Pep Guardiola: Vị thần Thor của bóng đá châu Âu

Hoàng Việt Hoàng Việt
18:00 ngày 15-10-2017
Pep Guardiola giống như thần Thor của bóng đá châu Âu, với cây búa khổng lồ luôn sẵn sàng tạo ra sấm sét và giông bão giáng vào đối thủ của mình để bảo vệ bóng đá đẹp.
Pep Guardiola: Vị thần Thor của bóng đá châu Âu
Trong thần thoại Bắc Âu, Thor chính là vị thần sấm sét và bảo vệ loài người, luôn mang trong mình cây búa khổng lồ. Cây búa ấy nặng tới mức chỉ mình thần có thể sử dụng, dù đôi khi chính nó khiến Thor phải lệ thuộc và mất tự chủ. Thần đem tới những cơn dông bão, cưỡi trên cỗ xe dê thần và mọi thứ đều cháy rụi ở bất kì nơi nào thần đi qua.

Pep Guardiola chính là thần Thor của bóng đá châu Âu. Kể từ khi dấn thân vào nghiệp cầm quân, Guardiola mang trong mình sứ mệnh bảo vệ bóng đá đẹp trước sự thực dụng đang xâm lấn môn thể thao vua, giống như cách thần Thor chiến đấu vì loài người. Guardiola cần “những cây búa khủng” để đạt được mục đích đó, từ Barcelona với Lionel Messi tới Bayern Munich, đội bóng số một nước Đức hay Man City với những ngôi sao tấn công thượng thặng.

Đôi khi, Guardiola bị chê bai là “kẻ ăn hôi vĩ đại”, bị cho là người sống lệ thuộc vào sự xuất chúng của Messi hay chẳng cần làm gì ở một Bayern vốn đã thống trị Bundesliga. Thế nhưng, chẳng phải Thor cũng cần cây búa để tạo ra giông bão và sấm sét đó sao? Guardiola đã nhờ và sử dụng tài năng của các học trò để nhiều lần tạo ra những trận cầu hủy diệt tương tự như cách Man City đánh bại Stoke City 7-2 vào đêm qua.

Mùa giải đầu cầm quân tại Barca, ở trận Siêu kinh điển đầu tiên của bản thân trên sân Bernabeu vào tháng 5/2009, đoàn quân Guardiola đã phá tan sào huyệt của đại kình địch bằng chiến thắng 6-2. Guardiola đóng vai trò gì trong chiến thắng đó? Theo Marti Perarnau, người chắp bút cho tự truyện của Guardiola, HLV người Tây Ban Nha đã ở lỳ trong phòng làm việc đêm trước trận đấu để suy nghĩ về việc sử dụng vũ khí sắc bén nhất Messi nhằm xuyên thủng sự liên kết của bộ đôi trung vệ Real, Christoph Metzelder và Fabio Cannavaro.

Guardiola đã sử dụng Messi ở vai trò số 9 ảo trong chiến thắng hủy diệt trước Real
Guardiola đã sử dụng Messi ở vai trò số 9 ảo trong chiến thắng hủy diệt trước Real

Guardiola đã căn dặn Messi: “Ngày mai ở Madrid, tôi muốn cậu bắt đầu ở bên cánh như thường lệ. Nhưng ở thời điểm tôi đưa ra dấu hiệu, tôi muốn cậu rời cánh và di chuyển và không gian tôi sẽ chỉ cho bạn”. Ở trận đó, Messi đã được sử dụng như một số 9 ảo và làm bất ngờ hệ thống phòng ngự của Real. Messi chính là người bấm bóng kỹ thuật cho Henry ghi bàn mở tỷ số. Bản thân anh cũng có được cú đúp bàn thắng giúp Barca đánh bại Real  6-2.

Đó không phải là chiến thắng đậm duy nhất của Barca ở mùa 2008/09 đó nhưng đánh bại Real với tỷ số như vậy ngay trên sân Bernabeu là sự khẳng định mạnh mẽ của Guardiola. Với “cây búa” trong tay, ông có thể giúp đội bóng của mình quét sạch bất cứ đội nào có ý định chơi tử thủ. Jose Mourinho, kẻ đại diện của lối chơi thực dụng đã nếm thất bại cay đắng “bàn tay nhỏ” trên sân Nou Camp vào cuối tháng 11/2010. 

Sang Bayern, những chiến thắng đậm đến với đội bóng của Guardiola như một điều tất nhiên, bởi Hùm xám xứ Bavaria sở hữu lực lượng vượt trội so với phần còn lại của Bundesliga. Bayern từng hủy diệt Bremen 7-0, Wolfsburg 6-1, ở mùa 2013/14, Hamburger 8-0, Roma 7-1 ở mùa 2014/15, Hamburger 5-0, Dortmund 5-1 hay Arsenal 5-1 ở mùa 2015/16.

Guardiola cùng Bayern tạo ra rất nhiều chiến thắng hủy diệt
Guardiola cùng Bayern tạo ra rất nhiều chiến thắng hủy diệt

Mùa đầu tiên của Guardiola ở Anh, mọi chuyện khó khăn hơn rất nhiều bởi Guardiola không có trong tay đội hình ưng ý và các đối thủ cũng mạnh hơn rất nhiều. Nhưng bước sang mùa này, khi Guardiola được cung cấp hơn trăm triệu bảng để tân trang “cây búa” của mình, Man City của HLV người Tây Ban Nha đang hủy diệt tất cả. 

Với chiến thắng 7-2 trước Stoke đêm qua, Man City thống trị Ngoại hạng Anh sau 8 vòng với 7 chiến thắng vào 1 trận hòa, ghi 29 bàn và lọt lưới 4 bàn. Trang thống kê Opta cho biết Man City là đội bóng ghi nhiều bàn nhất sau 8 vòng ở giải đấu hàng đầu nước Anh trong vòng 122 năm qua. Chỉ Everton (mùa 1894/95) với 30 bàn là có thành tích tốt hơn Man City.  

Guardiola đã chứng minh bóng đá đẹp luôn có đất sống trong thời đại mà sự thực dụng thành tích được đặt lên hàng đầu. Và với hàng công xuất sắc ở Man City hiện tại, Guardiola “Thor” sẵn sàng đánh bại mọi đối thủ để “vệ đạo”. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x