạch 3 năm để giúp MU khôi phục vị thế tại bóng đá Anh, song thời gian thực tế chắc chắn cần nhiều hơn thế. Man City đã vô địch Premier League chỉ sau 3 năm rưỡi đổi chủ. Nhưng để tạo ra sự thống trị tuyệt đối như hiện nay, họ phải có một tầm nhìn dài hạn hơn rất nhiều, lên đến cả thập kỷ.
Quỷ đỏ thành Manchester cũng có một chức vô địch tại Premier League mùa này. Đó là chức vô địch… về chấn thương. Theo số liệu thống kê, tại Ngoại hạng Anh 2023/24, MU gặp nhiều chấn thương nhất với tổng cộng 61 ca chấn thương cá nhân và bỏ lỡ hơn 200 trận. Và ban huấn luyện đội chủ sân Old Trafford sẽ cần làm gì với đội ngũ y tế để cải thiện thể lực, tình trạng chấn thương của các cầu thủ ở mùa giải mới?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn