Dublin, dị nhân ở MU nhờ... gãy chân

KỲ LÂM
14:13 ngày 27-03-2024
Dion Dublin là gương mặt truyền hình quen thuộc với khán giả Anh kể từ khi từ giã sự nghiệp cầu thủ vào năm 2008. Tuy nhiên, anh ta đã trở thành một “huyền thoại” của Premier League bằng việc khoe một bí mật với HLV Alex Ferguson ngay ở cuộc họp báo ra mắt MU.

- Ơ, thưa ngài, cái mũ hơi to quá. Và tôi biết mình là người da đen nhưng, không phải tất cả người da đen đều đội mũ bóng chày. Tuy nhiên, tôi có một thứ rất khủng…

- Trật tự và mỉm cười trước ống kính đi. Cậu nên giúp tôi có nhiều bàn thắng thì tốt hơn.

Đó là đoạn hội thoại giữa tân binh Dion Dublin và Sir Alex Ferguson vào mùa Hè 1992 khi ra mắt MU, đội bóng mà anh chỉ cống hiến đúng 12 trận trước khi chuyển sang thi đấu lâu dài cho Coventry, Aston Villa và Norwich, nơi Dublin giải nghệ vào năm 2008. Và thứ rất khủng mà tiền đạo này nhắc tới là... "cậu bé" của anh.

Đoạn trò chuyện kỳ cục ấy chỉ là một trong những minh chứng cho thấy, Dublin là một dị nhân thực sự. Chính HLV Alex Ferguson cũng ghi nhận việc Dublin đã góp phần - dù nhỏ bé - kiến tạo nên đế chế MU tại Premier League. Không phải bằng những bàn thắng như ông yêu cầu, mà nhờ việc bị… gãy chân.

Dion Dublin gia nhập MU ngày 7/8/1992 với bản hợp đồng trị giá 1 triệu bảng. Thời đó, thương vụ Dublin là một quyết định bất ngờ của Ferguson, khi MU đã mất khá nhiều thời gian theo đuổi Alan Shearer. Ngay ở trận ra mắt, Dublin là người ghi bàn duy nhất trong phút bù giờ tại trận đấu giữa MU và Southampton. 

Tuy nhiên, vào ngày 2/9, trong chiến thắng 1-0 của MU trước Crystal Palace ngay trên sân Old Trafford, Dublin đã bị gãy chân và phải nghỉ 6 tháng. Do chấn thương của Dublin, MU đành phải ký hợp đồng với Eric Cantona - cầu thủ sau đó trở thành huyền thoại bất tử của MU, người đá cặp hay nhất với Mark Hughes thời bấy giờ.

HLV Ferguson và Dublin trong màn ra mắt năm 1992

Dublin sau đó nói trên kênh ESPN Classic: “Đó là trận đấu đầu tiên của tôi trên sân Old Trafford. Sau khi bóng lăn được 60 phút, tôi cảm thấy chân trái như rụng rời sau một cú tắc bóng từ phía sau. Phải nói rằng, MU phải cám ơn tôi vì cái chân gãy này. 

Nếu không có nó, MU không thể thu hái được nhiều vinh quang đến như thế vậy. Nếu không có nó, MU không bao giờ ký hợp đồng với Eric Cantona. Ngay khi anh ấy đến, mọi người đã chào đón rất nồng nhiệt. Cantona có tố chất của một thiên tài. Anh ấy quá giỏi, có thể chơi bóng được bằng cả hai chân. 

Đó là mẫu người MU mà thực sự cần lúc bấy giờ. Tất cả đều biết, Cantona chính là gương mặt đã đặt nền móng cho thời kỳ thống trị của MU tại Premmier League. Có lẽ chính vì thế mà tôi đã được đặc cách trao huy chương vàng của nhà vô địch giải đấu”.

Tấm huy chương mà Dublin nhắc đến cũng rất ly kỳ. Số là, cũng trong mùa giải đó, MU đã giành được chức vô địch Premier League đầu tiên, cũng là chức vô địch Anh kể từ năm 1967, dưới triều đại HLV Ferguson. 

Dublin không ra sân đủ 10 trận trong mùa giải đó và theo luật của bóng đá Anh, anh không nhận được huy chương. Tuy nhiên, cuối cùng Dublin cũng được trao thưởng tấm huy chương quý giá đó do mọi người đánh giá cao đóng góp của Dublin cho MU. 

Bên cạnh đó, Dublin cũng không ngớt lời ca ngợi cách quản trị nhân sự của Sir Alex: “Nhìn những gì ông ấy chăm sóc những Cantona hay Ronaldo, bạn sẽ thấy Ferguson là HLV giỏi nhất. Đó là những nhân cách lớn và khó có thể hòa nhập được với đồng đôi. Người có khả năng bắt tay họ kết nối với với các cầu thủ khác chỉ có thể là Alex Ferguson”.

Tuy nhiên, sau đó ở Quỷ đỏ đã có sự xuất hiện một “dị nhân” khổng lồ khác: Zlatan Ibrahimovic.

Zlalan Ibrahimovich trong một khoảnh khắc khá nhạy cảm

Ibra chuyển đến Old Trafford vào mùa Hè 2016 và ngay lập tức tạo ra ảnh hưởng cho đội bóng của Jose Mourinho, với 26 bàn thắng sau 35 lần ra sân trên mọi đấu trường. Cầu thủ người Thụy Điển trước đây được mệnh danh là “Big Man” do chiều cao gần 2m.

Tờ The Sun đưa tin: “Zlatan rõ ràng là một anh chàng to lớn và bây giờ có vẻ từ ‘to lớn’ được dùng theo một nghĩa khác. Các cầu thủ MU gọi anh ta là Big Man như một trò đùa về ‘hàng họ’ của anh ta. Những người khác thường quấn khăn tắm sau khi tắm, còn Zlatan khỏa thân đi lại. Anh ta rất tự tin và thật dễ hiểu tại sao”.

Quay trở lại với Dublin, sau khi giải nghệ vào năm 2008, Dublin đã quyết định chuyển hướng sang thế giới giải trí và truyền hình. Năm 2015, anh trở thành MC trên các chương trình của BBC Sport và Sky Sports. 

Vào tháng 8/2021, Dublin đã lọt vào vòng chung kết của BBC Celebrity Master Chef. Thậm chí, anh còn đóng phim khi tham gia 238 tập phim truyền hình Homes Under The Hammer. Chưa hết, Dublin còn có quãng thời gian dài 8 tháng chung sống cùng một người rất nổi tiếng - minh tinh điện ảnh Jason Statham.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Góc check VAR: Didier Drogba, ‘voi rừng’ từ sân cỏ đến chốn phòng the Didier Drogba, ‘voi rừng’ từ sân cỏ đến... chốn phòng the

    Biệt danh “voi rừng” đủ nói lên thể lực, phong cách thi đấu máu lửa, đầy sức mạnh của Didier Drogba. Càng đáng nói hơn khi cựu tiền đạo Chelsea còn không ít dịp thể hiện độ khỏe vô đối… trên giường.

  • Góc check VAR: Thomas Gravesen tẩn Robinho, đấm gãy răng Ronaldo 'béo' Góc check VAR: Thomas Gravesen tẩn Robinho, đấm gãy răng Ronaldo 'béo'

    Thomas Gravesen được người hâm mộ biết đến như một gã dị hợm, chỉ thích nói chuyện bằng nắm đấm và luôn bày đủ trò điên khùng trên sân tập. Khi đến Real Madrid, tiền vệ người Đan Mạch như kẻ lạc loài giữa dàn sao thượng hạng Galacticos.

  • Jese Rodriguez, vì tinh tú điên khùng của lò Real Madrid Jese Rodriguez, vì tinh tú điên khùng của lò Real Madrid

    Jese Rodriguez đã giành chức vô địch Champions League cùng Cristiano Ronaldo tại Real Madrid. Anh ta là sản phẩm của lò đào tạo danh tiếng này, và cũng là cầu thủ chất lượng. Nhưng cuộc sống hoang dã, cuồng loạn, điên khùng ngoài sân cỏ đã biến anh ta thành một kẻ thất nghiệp, du thủ du thực

  • Góc check VAR: Bộ mặt quỷ dữ của Makelele Góc check VAR: Bộ mặt quỷ dữ của Makelele

    Để đảm bảo thương vụ đến Real Madrid hoàn tất, Claude Makelele từng không từ thủ đoạn nhằm được rời Celta Vigo. Sự nhẫn tâm của cựu cầu thủ này cũng thể hiện rõ qua đời sống tình cảm, khi anh từng bị đề nghị 5 tháng tù treo vì hành hung bạn gái dã man. Makelele còn khiến vợ cũ phẫn uất tới mức cố tự tử nhưng bất thành.

  • Góc check VAR: Yaya Toure khởi nghiệp tú ông bất thành Góc check VAR: Yaya Toure khởi nghiệp tú ông bất thành

    Ít ai ngờ một cựu danh thủ từng được khen là người đàn ông của gia đình và là hình mẫu cho giới trẻ như Yaya Toure lại có sở thích tình dục quái đản. Thậm chí, anh còn tính khởi nghiệp bằng nghề môi giới mại dâm nhưng… bất thành.

  • Góc check VAR: Michael Owen bị nghiện ảnh nóng Michael Owen, quả bóng vàng nghiện phim đen

    Trong số những cầu thủ đạt đỉnh danh vọng, chủ nhân Quả Bóng Vàng 2004 Michael Owen có cuộc sống khá tẻ nhạt. Cựu tiền đạo Liverpool khá kín tiếng, không phá phách, ăn chơi sa đọa như nhiều đồng nghiệp khác. Tuy nhiên, hẳn nhiều người sẽ bất ngờ khi biết Owen thích xem ảnh nóng và chat tục.

  • Chelsea đã đỡ vụ Ashley Cole bắn người bằng súng như thế nào? Góc check VAR: Chelsea đã đỡ vụ Ashley Cole bắn người bằng súng như thế nào?

    Thật không may cho Ashley Cole và Chelsea, những gì diễn ra trong ngày 20/2/2011 không phải là tưởng tượng của ai đó mà lại là một vụ bê bối được xuất hiện trên trang nhất của nhiều tờ báo.

  • Góc check VAR: Deco lộ sở thích ‘chơi some’ bệnh hoạn Deco và sở thích tình dục bệnh hoạn

    Khi còn thi đấu, Deco từng là một tay chơi khét tiếng. Dù anh rất giỏi “chùi mép”, nhưng đi “ăn vụng” lắm cũng có ngày gặp chuyện. Có lần, sao của Barca bị camera quay lén ghi lại hình ảnh đã “chơi some” cùng gái làng chơi.

  • Con quỷ háo sắc Avram Grant và bà vợ kinh dị 'Con quỷ háo sắc' Avram Grant và bà vợ kinh dị

    Avram Grant từng gây tiếng vang khi giúp Chelsea trở thành á quân Champions League 2007/08. Nhưng về đời tư, HLV này là một con quỷ háo sắc. Bà vợ Tzofit của Grant cũng thật xứng lứa vừa đôi vì những trò thô bỉ trước công chúng.

  • Không nhiều quỷ kế không phải là Jose Mourinho Góc check VAR: Không nhiều quỷ kế không phải là Jose Mourinho

    Jose Mourinho đã có buổi nói chuyện thành công với toàn đội trước cuộc đụng độ Champions League của Chelsea với Bayern Munich năm 2005. Đó không phải là một cuộc nói chuyện bình thường bởi ông bị cấm xuất hiện trên sân đấu do dính án cấm chỉ đạo 2 trận tại Champions League.

  • Góc check VAR: Cassano tàn tạ vì 'mây mưa' với 700 phụ nữ Góc check VAR: Cassano tàn tạ vì 'mây mưa' với 700 phụ nữ

    Antonio Cassano có lẽ là cầu thủ hoang dã nhất làng túc cầu, khi từng tiết lộ đã ngủ với khoảng 700 cô gái. Sự buông thả và lối sống xa hoa này đã hủy hoại sự nghiệp của ngôi sao từng được mệnh danh là "viên ngọc của Bari".

  • Maddison và ký ức 3 tháng kinh hoàng Maddison & ký ức 3 tháng kinh hoàng

    Tiền vệ James Maddison của Tottenham đã trải lòng về quãng thời gian 3 tháng phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, điều khiến anh không thể chăm sóc trọn vẹn cho hai đứa con sinh đôi mới chào đời.

  • Bật mí robot phục vụ ĐT Anh ở EURO 2024 Bật mí robot phục vụ ĐT Anh ở EURO 2024

    ĐT Anh sẽ trú chân tại một khu nghỉ dưỡng sang chảnh tại EURO 2024 và có cả… robot phục vụ.

  • Soi kèo live West Ham vs Liverpool, 18h30 ngày 27/4 Soi kèo live West Ham vs Liverpool, 18h30 ngày 27/4

    Bongdaplus soi kèo live trận West Ham vs Liverpool diễn ra vào lúc 18h30 ngày 27/4 trong khuôn khổ vòng 35 của Premier League 2023/24.

  • Real Madrid bản siêu thực dụng Real Madrid bản siêu thực dụng

    Sự tối giản mang đến hiệu quả cho Real Madrid. Trước Sociedad, dù kém đối thủ ở hầu hết mọi chỉ số tấn công, từ số cú sút, tỉ lệ kiểm soát bóng, tỷ lệ chuyền thành công, rê bóng, số quả phạt góc… nhưng chính họ mới là đội giành 3 điểm.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x